Toan tính của Meta khi khai tử nút Like và Comment
Meta - công ty mẹ của Facebook - vừa gây bất ngờ cho cộng đồng công nghệ khi ra thông báo khai tử plugin Like và Comment.

Cụ thể, nút “Thích” (Facebook Like Button) và nút “Bình luận” (Facebook Comment Button) trên web sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn trên các trang web từ ngày 10.2.2026.
Thông báo bất ngờ của Meta
Đây là hai biểu tượng từng làm nên sức lan tỏa của Facebook trong giai đoạn đỉnh cao của mạng xã hội.
Gần hai thập kỷ qua, các nút Like và Comment xuất hiện khắp nơi, từ báo điện tử, blog cá nhân, trang thương mại điện tử cho tới diễn đàn. Chỉ cần một cú nhấp chuột “Like”, người dùng đã có thể chia sẻ cảm xúc và giúp nội dung lan truyền tức thì trên Facebook. Tương tự, plugin Comment cho phép bình luận bằng tài khoản Facebook trực tiếp trên các trang web khác, giúp tăng tương tác và kết nối giữa website với mạng xã hội.
Nhưng theo thông báo của Meta, sau ngày 10.2.2026, hai plugin này sẽ “biến mất trong im lặng” và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web.
Thông báo của Meta
Khi nền tảng dành cho nhà phát triển của Meta tiếp tục phát triển, chúng tôi đang đưa ra các quyết định chiến lược để tập trung vào các công cụ và tính năng mang lại giá trị cao nhất cho các nhà phát triển và doanh nghiệp. Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng hai plugin xã hội Facebook - nút Thích và Bình luận Facebook - sẽ ngừng hoạt động vào ngày 10.2. 2026.
Nút Thích Facebook: Cho phép người dùng thích nội dung trang web bên ngoài.
Nút Bình luận Facebook: Cho phép bình luận Facebook trên trang web bên ngoài.
Sự thay đổi này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì một nền tảng hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhu cầu hiện tại của các nhà phát triển, đồng thời cho phép chúng tôi đầu tư vào các đổi mới trong tương lai. Các plugin sẽ ngừng hoạt động phản ánh một giai đoạn phát triển web trước đây và việc sử dụng chúng đã giảm dần khi cảnh quan kỹ thuật số phát triển.
Vào ngày 10.2, các plugin sẽ ngừng hoạt động bằng cách hiển thị dưới dạng pixel 0x0 (phần tử vô hình) thay vì gây ra lỗi hoặc làm hỏng chức năng trang web của bạn. Sự thay đổi này chỉ nhằm mục đích loại bỏ nội dung plugin khỏi trang web của bạn và không ảnh hưởng đến chức năng trang web của bạn.
Meta khẳng định đây không phải là thay đổi gây lỗi và nhà phát triển không cần phải thực hiện hành động khẩn cấp nào. Tuy nhiên, công ty khuyến nghị các quản trị viên web nên xóa mã plugin cũ để giao diện sạch hơn.
Theo lý giải từ Meta, việc loại bỏ hai plugin lâu đời này là một phần trong chiến lược “hiện đại hóa nền tảng dành cho nhà phát triển”, tập trung vào các công cụ và API mang lại giá trị thực tế hơn trong bối cảnh web và ứng dụng di động đang thay đổi nhanh chóng.
Meta gọi đây là quyết định phản ánh “một thời kỳ đã qua của phát triển web” - khi việc gắn plugin xã hội từng là biểu tượng của tính kết nối toàn cầu.
Vì sao Meta khai tử hai biểu tượng?
Quyết định “khai tử” nút Like và Comment, nếu nhìn thoáng qua, có thể khiến nhiều người dùng hoài niệm. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh phát triển công nghệ và chiến lược của Meta, đây là bước đi hợp lý và thậm chí tất yếu.
Thứ nhất, kỷ nguyên của plugin mạng xã hội đã qua. Thời điểm Facebook ra mắt nút Like năm 2009, đó là cuộc cách mạng. Mọi trang web đều muốn cài nó - vì giúp tăng tương tác, tăng lượng truy cập và gắn kết với hệ sinh thái Facebook.
Nhưng đến thập niên 2020, thói quen người dùng Internet đã thay đổi sâu sắc. Phần lớn tương tác xã hội không còn diễn ra trên website, mà chuyển hẳn sang ứng dụng di động, nền tảng riêng biệt như Messenger, Instagram, TikTok, hay các ứng dụng nội dung khép kín. Người dùng ít còn “Like” một bài viết bên ngoài Facebook, vì họ đã “sống” trong môi trường mạng xã hội hoàn chỉnh.
Hơn nữa, vấn đề bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư đã khiến nhiều trình duyệt như Safari, Firefox hay Chrome siết chặt việc theo dõi người dùng qua plugin bên thứ ba. Nút Like từng bị chỉ trích vì có thể thu thập dữ liệu duyệt web của người dùng, ngay cả khi họ không nhấn vào. Trong kỷ nguyên hậu-cookie, Meta không còn dễ dàng duy trì một công cụ như vậy mà không đối mặt với rào cản pháp lý và kỹ thuật.
Thứ hai, Meta đang tái định hướng nguồn lực cho tương lai. Thay vì duy trì những plugin “thời Web 2.0”, Meta giờ đây tập trung vào nền tảng API mở cho nhà phát triển ứng dụng, đặc biệt trong các lĩnh vực AI xã hội, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và vũ trụ số (Metaverse). Việc loại bỏ các tính năng cũ giúp công ty rảnh tay để đầu tư vào hệ sinh thái mới, nơi mà tương tác không còn là “Like” hay “Comment” đơn thuần, mà là trải nghiệm nhập vai trong không gian kỹ thuật số.
Quyết định này cũng đồng thời thể hiện sự điều chỉnh chiến lược kinh tế dữ liệu. Khi Meta phải đối mặt với nhiều áp lực từ châu Âu và Mỹ về việc thu thập thông tin người dùng qua website bên ngoài, việc “rút quân” khỏi những điểm giám sát như plugin là một động thái giảm rủi ro pháp lý và chi phí giám sát.
Tác động với người dùng và các website
Đối với phần lớn trang web hiện nay, các nút Like và Comment của Facebook đã ít được sử dụng. Nhiều nền tảng báo chí, thương mại điện tử hay diễn đàn chuyển sang hệ thống tương tác riêng hoặc dùng bình luận bằng tài khoản Google, Disqus, hay hệ thống nội bộ. Do đó, khi Facebook “rút phích cắm”, chỉ còn lại cảm giác hoài niệm về một thời mà mỗi bài viết trên mạng đều có vài chục lượt Like và Comment hiển thị tự động từ Facebook.
Về phía người dùng, gần như không có tác động trực tiếp, họ vốn đã chuyển sang tương tác trong chính ứng dụng Facebook, Instagram hay Threads. Tuy nhiên, với giới lập trình viên web và quản trị trang, đây là lời nhắc rằng mọi tích hợp bên ngoài đều có vòng đời giới hạn và sự phụ thuộc vào nền tảng lớn như Meta hay Google có thể khiến sản phẩm của họ thay đổi theo chính sách của những “ông lớn”.
Còn với Meta, đây là động thái dọn đường cho chiến lược “Facebook không còn là trung tâm của internet”.
Việc ngưng hoạt động chỉ áp dụng cho plugin xã hội ở trang web bên ngoài (External Websites).
Tính năng Thích và Chia sẻ là tính năng cốt lõi của chính nền tảng Facebook. Meta không hề loại bỏ chúng khỏi giao diện Facebook (web hay app).
Ví dụ: Khi bạn đang đọc một bài báo trên tạp chí A và thấy nút "Thích Facebook" ngay bên dưới tiêu đề bài viết, thì nút đó sẽ bị gỡ bỏ (hoặc trở nên vô hình) sau 10.2.2026. Nhưng nếu bạn đang lướt News Feed trên trang web Facebook.com và dưới 1 bài đăng, nút "Thích" và "Chia sẻ" vẫn hoạt động bình thường.


