Ông Trần Lưu Quang yêu cầu MTTQ TP.HCM thành thạo kỹ năng mềm, kỹ năng số
Đại hội MTTQ TP.HCM lần thứ I, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu xây dựng một mặt trận lắng nghe dân, giám sát, thúc đẩy chuyển đổi số.
Sáng 30.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bước vào phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương. Với 880 người tham dự, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời, Đại hội mang chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy và trở thành nền tảng tư tưởng cho công tác Mặt trận. Ông quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân”. Đồng thời, ông cho rằng tinh thần đó cần được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
Theo Bí thư Thành ủy, cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hai cấp hoàn thành sứ mệnh là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trên tinh thần ấy, ông đề nghị Mặt trận tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ.
Nhiệm vụ thứ nhất là kiên định mục tiêu “Lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên cần phối hợp để người dân được đảm bảo đầy đủ quyền “được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng”. Không chỉ dừng ở việc lắng nghe ý kiến, Mặt trận phải theo sát quá trình giải quyết của cơ quan nhà nước, bảo vệ đến cùng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, giám sát và phản biện xã hội phải được thực hiện đồng bộ bởi Nhân dân – Mặt trận – Báo chí. Hoạt động giám sát cần đi vào chiều sâu, đúng trọng tâm những vấn đề người dân quan tâm, có cơ sở dữ liệu, lập luận chặt chẽ để khi kiến nghị thì “phải có trách nhiệm, có tính xây dựng”, góp phần giúp chính quyền sửa sai, hoàn thiện chính sách. “Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là minh chứng rõ ràng nhất cho những kết quả trong mọi hoạt động của MTTQ Việt Nam TP.HCM”, ông nói.

Từ yêu cầu đó, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng cán bộ Mặt trận phải thật sự kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm, dũng cảm nhận ra những hạn chế của mình và của hệ thống, kịp thời chỉnh sửa những điều chưa đúng. Khi người dân nêu ý kiến, Mặt trận không được để ý kiến ấy rơi vào lãng quên, mà phải theo dõi đến cùng việc tiếp nhận, xử lý, trả lời của cơ quan chức năng. Chỉ khi làm được như vậy, Mặt trận mới trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân.
Nhiệm vụ thứ hai, theo Bí thư Thành ủy, là đẩy mạnh công tác vận động, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội. Mặt trận cần chủ động phát động nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực, kịp thời, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỗi phong trào, cuộc vận động phải gắn với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành nơi mọi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Song song đó, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, gần gũi với từng khu dân cư, từng nhóm đối tượng. Việc kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong cộng đồng được đánh giá là giải pháp quan trọng để nuôi dưỡng, lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP.HCM.
Nhóm nhiệm vụ thứ ba mà Bí thư Trần Lưu Quang đặc biệt nhấn mạnh, là phát huy vai trò Mặt trận trong bối cảnh chuyển đổi số. Ông đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập các kênh thông tin số, ứng dụng số nhằm mở rộng khối đại đoàn kết. Mặt trận cần chủ động tạo dựng “hệ sinh thái tương tác số với nhân dân”, từ đó nắm bắt nhanh hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời giúp nhân dân có thêm kênh thuận tiện để đóng góp ý kiến, hiến kế cho thành phố.
Bí thư Thành ủy gợi mở việc nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến hoạt động liên tục để tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Trên môi trường số, tiến độ giải quyết các kiến nghị, phản ánh cần được công khai, minh bạch, giúp người dân giám sát, đồng thời tạo niềm tin vào quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, việc tổ chức các diễn đàn số, tọa đàm trực tuyến để nhân dân góp ý cho các chính sách, đề án lớn của thành phố cũng là kênh quan trọng để Mặt trận thực hiện vai trò tập hợp trí tuệ xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu mới, Bí thư Trần Lưu Quang coi xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận vững vàng về chính trị, am hiểu thực tiễn, thành thạo kỹ năng mềm, trong đó “trọng tâm là kỹ năng số”, là nhiệm vụ then chốt. Ông đề nghị quan tâm thực chất đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận theo hướng thiết thực, lâu dài, bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ đủ tâm – tầm – trí – tín, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền hai cấp tinh gọn, hiện đại, phục vụ nhân dân.
Ở góc độ giám sát, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tập trung theo dõi việc triển khai các dự án lớn, các quyết sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Cùng với đó là giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh những biểu hiện nhũng nhiễu, vô cảm, xa dân.
Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định, sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ sự chân thành và trách nhiệm trong từng việc làm cụ thể. Mỗi ý kiến người dân được lắng nghe, mỗi bức xúc được xử lý thỏa đáng, mỗi mô hình tốt được hỗ trợ nhân rộng sẽ góp phần tích lũy niềm tin, hình thành nền tảng xã hội vững chắc để thành phố thực hiện những mục tiêu phát triển lớn hơn.
Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Đại hội, sớm hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội một cách “nhanh nhất, hiệu quả nhất”. Nghị quyết cần được lan tỏa tới từng cấp, từng ngành, từng khu dân cư, biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả và biến kết quả thành niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và Mặt trận.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I diễn ra trong 1,5 ngày, từ 29 đến sáng 30.11. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác thời gian qua, đồng thời xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng đáng với vị thế đầu tàu kinh tế và trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước.