Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 với dòng chảy công nghệ chuyển đổi xanh và số
Sau 7 năm khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn đối thoại quốc tế uy tín nhất, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) bước sang năm 2025 với diện mạo mới.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025, do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các sở, ban, ngành của Thành phố tổ chức. Sự kiện diễn ra từ 25 đến 30.11.2025, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM, mang chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” – một tuyên ngôn phát triển táo bạo và cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ vì mục tiêu phát triển bền vững.
Không gian đối thoại về chuyển đổi kép – xanh và số
Ngày 25.11 mở đầu với chủ đề "Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu". Trong đó, chương trình nổi bật là Talkshow "Intelligent Generation NOW" dành cho giới trẻ, do HCMC C4IR, WEF và UNESCO đồng tổ chức, với sự đồng hành của Đại học RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC. Chương trình sẽ quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học cùng đại diện thế hệ trẻ Việt Nam để trao đổi về vai trò của thanh niên trong hành trình chuyển đổi kép – xanh và số. Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF, sẽ chia sẻ về tầm nhìn toàn cầu trong thúc đẩy chuyển đổi xanh – số và phát triển kinh tế thông minh.
Chiều cùng ngày, chương trình CEO500-TEA CONNECT sẽ diễn ra với chủ đề "TP.HCM: hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số". Đây là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam, TP.HCM và các lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công-tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.
Tại CEO500-TEA CONNECT, Ban Tổ chức sẽ công bố hàng loạt chương trình hợp tác chiến lược giữa các cơ quan quản lý, trung tâm Đổi mới Sáng tạo (ĐMST) và các tập đoàn hàng đầu trong nước, quốc tế trên nhiều lĩnh vực: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ không gian, logistics-cảng biển, tài chính quốc tế và thu hút nguồn vốn kiều hối cho khoa học công nghệ.
Sáng 26.11, phiên toàn thể Diễn đàn 2025 sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng thông điệp trực tuyến từ ông Børge Brende, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành WEF. Tại phiên này, đại biểu sẽ lắng nghe thông điệp từ lãnh đạo các tổ chức quốc tế và chính phủ một số quốc gia đối tác chiến lược của Việt Nam về các xu hướng phát triển kinh tế xanh – số, mô hình kinh tế thông minh, chuỗi cung ứng bền vững và quản trị đô thị trong kỷ nguyên mới.
Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song sẽ đi sâu vào những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực, hướng đến nền kinh tế thông minh:
Phiên 1 – Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu (WEF đồng tổ chức): Tập trung vào thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm, giảm phát thải và định hướng phát triển các nhà máy sản xuất tiên tiến theo chuẩn toàn cầu của WEF tại Việt Nam. Phiên này cũng là lời chào mừng cho chương trình hợp tác giữa WEF và TP.HCM về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm.
Phiên 2 – Dịch vụ và logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép: Phân tích xu hướng phát triển logistics xanh và chuỗi cung ứng tuần hoàn. Phiên thảo luận các giải pháp tích hợp công nghệ số, AI và dữ liệu lớn trong quản lý hạ tầng vận tải, cảng biển, kho bãi, nhằm tối ưu hóa luồng hàng, giảm chi phí logistics và phát thải carbon, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát thải ròng bằng "0".
Phiên 3 – Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số: Hướng đến thiết lập mô hình quản trị đô thị dữ liệu mở, xây dựng hệ sinh thái chính quyền kiến tạo phát triển, và đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm. Dữ liệu, AI và công nghệ số sẽ trở thành nền tảng cho việc ra quyết định nhanh, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn. Các chuyên gia quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính phủ số và đô thị thông minh, đồng thời đề xuất mô hình phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Ngày 27.11, các đoàn đại biểu quốc tế sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế và ĐMST. Cụ thể là chương trình tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của TP.HCM như: Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…, nhằm giới thiệu hệ sinh thái công nghệ và ĐMST đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng.
Dự báo dòng chảy công nghệ và sáng tạo tại HEF 2025
Với hơn 1.500 đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm các nguyên thủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 không chỉ là một sự kiện chính trị – kinh tế mang tầm khu vực mà còn là bệ phóng cho các xu thế công nghệ tiên phong định hình tương lai Việt Nam.
Giới chuyên gia dự báo, các chủ đề công nghệ nổi bật sẽ chiếm vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự, gồm:
Trí tuệ nhân tạo xanh (Green AI): hướng đến các giải pháp AI tiết kiệm năng lượng, phục vụ quản lý đô thị, giao thông thông minh và giám sát môi trường.
Công nghệ năng lượng sạch và lưu trữ thông minh: tập trung vào hydrogen xanh, pin thế hệ mới, và hệ thống lưới điện số hóa – yếu tố then chốt để hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Internet vạn vật (IoT) đô thị và dữ liệu mở: tạo nên “não bộ kỹ thuật số” của thành phố, hỗ trợ hoạch định chính sách và phản ứng tức thời với biến động kinh tế – xã hội.
Chuỗi khối (Blockchain) trong quản trị và tài chính xanh: bảo đảm minh bạch trong đầu tư, tín dụng carbon và chuỗi cung ứng bền vững.
Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP.HCM 2025 (HEF 2025), Ban Tổ chức đã đầu tư xây dựng Trung tâm Báo chí hiện đại ngay tại Thiskyhall Sala, nhằm tạo không gian tác nghiệp chuyên nghiệp, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu truyền thông quốc tế của sự kiện.
Với quy mô quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), UNESCO, WB, IMF..., HEF 2025 đòi hỏi một chiến lược truyền thông đồng bộ cùng hạ tầng kỹ thuật tiên tiến.
Theo đó, Ban Tổ chức đã bố trí một Trung tâm Báo chí (Press Center) cùng ba khu vực tác nghiệp (Press Corners), được thiết kế mô phỏng như những “trường quay thu nhỏ”. Thiết kế này cho phép phóng viên trong và ngoài nước vừa gửi tin bài, hình ảnh, vừa có thể ghi hình, thực hiện phỏng vấn nhanh hay cầu truyền hình trực tiếp ngay tại hiện trường.

Hình ảnh phối cảnh 3D do Ban Tổ chức cung cấp cho thấy một không gian mở, hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị, hệ thống nhận diện sự kiện và phông nền chuyên nghiệp. Các khu vực phỏng vấn được thiết kế tiện nghi, với ánh sáng đạt chuẩn, sẵn sàng phục vụ các cuộc trao đổi với diễn giả, chuyên gia và lãnh đạo cấp cao tham dự Diễn đàn.
Công tác truyền thông cho HEF 2025 được triển khai đa kênh, kết hợp họp báo chính thức ngày 14.11, website và mạng xã hội song ngữ, cùng hệ thống quảng bá quốc tế. Các nội dung truyền thông xuất hiện trên báo chí, nền tảng số, hệ thống màn hình LED/LCD tại khu vực công cộng, trung tâm thương mại, thang máy, sân bay, metro… cùng các hình thức trực quan sinh động khác như banner, standee điện tử, video clip...