TP.HCM được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh
TP.HCM chính thức gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực điện ảnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Tối 21.11, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM chính thức đón nhận Bằng công nhận của UNESCO, trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng của Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 (LHP Việt Nam 24), có sự tham dự lãnh đạo trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ và nhà làm phim trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jonathan Baker, Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, khẳng định danh hiệu này không chỉ dựa trên hồ sơ thuyết phục, mà còn là sự ghi nhận tầm nhìn của TP.HCM trong việc đưa sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển bền vững. Theo ông, TP.HCM đã hình thành một hệ sinh thái điện ảnh sôi động với sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan văn hóa, trường đại học, cộng đồng làm phim trẻ và khu vực tư nhân. Thành phố cho thấy cam kết rõ ràng trong việc thúc đẩy sáng tạo, mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa và phát triển các chính sách hỗ trợ cộng đồng nghệ sĩ.

Ông Baker nhấn mạnh sức sống của điện ảnh TP.HCM đến từ thế hệ trẻ, những người mang tinh thần cởi mở, ham thử nghiệm và giàu năng lượng. Chính sự tham gia ngày càng sâu của lực lượng này tạo nên diện mạo hiện đại, giàu bản sắc và tiềm năng của điện ảnh thành phố trong tương lai. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 (LHP Việt Nam 24), diễn ra song song với lễ công bố, được UNESCO xem như minh chứng sinh động cho sức bật văn hóa và tinh thần sáng tạo ấy.


Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng việc UNESCO vinh danh TP.HCM là thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh mang ý nghĩa đặc biệt với ngành điện ảnh Việt Nam. Theo Thứ trưởng, TP.HCM sở hữu hạ tầng kỹ thuật phát triển nhanh, nguồn nhân lực trẻ và môi trường sáng tạo năng động, giúp thành phố đáp ứng tiêu chí của mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Đây là nền tảng để TP.HCM từng bước phát triển thành trung tâm điện ảnh lớn của khu vực.
.jpeg)
Ông Tạ Quang Đông cho biết Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ đồng hành cùng TP.HCM trong việc nâng chất lượng đào tạo, hoàn thiện chính sách cho lĩnh vực sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế. Việc thành phố gia nhập mạng lưới sáng tạo của UNESCO được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Lễ công bố danh hiệu UNESCO diễn ra với sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM Trần Thế Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, cùng đại diện các bộ ngành trung ương và cộng đồng làm phim. Trong nghi thức trang trọng, đại diện UNESCO trao Bằng công nhận cho TP.HCM, đánh dấu thời khắc quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và mục tiêu đưa điện ảnh trở thành một trong những trụ cột sáng tạo của thành phố.

Buổi lễ cũng ghi nhận hoạt động trao tặng bộ cẩm nang “TP.HCM điểm đến sản xuất phim” từ Đại sứ Cộng hòa Pháp. Ấn phẩm nhằm hỗ trợ quảng bá TP.HCM như một điểm đến giàu tiềm năng cho các đoàn làm phim quốc tế, giới thiệu bối cảnh, hạ tầng, dịch vụ sản xuất và các điều kiện thuận lợi khi làm phim tại thành phố.
Trong hồ sơ gửi UNESCO, TP.HCM xác định điện ảnh là một trong những trụ cột của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố hướng đến xây dựng hệ sinh thái điện ảnh toàn diện, chú trọng đào tạo nhân lực, phát triển trường quay hiện đại, nâng chất lượng hậu kỳ, mở rộng các không gian sáng tạo và thu hút doanh nghiệp quốc tế vào lĩnh vực điện ảnh. Đây được xem là bước đi quan trọng để đưa ngành điện ảnh trở thành ngành kinh tế có đóng góp lớn.
UNESCO đánh giá cao nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa của TP.HCM thông qua nhiều hoạt động như chiếu phim cộng đồng, giao lưu làm phim trẻ, các không gian sáng tạo độc lập và sự xuất hiện của nhiều nhóm sản xuất mới. Những yếu tố này phản ánh sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, đồng thời cho thấy tính bền vững của các hoạt động điện ảnh trong đời sống đô thị.
LHP Việt Nam 24 quy tụ 144 bộ phim tham dự, tạo nên không khí sôi động trong tuần lễ chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ và các tọa đàm nghề nghiệp. Sự kiện được xem như phông nền thích hợp để TP.HCM khẳng định vị thế mới trong mạng lưới sáng tạo toàn cầu.
Danh hiệu thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh mở ra kỳ vọng lớn cho TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Với sự kết hợp giữa sức trẻ sáng tạo, chính sách hỗ trợ và hợp tác quốc tế, TP.HCM đang hướng tới mục tiêu xây dựng một nền điện ảnh hiện đại, giàu bản sắc, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và nâng tầm văn hóa đô thị.