Thời sự

NCA mở rộng 'cánh tay nối dài' bảo vệ chủ quyền số quốc gia

Cao Nguyễn Hoàng Hưng 08/12/2025 18:05

Sự kiện đánh dấu bước phát triển chiến lược của NCA, nhằm thiết lập một "cánh tay nối dài" tại khu vực trọng điểm kinh tế và công nghệ cao nhất Việt Nam.

Ngày 8.12.2025, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) đã tổ chức long trọng Lễ ra mắt Chi hội phía Nam và triển khai kế hoạch công tác năm 2026.

Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao, bao gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực NCA; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM và Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05 - Bộ Công an. Sự kiện thu hút 300 đại biểu là hội viên NCA, doanh nghiệp cùng hơn 50 nhà báo, phóng viên đến dự và đưa tin.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM (3)
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.C.A

Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch thường trực NCA - nhấn mạnh việc thành lập Chi hội phía Nam là yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ an ninh mạng và mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Khu vực phía Nam được xác định là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, đồng thời là địa bàn có mức độ hoạt động trực tuyến dày đặc và phức tạp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội khẳng định, Chi hội phía Nam được thành lập với mục tiêu trở thành thiết chế kết nối và triển khai trực tiếp các nhiệm vụ an ninh mạng, phát triển nhân lực, nâng cao nhận thức, củng cố năng lực phòng vệ cho toàn khu vực. Từ đó, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và an toàn của nền kinh tế số Việt Nam. Khu vực này cũng là trọng điểm để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển công nghiệp số - AI - dữ liệu và Nghị quyết 68 về bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

Chi hội phía Nam ký kết hợp tác chiến lược với một số đơn vị, đối tác
Chi hội phía Nam ký kết hợp tác chiến lược với một số đơn vị, đối tác. Ảnh: N.C.A

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM - cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động hiệu quả, phát huy tính độc lập, tự chủ và gắn kết sâu rộng vào các chương trình trọng điểm của Thành phố. Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ tin tưởng Chi hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp thiết thực cho an ninh mạng quốc gia và cho mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05 - cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa NCA và Cục A05, khẳng định sự kiện này thể hiện tinh thần đồng hành, liên kết giữa Cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh TP.HCM là địa bàn trọng yếu nhưng cũng đầy nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng với các chiến dịch lừa đảo, tấn công xâm nhập phức tạp.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nhận quyết định Chi hội trường Chi hội phía Nam
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nhận quyết định Chi hội trưởng Chi hội phía Nam. Ảnh: N.C.A

Ông khẳng định, Chi hội phía Nam có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết, sẽ trở thành đầu mối kết nối lực lượng giữa Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia, viện - trường và báo chí. Chi hội được kỳ vọng là trung tâm triển khai các chương trình đào tạo, truyền thông, cảnh báo sớm và ứng cứu sự cố trong khu vực, góp phần xây dựng "lá chắn cộng đồng" trên không gian mạng.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính đã trao quyết định thành lập Chi hội phía Nam và quyết định bổ nhiệm Chi hội trưởng đối với Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - nguyên Phó Cục trưởng Cục A05. Ban chấp hành Chi hội phía Nam nhiệm kỳ đầu tiên gồm Chi hội trưởng, 5 Chi hội phó và 25 Ủy viên.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05
Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05 - phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: N.C.A

Về kế hoạch công tác năm 2026, Chi hội phía Nam xác định ba định hướng trọng tâm:

  1. Nâng cao nhận thức an ninh mạng cho người dân và doanh nghiệp: Đẩy mạnh truyền thông cảnh báo lừa đảo, bảo vệ trẻ em (phối hợp với PA05, Công an TP.HCM và báo chí), nhân rộng mô hình "Không Một Mình", "Công dân số an toàn".
  1. Phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng: Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập kỹ thuật; kết nối viện - trường - doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đào tạo liên tục, hướng tới thành lập "Trung tâm đào tạo & hỗ trợ ứng cứu sự cố phía Nam".
  1. Tăng cường hợp tác quốc tế - làm chủ công nghệ mới: Mở rộng phối hợp với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp toàn cầu về AI an toàn, điều tra số; tổ chức "Diễn đàn An ninh mạng Phương Nam 2026"; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuẩn quốc tế về bảo mật.

Ngoài ra, Chi hội sẽ thiết lập Đội phản ứng nhanh an ninh mạng phía Nam, phối hợp xử lý sự cố 24/7 và tăng cường chia sẻ dữ liệu cảnh báo, phân tích mã độc với cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Chi Hội phía Nam cũng đã tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ không gian số Việt Nam” và ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với một số đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Cao Nguyễn Hoàng Hưng