Công nghệ quân sự

Tiêm kích Nga Su-57 lần đầu hé lộ khoang vũ khí bí mật

Hoàng Vũ 10/11/2025 07:56

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) của Nga hôm 9.11, công bố đoạn phim quảng bá, cho thấy tiêm kích Su-57 được gắn hai tên lửa chống radar cỡ lớn.

Hình ảnh này xuất hiện ngay trước thềm triển lãm hàng không Dubai Airshow 2025. Điều này, làm dấy lên chú ý về năng lực tác chiến của Su-57; đồng thời củng cố thông điệp xuất khẩu và nâng cấp vũ khí, mà Nga đang truyền tải trong thời điểm gần đây.

Vô hiệu hóa radar

Điểm quan trọng không phải là những động tác bay trình diễn mà là cấu hình vũ khí được phô bày. Khoang chính phía trước của Su-57 chứa hai tên lửa Kh-58UShK - phiên bản thân dài, cánh gập để vừa trong khoang và được gắn lên thiết bị phóng UVKU-50.

Tư liệu thử nghiệm và kỹ thuật trước đây cho thấy các loại UVKU-50U/50L được thiết kế để đẩy các tải nặng khỏi khoang sâu, sao cho tên lửa rời máy bay an toàn, ngay cả khi cửa khoang chỉ mở một phần.

Su-57 a
Nga đã công bố đoạn phim mới về tiêm kích Su-57, cho thấy khoang vũ khí trước của máy bay chứa hai tên lửa chống bức xạ Kh-58 - Ảnh: UAC

Hình ảnh còn tiết lộ hai tên lửa không đối không tầm ngắn R-74/R-74M2 treo ngoài thân. Sự kết hợp này truyền đi một thông điệp, đễ hiểu rằng Su-57 có thể mang trọng trách phá hủy radar đối phương. Đồng thời, vẫn có khả năng tự vệ cận chiến nhờ tên lửa đối không.

Khi trình diễn tại triển lãm Dubai Airshow 2025, việc treo tên lửa bên ngoài, có thể là vì lý do quan sát và thao tác thuận tiện. Trong thực chiến, những tên lửa cận chiến như vậy, thường sẽ được chuyển vào khoang bên, để giữ dáng thân sạch, tối ưu hóa tính tàng hình khi tiếp cận mục tiêu.

Về chuyên môn, việc đặt hai Kh-58 vào khoang, trước tiết lộ nhiều điều về không gian chứa, cơ chế phóng và trình tự tác chiến. Kh-58 là tên lửa chống bức xạ, nó tìm tới và tiêu diệt nguồn phát radar. Phiên bản UShK có cánh gập và được thiết kế tương thích với giá phóng UVKU-50, cho phép thả tên lửa ngay cả khi cửa khoang chỉ mở một phần. Điều này hữu ích khi máy bay ở góc tấn cao hoặc chịu gia tốc lớn.

Hiệu quả chiến thuật của cấu hình này rất rõ ràng. Su-57 có thể lẻn vào khu vực phòng không đối phương trong tư thế tàng hình. Phóng hai tên lửa Kh-58 để vô hiệu hóa hoặc làm mù các radar, mở đường an toàn cho lực lượng theo sau. Đồng thời, máy bay vẫn duy trì khả năng cận chiến, nhờ hai tên lửa không đối không tầm ngắn R-74.

Tác động chiến lược

Đoạn phim về Su-57 xuất hiện ngay trước Dubai Airshow 2025 - sự kiện nơi các nhà sản xuất vũ khí tìm kiếm khách hàng và ký hợp đồng xuất khẩu - cho thấy rõ mục đích tiếp thị. Trong năm qua, xuất hiện nhiều tin rò rỉ và trao đổi về khả năng Nga bán Su-57 cho một số nước, cùng các thỏa thuận công nghiệp đi kèm.

Bằng cách công khai hình ảnh khoang chứa tên lửa chống radar, UAC gửi thông điệp cho những ai quan tâm: Su-57 không chỉ là một tiêm kích thế hệ mới, mà còn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn mở màn trận đánh - vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương. Khả năng này rất quan trọng cho các kịch bản đột nhập sớm, khi mở đường cho lực lượng tiếp nối bằng cách làm mù hoặc phá hủy mạng lưới radar của địch.

su-57-reuters.png
Đội hình tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 của Nga - Ảnh: Reuters

Với các đối tác tiềm năng ở Trung Đông, Bắc Phi; hay những khu vực có hệ thống phòng không dày đặc. Việc Su-57 có thể tự tấn công và vô hiệu hóa radar đối phương ngay trong quá trình bay là một tính năng rất đáng chú ý. Nó cho thấy, máy bay không chỉ khó bị phát hiện, mà còn có khả năng chủ động “làm mù” hệ thống phòng không hiện đại, mở đường cho lực lượng phía sau. Đây cũng là tín hiệu phản ánh nền công nghiệp quốc phòng Nga vẫn đang duy trì đà cải tiến. Hướng tới cân bằng giữa khả năng tàng hình và sức mạnh hỏa lực.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đoạn phim mang tính quảng bá. Việc mở khoang và để lộ tên lửa khi trình diễn ở độ cao thấp. Trong môi trường được kiểm soát và tuân thủ quy định an toàn. Khác xa với điều kiện tác chiến thật. Trong thực tế, máy bay hành động trước các hệ thống gây nhiễu điện tử, tên lửa phòng không và áp lực hậu cần. Đưa một cấu hình vũ khí từ bản thử nghiệm vào biên chế hoạt động hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn một cảnh quay đẹp.

Các chuyên gia khẳng định, phải có sự tích hợp chặt chẽ giữa phần mềm và phần cứng; chương trình huấn luyện phi công và kỹ thuật viên; quy trình bảo dưỡng, cùng chuỗi cung ứng ổn định, để đảm bảo vận hành lâu dài Su-57 cùng các loại vũ khí khác.

Hoàng Vũ