Khởi tố vụ án liên quan hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS, liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Ngày 13.11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, khu vực xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận cũ).
Theo Viện Kiểm sát, vụ án được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố để điều tra toàn bộ quá trình đầu tư, thi công, vận hành các hạng mục tích nước của doanh nghiệp tại khu vực núi Tân Lai, xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố...
Trước đó, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết sự cố vỡ hồ nước xảy ra khoảng gần 21 giờ đêm ngày 1.11. Dòng nước tràn từ trên núi xuống đã cuốn trôi cả gia đình một người dân (3 người) sinh sống gần hồ nước. Đến sáng 2.11, theo UBND xã Tuy Phong, 2 người lớn đã an toàn; tuy nhiên, bé gái 13 tuổi đã bị đuối nước tử vong. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách căn nhà của gia đình khoảng 600m.
Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, nước từ hồ chứa bị vỡ không chỉ gây thiệt hại về người mà còn làm hư hại nghiêm trọng hệ thống kênh mương và hàng chục hecta hoa màu của người dân vùng hạ du.
Cụ thể, trên tuyến kênh chính Cây Cà, nhiều đoạn bị sạt lở, bồi lấp và nghẹt rác. Các đoạn từ K1+970 đến K2+311 bị hư hỏng hoàn toàn, mốc chỉ giới bị cuốn trôi. Tuyến kênh C3 cũng bị xói lở khoảng 500m, lòng kênh bồi lấp gần như toàn tuyến.
Trên kênh Suối Măng – Cây Cà, các đoạn từ K40+285 đến K43+775 hư hỏng nặng. Nhiều cầu qua kênh bị tắc nghẽn, bê tông gia cố hai bên bị bong tróc, bồi lắng.
Ngoài ra, kênh tiếp nước Lòng Sông – Đá Bạc cũng bị bồi lắng xi phông. Thiệt hại về nông nghiệp ước tính hơn 35 ha hoa màu và lúa, trong đó nhiều diện tích mất trắng: khoảng 20 ha lúa, 10 ha rau màu (hành, đậu phộng, cà, ớt), 5 ha cây ăn quả (nho, táo, mít, xoài, dứa).
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi kiểm tra thực địa vào tháng 8.2024, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Trang Trại Việt đã tự ý đào 6 ao, trong đó có 3 ao dùng để tích trữ nước và nuôi cá.
Đáng chú ý, hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha, sâu trung bình 4,5m, dung tích ước tính 900.000 m³. Theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, đây được xếp vào loại hồ chứa nước vừa, bắt buộc phải có thiết kế, hồ sơ kỹ thuật, quy trình vận hành và các thiết bị quan trắc, cảnh báo an toàn vùng hạ du.
Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra gần nhất vào ngày 2.11.2025, Công ty chưa xuất trình được bất kỳ tài liệu nào liên quan đến thiết kế, thi công hay vận hành hồ chứa, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thủy lợi.