Mực nước hệ thống sông Đồng Nai dâng cao, nguy cơ triều cường
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai vừa phát hành bản tin lũ khẩn cấp, cảnh báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang lên cao.
Bản tin cho biết mực nước tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) hôm qua đã lên khá nhanh và vượt mức Báo động 2 (BĐ2) (112,50m). Tính đến 13 giờ ngày 21.11, tình hình mực nước tại các trạm đo chính ghi nhận: Mực nước tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) ở mức 112,72m, cao hơn mức BĐ2 là 0,22m.
Trong khi đó, tại trạm Phú Hiệp (Sông La Ngà), mực nước xuống chậm và đang ở mức 105,07m, vẫn còn dưới mức BĐ2 0,43m. Ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày 20.11 đạt 1,92m, xuất hiện lúc 18h00 và dưới mức BĐ2 0,08m. Đỉnh triều sáng ngày 21.11 đạt 1,79m, xuất hiện lúc 05h00, dưới mức BĐ1 0,01m.
Mực nước trên mức báo động
Theo dự báo trong 24 giờ tới: Mực nước tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) dự kiến tiếp tục lên chậm, nằm dưới mức BĐ3 (113,00m) trong khoảng 6-12 giờ tới. Sau đó, nước sẽ xuống chậm, dao động ở mức giữa BĐ2 (112,50m) và BĐ3 (113,00m).
Đối với hạ lưu sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa, mực nước đỉnh triều tiếp tục lên, và đỉnh triều cao có khả năng đạt mức BĐ2 (2,00m). Mực nước tại trạm Phú Hiệp (Sông La Ngà) được dự báo sẽ xuống chậm, duy trì ở mức giữa BĐ1 (104,50m) và BĐ2 (105,50m).
Những diễn biến này dẫn đến cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực. Các vùng thấp ven sông Đồng Nai và La Ngà như Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán đang bị ngập lụt do lũ.
Thêm vào đó, những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, bao gồm các phường/xã Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận , cũng đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt do lũ kết hợp triều cường.
Tình hình triều cường TP.HCM

Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục tăng chậm và duy trì ở mức cao.
Trong 1–2 ngày tới, mực nước cao nhất tại các trạm trên sông Sài Gòn dự báo tiếp tục tăng theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch, sau đó sẽ giảm nhẹ. Đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện với mức dự kiến: Phú An, Nhà Bè: 1,65 – 1,70m (cao hơn BĐ3 khoảng 0,05 – 0,10m), Thủ Dầu Một: 1,75 – 1,80m (cao hơn BĐ3 từ 0,15 – 0,20m).
Triều cường xuất hiện cùng với mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông rạch, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế – xã hội của người dân TPHCM.
Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn đang ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 2 do triều cường. Người dân tại khu vực trước đây là quận 7, Nhà Bè, Bình Thạnh, Thủ Đức và các tuyến đường thấp cần hạn chế di chuyển vào thời điểm triều lên cao (rạng sáng và chiều tối). Các tuyến đường dễ ngập gồm: Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Cảnh, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương…