Văn hóa - Đời sống

LHP Việt Nam lần thứ 24: Hành trình sáng tạo và khát vọng của điện ảnh Việt

Tiểu Vũ 20/11/2025 21:05

LHP Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM từ 21.11 đến 25.11 với 144 phim, nhiều hoạt động chuyên môn cùng thông điệp sẻ chia hướng về miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ.

img_0679(3).jpg
Đại diện Bộ VHTT - DL và UBND, Sở VHTT TP.HCM chủ trì buổi họp báo công bố LHP Việt Nam lần thứ 24 - Ảnh: Tiểu Vũ

Chiều 20.11 tại Trung tâm Hội nghị 272, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT-DL) phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức họp báo công bố Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 (LHP 24). Sự kiện có sự tham gia của Thứ trưởng Tạ Quang Đông; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Không khí của buổi họp báo mang cảm xúc đặc biệt, khi TP.HCM vừa được UNESCO ghi danh thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh. Đây là cột mốc không chỉ dành riêng cho đô thị đầu tàu phía Nam mà còn cho toàn ngành điện ảnh Việt Nam, khi LHP 24 trở thành sự kiện mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới.

Video TP.HCM chào mừng LHP 24

144 tác phẩm và một bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt

LHP 24 quy tụ 144 tác phẩm đến từ 42 đơn vị sản xuất, bao gồm 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 21 phim hoạt hình và 57 phim thuộc chương trình toàn cảnh. Năm nay, các nhà làm phim của TP.HCM tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn trong danh sách phim dự thi, cho thấy vị thế trung tâm sáng tạo của thành phố trong đời sống điện ảnh Việt.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng các tác phẩm được lựa chọn vào vòng dự thi thể hiện tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, phản ánh một điện ảnh Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ, đa dạng hơn trong ngôn ngữ và rộng hơn trong biên độ biểu đạt. Ông nhận định: “Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của phim Việt trong kỷ nguyên mới.”

cuc-truong-tv.jpg
Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu khai tại họp báo - Ảnh: T.V

Bên cạnh đó, ông Cường cũng đánh giá cao sự mở rộng không gian sáng tạo giữa các thế hệ làm phim, coi đây là yếu tố quan trọng giúp điện ảnh Việt tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc và vươn lên trong bối cảnh hội nhập. “Từ phim nghệ thuật độc lập cho đến phim thương mại, mỗi tác phẩm đều góp phần phác họa một diện mạo điện ảnh Việt Nam sinh động, đa thanh và giàu tiềm năng phát triển”.

Điện ảnh lan tỏa trong đô thị sáng tạo

Trong không gian đô thị trung tâm, nhiều hoạt động song hành cùng LHP 24 được tổ chức, tạo nên không khí sinh động và giàu sức gợi. Một trong những điểm nhấn là việc ba cụm rạp lớn của TP.HCM mở cửa miễn phí trong toàn bộ thời gian diễn ra liên hoan. Hoạt động này đưa điện ảnh đến gần khán giả theo đúng nghĩa đại chúng, biến LHP 24 thành một sự kiện văn hóa mà người dân thành phố có thể tham gia một cách tự nhiên, không khoảng cách.

img_0724(1).jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, PCT UBND TP.HCM, đồng trưởng Ban chỉ đạo LHP 24 phát biểu - Ảnh: T.V

Triển lãm ảnh TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh tại Công viên Lam Sơn trưng bày hơn 200 hình ảnh về thành phố ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Không chỉ là câu chuyện về đô thị và con người, triển lãm còn cho thấy cách điện ảnh song hành cùng lịch sử thị giác của TP.HCM, phản chiếu những chuyển động mạnh mẽ trong đời sống văn hóa của thành phố.

Bên cạnh đó, diễn đàn về công nghiệp điện ảnh quy tụ các nhà quản lý, đại diện đơn vị sản xuất và nhiều chuyên gia để thảo luận các chủ đề lớn như hạ tầng kỹ thuật, chính sách ưu đãi dành cho đoàn phim, đào tạo nguồn nhân lực và khả năng mở rộng hợp tác quốc tế. Đây được xem là một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm của LHP 24, góp phần định hình tư duy phát triển điện ảnh trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Định hướng phát triển điện ảnh Việt trong kỷ nguyên mới

Trong phần phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Tạ Quang Đông dành thời gian điểm lại những bước phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong thời gian qua. Ông nói rằng LHP 24 là sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia, đồng thời cũng là dịp để nhìn lại hành trình sáng tạo của nhiều thế hệ làm phim. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Với khẩu hiệu Điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, chúng tôi mong muốn Liên hoan trở thành nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ”.

img_0762(1).jpg
Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Tạ Quang Đông trả lời báo chí - Ảnh: Tiểu Vũ

Ông cũng nhắc đến sự kiện TP.HCM được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh, gọi đây là “cơ hội để giới thiệu một nền điện ảnh giàu bản sắc, có khả năng hội nhập sâu với khu vực và thế giới, đồng thời khẳng định vai trò của điện ảnh trong phát triển kinh tế sáng tạo.Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc tôn vinh bản sắc Việt trong điện ảnh, tạo điều kiện để các đoàn làm phim hợp tác, nâng cao chất lượng sản xuất và mở rộng thị trường. Tôi kỳ vọng rằng LHP năm nay sẽ lan tỏa mạnh mẽ tình yêu điện ảnh đến công chúng”.

LHP 24 hướng về đồng bào miền Trung

Trả lời câu hỏi của phóng viên Một Thế Giới về việc LHP 24 diễn ra trong bối cảnh các tỉnh miền Trung đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết BTC đã thống nhất lồng ghép hoạt động kêu gọi ủng hộ ngay trong các buổi lễ trọng tâm của sự kiện. Cụ thể, tại lễ khai mạc và lễ bế mạc, sân khấu và hệ thống màn hình sẽ hiển thị mã QR của tài khoản cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận. Đây là cách LHP 24 chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung, tạo cơ hội để nghệ sĩ, nhà làm phim và khán giả đóng góp trực tiếp, thể hiện tinh thần sẻ chia đúng với truyền thống nhân văn của người Việt.

Video Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Tạ Quang Đông trả lời báo chí

TP.HCM và tầm nhìn trung tâm điện ảnh sáng tạo

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định điện ảnh luôn là một trong những trụ cột quan trọng của ngành kinh tế sáng tạo mà thành phố đang ưu tiên phát triển. Bà nhấn mạnh: “TP.HCM cam kết đồng hành cùng ngành điện ảnh bằng những chính sách cởi mở và dài hạn, tạo điều kiện để các dự án phim, các hoạt động đầu tư và hợp tác quốc tế được triển khai thuận lợi nhất”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VHTT TP.HCM, cho biết thành phố đang hướng đến việc hình thành một hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh, từ đào tạo, sản xuất đến hậu kỳ và quảng bá. Theo bà, việc TP.HCM được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh là bước đệm quan trọng để thành phố tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ và tăng cường nguồn lực cho ngành.

Video bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, PGĐ Sở VHTT TP.HCM trả lời phỏng vấn của Một Thế Giới

Điều dễ nhận thấy tại LHP 24 là nỗ lực tạo dựng một không gian điện ảnh mở, nơi giá trị sáng tạo và câu chuyện của từng bộ phim đều có cơ hội tiếp cận khán giả một cách bình đẳng. Các hoạt động kéo dài từ chuyên môn đến cộng đồng cho thấy điện ảnh Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, từ cách tổ chức sự kiện cho đến tư duy phát triển theo định hướng công nghiệp văn hóa.

Tinh thần nhân văn cũng là điểm nhấn đáng chú ý, đặc biệt khi hoạt động hướng về đồng bào miền Trung được lồng ghép trang trọng trong những thời điểm quan trọng của liên hoan. Điều này cho thấy điện ảnh, dù là nghệ thuật hay giải trí, vẫn mang trong mình trách nhiệm xã hội.

Từ những lát cắt ấy, LHP 24 không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các tác phẩm mà còn mở ra cơ hội nhận diện những xu hướng mới, tạo thêm kết nối giữa người làm phim và công chúng, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với điện ảnh. Trong một đô thị vừa được UNESCO ghi danh Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh, kỳ liên hoan năm nay mang ý nghĩa như một lời khẳng định về tầm nhìn và sự chuẩn bị bài bản của phim Việt trên hành trình hội nhập sâu với khu vực.

Chương trình tổng thể File 2
Chương trình tổng thể File 1
Chương trình tổng thể File 1

Tiểu Vũ