Thời sự

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Nam Trung Bộ chuẩn bị mưa lớn dồn dập

Tuyết Nhung 01/12/2025 17:42

Chiều nay (1.12), bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, dự báo khả năng Nam Trung Bộ sẽ có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

2025120106z.jpg
Bão số 15 đã suy yếu thành ATNĐ, hiện đang hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Bão số 15 đã suy yếu thành ATNĐ, hiện đang hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mặc dù đã giảm cường độ, ATNĐ vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ra gió mạnh và sóng lớn trên biển, đòi hỏi sự theo dõi sát sao và các biện pháp phòng tránh kịp thời, đặc biệt đối với tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng nam tây nam, tốc độ 5 km/giờ, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp khi ở trên vùng biển Gia Lai - Đắk Lắk.

Việc cơn bão ít di chuyển cho thấy đang chịu ảnh hưởng của trường gió yếu, hoặc đang tương tác với một hệ thống áp cao/áp thấp khác, có thể dẫn đến sự thay đổi đột ngột về hướng trong tương lai gần.

ATNĐ được dự báo sẽ di chuyển chậm và tiếp tục suy yếu dần khi tiến gần hơn vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Hôm nay, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng phát tin cảnh báo về một đợt mưa lớn ở miền Trung.

Cụ thể, dự báo từ khoảng đêm 2.12 đến hết ngày 3.12, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Từ đêm 3.12 đến ngày 5.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3giờ).

Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, áp dụng cho khu vực tây bắc Giữa Biển Đông và ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk). Rủi ro thiên tai cấp 3 là mức độ nguy hiểm cao, yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Khu vực tây bắc Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk sẽ chịu tác động trực tiếp với sức gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 4 mét, gây biển động mạnh.

Các phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ rất cao gặp phải dông, lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Tàu thuyền cần khẩn trương tìm nơi trú tránh an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Mặc dù suy yếu thành vùng áp thấp khi tiến gần bờ nhưng áp thấp nhiệt đới này vẫn có thể gây ra hiện tượng mưa dông cục bộ và gió giật ven biển tại các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa) vào ngày 2.12. Vì vậy, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt tại khu vực đồng bằng và ven biển.

Tháng 12 đánh dấu thời điểm chuyển giao mùa rõ rệt, đặc biệt là ở miền Trung Việt Nam, nơi tiếp tục chịu ảnh hưởng của các hình thái thời tiết cực đoan cuối mùa bão. Cơ quan khí tượng dự báo một tháng 12 đầy biến động, đòi hỏi công tác phòng ngừa và ứng phó phải được đặt lên hàng đầu.

Tháng 12 cũng thường là tháng cuối cùng của mùa mưa bão chính thức, nhưng nguy cơ vẫn còn rất lớn, đặc biệt là khu vực Biển Đông và các tỉnh phía nam. Cơ quan khí tượng dự báo khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

So sánh với trung bình nhiều năm ở trên Biển Đông nhiều hơn 1 cơn. Đáng chú ý, dự báo 1-2 cơn cho thấy số lượng thiên tai nhiệt đới trong tháng 12.2025 có thể cao hơn hoặc tương đương so với trung bình nhiều năm. Điều này cho thấy rằng, các tỉnh ven biển, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cần duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Mưa lớn trong tháng 12 là đặc trưng của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, do sự kết hợp của không khí lạnh từ phía bắc và nhiễu động nhiệt đới hoặc gió đông/đông bắc. Mưa lớn diện rộng sẽ tập trung tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị đến Đà Nẵng, và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa; Phía đông của tỉnh Đắk Lắk (khu vực giáp ranh với các tỉnh ven biển).

Mưa lớn kéo dài trong nửa đầu tháng 12 sẽ làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đồi núi và sườn dốc thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, khu vực phía đông Tây Nguyên (Đắk Lắk); ngập úng đô thị tại các thành phố lớn ven biển như Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang.

Các địa phương cần kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, đặc biệt là tại các khu vực trũng, thấp. Người dân sống gần sông, suối, và vùng có nguy cơ sạt lở cần chủ động sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Tuyết Nhung