Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 23.11: Trung Quốc trình làng UAV chống ngầm đầu tiên trên thế giới

Hoàng Vũ 23/11/2025 05:23

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc trình làng UAV chống ngầm đầu tiên trên thế giới; Đức chuyển thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine; Iron Dome mở rộng quy mô chưa từng có.

Trung Quốc trình làng UAV chống ngầm đầu tiên trên thế giới

Tại triển làm hàng không Dubai Airshow 2025, tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) lần đầu công bố mô hình thật của Wing Loong X, dòng UAV có thể tự phát hiện, theo dõi và tấn công tàu ngầm.

Đây được xem là bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng năng lực tác chiến không người lái trên biển, đồng thời đánh dấu tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc hải quân phương Tây.

UAV TQA
Trung Quốc lần đầu giới thiệu Wing Loong X tại triển lãm hàng không Dubai 2025, với khả năng săn ngầm và thời gian bay kéo dài - Ảnh: OSINTWarfare

Wing Loong X được thiết kế với sải cánh hơn 20m, trở thành UAV trinh sát - tấn công lớn nhất mà Trung Quốc từng phát triển. Máy bay có thể hoạt động liên tục tới 40 giờ và bay ở độ cao 10.000m, cho phép duy trì giám sát lâu dài trên các vùng biển trọng yếu. Thời gian hoạt động dài như vậy vốn chỉ xuất hiện ở các máy bay tuần thám cỡ lớn hoặc UAV tầm cao như của Mỹ.

Điểm gây chú ý nhất là việc Wing Loong X được trang bị đầy đủ các vũ khí, khí tài phục vụ nhiệm vụ săn ngầm. Theo thông tin từ AVIC, UAV này có khả năng thả phao sonar (định vị song âm), phân tích tín hiệu âm thanh dưới nước và phối hợp với các nền tảng hải quân khác để theo dõi mục tiêu. Cấu hình vũ khí của nó cũng được thiết kế linh hoạt, từ tên lửa không đối không, bom dẫn đường cho tới ngư lôi hạng nhẹ, cho phép UAV tấn công mục tiêu trên không, mặt biển và dưới mặt biển.

Sự xuất hiện của Wing Loong X cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy sử dụng UAV của Trung Quốc. Trong khi các thế hệ Wing Loong trước chủ yếu phục vụ nhiệm vụ tấn công mặt đất và xuất khẩu, mẫu X hướng tới chiến trường biển xanh, nơi Trung Quốc muốn duy trì hiện diện tại các vùng biển chiến lược. Một UAV có thể tuần thám nhiều ngày trên biển và tự xử lý mục tiêu ngầm sẽ giúp Trung Quốc mở rộng đáng kể khả năng theo dõi tàu ngầm Mỹ và đồng minh.

Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây vẫn thận trọng. Trung Quốc được biết đến với xu hướng công bố công nghệ tiên tiến trước khi đạt khả năng vận hành thực tế. Người ta đặt câu hỏi liệu UAV có thể xử lý hiệu quả dữ liệu sonar trong môi trường biển phức tạp hay duy trì liên kết dữ liệu ổn định trên biển xa? Khả năng mang và triển khai ngư lôi cũng cần được chứng minh qua thử nghiệm thực tế.

Iron Dome mở rộng quy mô chưa từng có

Israel vừa ký hợp đồng trị giá nhiều tỉ USD với tập đoàn Rafael nhằm tăng tốc sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn hệ thống phòng thủ Iron Dome, sử dụng nguồn kinh phí từ gói viện trợ 8,7 tỉ USD do Mỹ phê duyệt năm 2024.

Bộ Quốc phòng Israel thông báo ngày 20.11 rằng hợp đồng mới nhằm bổ sung kho dự trữ Tamir đã tiêu hao trong các đợt giao tranh gần đây, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất chung giữa Israel và Mỹ trong bối cảnh mối đe dọa từ tên lửa và UAV ngày càng gia tăng.

Irone Dome
Bộ Quốc phòng Israel đã ký hợp đồng trị giá hàng tỉ USD với Rafael nhằm đẩy nhanh sản xuất quy mô lớn các tên lửa đánh chặn cho hệ thống Iron Dome - Ảnh: Rafael

Iron Dome là tầng phòng thủ tầm thấp trong hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel, có khả năng đánh chặn rocket, đạn pháo, cối ở cự ly 4 - 70km, đồng thời đối phó một số tên lửa hành trình và UAV. Từ khi đi vào hoạt động năm 2011, hệ thống đã trở thành “lá chắn” chủ lực bảo vệ dân cư và các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các đợt phóng rocket từ Gaza và miền Nam Lebanon.

Một tổ hợp Iron Dome gồm radar mảng pha EL/M-2084, trung tâm điều khiển tác chiến và 3 - 4 bệ phóng, mỗi bệ mang tối đa 20 tên lửa Tamir. Radar sẽ theo dõi đường bay đạn pháo, tính toán điểm rơi và chỉ cho phép khai hỏa khi mục tiêu đe dọa khu vực cần bảo vệ. Tên lửa Tamir dài khoảng 3 m, trang bị đầu dò radar và cảm biến quang - điện tử, kết hợp đầu nổ phân mảnh kích nổ cận đích, giúp đạt tỉ lệ đánh chặn trên 90% đối với mục tiêu được chọn.

Trong các cuộc xung đột từ 2021 đến hiện tại, đặc biệt sau đợt tấn công bằng hơn 300 UAV và tên lửa của Iran vào tháng 4.2024, Iron Dome đã phải hoạt động liên tục, khiến kho tên lửa Tamir tiêu hao ở mức đáng lo ngại. Hợp đồng mới vì vậy vừa nhằm bổ sung dự trữ, vừa mở rộng năng lực sản xuất dài hạn.

Một phần then chốt của kế hoạch là tăng cường sản xuất tại Mỹ. Nhà máy liên doanh R2S giữa Rafael và Raytheon ở Arkansas - được đầu tư 33 triệu USD, hiện sản xuất Tamir cho cả Israel và phiên bản SkyHunter dành cho Thủy quân lục chiến Mỹ. Việc đẩy mạnh sản xuất chung giúp Israel rút ngắn thời gian cung ứng, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.

Song song đó, Israel đang thúc đẩy triển khai Iron Beam - hệ thống laser đánh chặn chi phí thấp, để phối hợp với Iron Dome trong tương lai. Các quan chức cho biết laser sẽ xử lý mục tiêu tầm gần, trong khi Tamir tập trung đánh chặn đe dọa phức tạp hơn

Đức chuyển thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Đức đã bàn giao thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tập kích tên lửa và UAV nhằm vào hạ tầng trọng yếu của nước này. Thông tin được Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) xác nhận ngày 20.11, cho biết việc chuyển giao được thực hiện sau thỏa thuận cấp cao giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ - Đức nhằm tăng cường hỗ trợ phòng không cho Kiev.

Patriot 2a
Một hệ thống phòng không Patriot - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo phía Ukraine, các tổ hợp Patriot mới bàn giao đã nhanh chóng được tích hợp vào mạng lưới phòng không quốc gia. Những kíp chiến đấu từng huấn luyện tại Đức và Ba Lan đã triển khai hệ thống chỉ sau vài ngày, ưu tiên bảo vệ Kyiv và các tuyến hậu cần then chốt. Patriot được bố trí để hoạt động phối hợp với NASAMS, IRIS-T và các lớp phòng không tầm trung khác nhằm tạo thành lưới đánh chặn nhiều tầng.

Patriot (MIM-104) là hệ thống phòng không tầm xa nổi tiếng của Mỹ, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay hiện đại. Biến thể PAC-3 và PAC-3 MSE sử dụng công nghệ “hit-to-kill”, tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp, giúp Ukraine đối phó tốt hơn trước các loại tên lửa siêu thanh và đạn đạo như Iskander hay Kinzhal - những mục tiêu mà các hệ thống Liên Xô cũ khó xử lý.

Sự tăng cường này diễn ra đúng thời điểm Ukraine đối mặt sức ép lớn. Trong ba tuần qua, Nga đã phóng hơn 150 tên lửa tầm xa và khoảng 300 UAV Shahed nhằm làm tê liệt lưới điện và trung tâm chỉ huy. Giới phân tích nhận định Patriot chính là lớp phòng thủ quan trọng nhất để bảo vệ các mục tiêu chiến lược, đồng thời gây khó khăn cho kế hoạch tấn công tầm xa của Nga.

Việc chuyển giao xuất phát trực tiếp từ kho dự trữ của quân đội nước này cho thấy Đức đang đóng vai trò ngày càng chủ động trong hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Các quan chức Đức xác nhận họ đã đặt hàng hệ thống mới từ Mỹ để bù đắp lượng Patriot chuyển sang Ukraine, hướng tới mô hình “chuyển giao - tái bổ sung” đã trở thành tiêu chuẩn của châu Âu trong năm 2025.

Hoàng Vũ