Cần Thơ trước bước ngoặt chuyển đổi số
Ngành công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) Cần Thơ hiện có bước phát triển tốt, với tốc độ tăng trưởng hằng năm trung bình 20 - 25%.

Chiều 4.12, tại Cần Thơ, đã diễn ra tọa đàm khoa học “Kinh tế số và năng lực cạnh tranh của TP.Cần Thơ” do Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) và Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức.
Động lực và thách thức
Kinh tế số (KTS) được xác định là một trong ba trụ cột trọng tâm, bên cạnh chính quyền số và xã hội số, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu cho nền kinh tế đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Đây là vấn đề "nóng" được các đại biểu đóng góp ý kiến rất tích cực.
Theo bà Huỳnh Ngọc Bảo Loan - Giám đốc Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, hiện tại chưa có số liệu cụ thể về tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GRDP của Cần Thơ. Tuy nhiên, đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ KH&CN) cho thấy năm 2024, tỷ trọng KTS của Cần Thơ nằm trong nhóm từ 10 - 20% so với GRDP địa phương, thuộc nhóm các tỉnh thành phố trung bình của cả nước. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên sau khi hợp nhất ba tỉnh thành, Cần Thơ đặt kỳ vọng tỷ trọng KTS năm 2025 đạt 20% GRDP địa phương.
Ngành công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) Cần Thơ hiện có bước phát triển tốt, với tốc độ tăng trưởng hằng năm trung bình 20 - 25%, đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố. TP hiện có khoảng 670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số, đa số vẫn là loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điểm sáng là sự hiện diện của một số doanh nghiệp CNTT lớn và uy tín như: Tập đoàn FPT; Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ và các doanh nghiệp FDI Thụy Sĩ, Đức, Nhật...
Về ĐMST, Cần Thơ đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và ĐMST, vận hành Startup Store giới thiệu hơn 110 sản phẩm của 40 đơn vị, nhằm quảng bá, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiếp cận thị trường và kết nối đầu tư.

Việc triển khai đầu tư khu CNTT tập trung đang được đẩy nhanh tiến độ, hiện đã giải phóng mặt bằng được 5,3 ha (26%). Tại Hậu Giang (cũ), khu công nghệ số (diện tích 28,5 ha, tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng) đang được triển khai giai đoạn tiếp theo. Khu vực này hiện đã thu hút 9 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với trên 350 lao động đến làm việc.
Góp ý từ các chuyên gia
Theo bà Võ Thị Thu Hương, Phó giám đốc VCCI vùng ĐBSCL, thực trạng CĐS của doanh nghiệp trong khu vực vẫn còn chậm so với sự phát triển chung cả nước. Ông Đàm Thái Thuộc, đại diện Viettel Cần Thơ, nhận định rằng việc chưa tận dụng hết các nền tảng số đang có và sự chậm trễ trong CĐS của phần lớn doanh nghiệp là những rào cản lớn.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia đã đưa ra các kiến nghị đa chiều, tập trung vào liên kết vùng, bảo mật, và ứng dụng KTS trong các ngành mũi nhọn, tăng cường liên kết khoa học. TS Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trưởng phòng Khoa học - Đại học Cần Thơ, đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Cần Thơ hợp tác trong các dự án, chuyên đề khoa học và CĐS ở Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ KTS.
Ông Trương Hoàng Khải, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Katex, chỉ ra rằng người dùng và doanh nghiệp đang phân vân về các phiên bản AI khác nhau, đồng thời bày tỏ nỗi lo lớn về vấn đề bảo mật trong CĐS.
Ông Phạm Minh Quốc, Giám đốc vườn ươm Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhấn mạnh KTS đang chi phối mạnh mẽ đời sống và kinh tế, nhưng đi kèm với đó là mối đe dọa từ lừa đảo mạng, lừa đảo bằng công nghệ cao. Ông cho rằng, bảo mật và hỗ trợ người dân “yếu thế” trong thời đại số hóa là rất cần thiết. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu An (Phó trưởng khoa Kinh tế, Quản lý công nghiệp - Trường đại học Công nghệ) khẳng định KTS là cần thiết, doanh nghiệp phải đầu tư mạnh. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng thế mạnh của người trẻ và kết quả đào tạo hiện nay chưa được sử dụng nhiều trong thực tiễn CĐS của doanh nghiệp.
TS Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN Cần Thơ, khẳng định TP.Cần Thơ đang phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số vùng ĐBSCL. Để cụ thể hóa mục tiêu này, thành phố đã đề ra các chiến lược rõ ràng phát triển hạ tầng công nghệ cao; quy hoạch Khu công nghệ cao tại Ô Môn với diện tích 250ha, nằm gần Nhà máy điện Ô Môn; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp số, phấn đấu phát triển 1.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2030; hình thành Khu công nghệ - đổi mới sáng tạo Cần Thơ.
Những nỗ lực này cho thấy Cần Thơ đã xác định rõ tầm nhìn và lộ trình để đón đầu làn sóng công nghệ. Với sự đồng lòng từ chính quyền, doanh nghiệp, và các tổ chức giáo dục, Cần Thơ hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ công nghệ, dẫn dắt CĐS toàn vùng ĐBSCL trong tương lai gần.