Tin vũ khí hôm nay 26.11: Ukraine gắn bom 250kg trên tên lửa đạn đạo Liên Xô
Tin vũ khí hôm nay; Ukraine gắn bom 250kg trên tên lửa đạn đạo Liên Xô; Nga đẩy nhanh trang bị súng AK phiên bản mới ra chiến trường; Trung Quốc hé lộ súng phóng lựu 25mm thông minh.
Ukraine gắn bom 250kg trên tên lửa đạn đạo Liên Xô
Những hình ảnh đầu tiên do nguồn tin Nga công bố cho thấy một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U của Ukraine đã được hoán cải, bằng cách lắp bom hàng không FAB-250 thay cho đầu đạn tiêu chuẩn. Tochka-U là hệ thống do Liên Xô phát triển từ thập niên 1970, hiện vẫn được Ukraine và Nga sử dụng, dù phía Moscow đã chuyển sang dòng Iskander-M hiện đại hơn.

Thông tin này trùng khớp với lời giải thích trước đây của Lữ đoàn Tên lửa số 19 thuộc Lục quân Ukraine. Đơn vị cho biết trong giai đoạn thiếu hụt đầu đạn năm 2022, họ phải tận dụng các vỏ đầu đạn bỏ trống, đặt bom hàng không vào trong rồi kết nối với những đoạn động cơ tên lửa còn lại từ thời Liên Xô. Những phần thân tên lửa này được cho là từng dùng để mang đầu đạn hạt nhân mà Ukraine đã chuyển giao cho Nga hồi thập niên 1990, dù cũng có ý kiến cho rằng chúng xuất phát từ các kho dự trữ khác.
Ukraine hiện vẫn sở hữu số lượng lớn thân tên lửa Tochka-U nhưng chưa từng lắp đầu đạn. Các kỹ sư nước này nhận thấy những thân tên lửa này vẫn có thể hoạt động nếu được trang bị bộ phận nổ phù hợp. Một trong các phương án là sử dụng bom FAB-500, tháo cụm đuôi và lắp trực tiếp vào phần đầu tên lửa. Nhằm giữ nguyên đặc tính khí động học, họ đặt bom vào trong khoang chứa đầu đạn có sẵn thay vì thay đổi kết cấu bên ngoài. Cách làm này giúp tên lửa đã hoán cải có thể phóng từ các bệ phóng tiêu chuẩn mà không cần chỉnh sửa lớn về mặt kỹ thuật.
Trong vụ việc được phát hiện gần đây, quả tên lửa Tochka-U mang theo một bom được cho là FAB-250 M62 đã tháo phần đuôi. Để tăng sức sát thương, quả bom này còn được phủ thêm một lớp “áo mảnh” gồm các mảnh kim loại hình trụ được cố định trong nhựa. Khi phát nổ, lớp áo này tạo ra nhiều mảnh văng hơn đáng kể so với bom FAB-250 nguyên bản. Về thông số cơ bản, FAB-250 nặng khoảng 250 kg, trong đó khoảng 100 kg là thuốc nổ.
Nga đẩy nhanh trang bị súng AK phiên bản mới ra chiến trường
Nga đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ súng trường AK-12 và carbine AK-12K theo hợp đồng quốc phòng năm 2025, khép lại giai đoạn sản xuất vũ khí bộ binh chủ lực trong năm. Tập đoàn Kalashnikov công bố ngày 24.11 rằng, tất cả súng AK-12 mẫu 2023 cỡ 5,45mm đã được chuyển giao đúng tiến độ cho Bộ Quốc phòng Nga. Đơn hàng riêng dành cho phiên bản rút gọn AK-12K, thiết kế cho lực lượng tấn công và trinh sát, cũng đã được hoàn tất. Lô vũ khí này dự kiến tiếp tục được trang bị cho lực lượng tại chiến sự Ukraine trong thời gian sắp tới.

AK-12 là súng trường hoạt động bằng khí nén, dùng piston hành trình dài, khóa nòng xoay, cỡ 5,45×39mm, nòng dài 415mm. Súng nặng khoảng 3,5kg, dài 922mm khi mở báng và 688mm khi gấp, tốc độ bắn khoảng 700 viên/phút, vận tốc đầu đạn gần 900m/s. Thiết kế sản xuất dựa trên nguyên mẫu AK-400 với nắp hộp khóa nòng cứng hơn và giao diện tay ốp giúp nòng gần như “tự do dao động”, cải thiện độ chính xác so với AK-74M. Ray Picatinny toàn chiều dài, khe M-LOK và báng gập điều chỉnh cho phép gắn ống ngắm, thiết bị nhiệt ảnh, laser và súng phóng lựu - điều mà các mẫu Liên Xô cũ không có.
Bản nâng cấp 2023 phản ánh kinh nghiệm chiến trường. Cơ chế burst hai viên bị loại bỏ do phức tạp và thiếu hiệu quả, thay bằng cần chọn chế độ đơn giản. Nắp hộp khóa nòng chắc hơn, thước ngắm diopter, tấm tỳ má cải tiến và thân súng gia cố giúp tăng độ bền. Chụp đầu nòng mới dạng cố định giải quyết lỗi lắp giảm thanh nhưng làm giảm khả năng tương thích với thiết bị tiêu âm tiêu chuẩn, gây tranh luận trong quân đội.
Phiên bản AK-12K dành cho lính đổ bộ, trinh sát và tấn công, sử dụng chung cơ chế nhưng rút ngắn nòng xuống 290 mm, giảm chiều dài tổng thể còn khoảng 810mm và duy trì trọng lượng 3,4kg. Kích thước nhỏ giúp thao tác tốt hơn trong chiến hào, xe bọc thép và không gian hẹp.
Chiến sự tại Ukraine cho thấy AK-12 và AK-12K cải thiện đáng kể khả năng tác chiến trong địa hình chiến hào, đô thị và tác chiến ban đêm, vượt trội về công thái học so với các dòng AK-74 cũ. Việc Nga hoàn thành hợp đồng sản xuất trong bối cảnh công nghiệp quốc phòng chịu áp lực được xem là tín hiệu chính trị và quân sự quan trọng, đồng thời cho thấy Kalashnikov đang tiếp tục mở rộng năng lực để trang bị cho lực lượng bộ binh, thủy quân lục chiến và đổ bộ đường không các phiên bản AK-12 mới nhất.
Trung Quốc hé lộ súng phóng lựu 25mm thông minh
Trung Quốc đang thử nghiệm một loại súng phóng lựu 25mm cầm tay thế hệ mới với khả năng lập trình nổ trên không, hướng tới việc hình thành vai trò “xạ thủ thông minh”. Diễn biến này cho thấy nỗ lực hạ thấp cấp độ triển khai cảm biến và hỏa lực chính xác xuống cấp chiến thuật nhỏ nhất - xu hướng tương đồng với các chương trình hiện đại hóa tác chiến tầm gần của Mỹ.

Theo tạp chí Ordnance Knowledge và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 23.11, loại vũ khí mới sử dụng cấu hình bullpup - thiết kế vũ khí trong đó cơ chế hoạt động (hộp khóa nòng, băng đạn) được bố trí phía sau tay cầm cò súng và nằm trong báng súng. Điều này trái ngược với các thiết kế truyền thống, nơi cơ chế hoạt động nằm phía trước cò súng.
Hệ thống sử dụng hộp tiếp đạn và được thiết kế theo dạng mô-đun, gồm bộ ngắm quang - điện tử, thân súng, cụm kích hỏa tự động, bộ nạp đạn và cần chọn chế độ bắn. Trên thanh ray phía trên, nhà sản xuất gắn một hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp máy đo xa laser, cảm biến nhiệt hồng ngoại, thông tin môi trường và máy tính đạn đạo. Nhờ các dữ liệu này, súng tự tính đường bắn và lập trình ngòi nổ điện tử trước khi bắn, giúp người sử dụng chỉ cần “nhắm và bấm” ngay cả khi mục tiêu đang ẩn sau vật cản.
Đạn 25mm có tốc độ rất cao, với vận tốc đầu nòng trên 200m/s và tầm bắn hơn 2.000m. Súng được trang bị cơ chế giảm giật nhiều tầng để giữ ổn định khi bắn. Loại đạn dùng cho hệ thống khá đa dạng, gồm đạn phân mảnh chống bộ binh, đạn xuyên - nổ để tấn công mục tiêu bọc nhẹ, và đạn nổ trên không có thể kích hoạt ngay phía trên chiến hào, mái nhà, cửa sổ hoặc góc khuất. Khi nổ, đạn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ đủ để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ.
Trong biên chế, một tiểu đội PLA trang bị loại phóng lựu này có thêm công cụ hỏa lực gián tiếp hỗ trợ tác chiến đô thị. Xạ thủ có thể bắn nổ trên không để áp chế đối phương sau tường, chuyển sang đạn xuyên nổ với mục tiêu bọc nhẹ, hoặc dùng chế độ cận đích để chống UAV trinh sát ở cự ly gần. Dù chưa có thông tin về trọng lượng, sức chứa đạn hay độ bền điện tử, sự xuất hiện của hệ thống này cho thấy quân đội Trung Quốc đang thúc đẩy hỏa lực chính xác cấp tiểu đội.