Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 12.12: Drone tàng hình mới của Trung Quốc có gì lạ?

Hoàng Vũ 12/12/2025 06:05

Tin vũ khí hôm nay, Drone tàng hình mới của Trung Quốc có gì khiến giới quân sự chú ý; Thổ Nhĩ Kỳ trình làng ‘quái vật phá mìn’ ALPAY...

Drone tàng hình mới của Trung Quốc có gì khiến giới quân sự chú ý?

Trung Quốc vừa công bố dòng UAV tàng hình tốc độ cao YS-1 (Yangxian-1) do tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation) phát triển, theo thông tin từ kênh China3Army. Mẫu UAV mới được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, tấn công chính xác, tác chiến điện tử và đánh lừa radar, cho thấy Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái sản xuất máy bay không người lái.

drone TH TQ
UAV tàng hình tốc độ cao YS-1 (Yangxian-1) - Ảnh: China3Army

YS-1 thuộc nhóm UAV chiến thuật tốc độ cao, có khả năng hoạt động trong không phận phòng thủ dày đặc. Thiết kế cánh cố định nhỏ gọn giúp máy bay đạt tốc độ hành trình trong khoảng 550 - 1.000km/h, tùy theo độ cao hoạt động. Thông số kỹ thuật cho thấy UAV dài khoảng 4,5 mét, sải cánh 2 mét, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 260kg và trần bay từ 5.000 đến 10.000 mét. Tầm hoạt động đạt 500km với thời gian bay khoảng một giờ. Đáng chú ý, diện tích phản xạ radar của YS-1 chỉ 0,01m², giúp tăng khả năng sống sót trước hệ thống radar đối phương.

Máy bay có thể chịu tải trọng vũ khí hoặc thiết bị khoảng 30kg, phù hợp cho đầu đạn nổ nhỏ, radar khẩu độ hẹp, cảm biến quang - điện, thiết bị gây nhiễu hoặc bộ phát tín hiệu mồi nhử. YS-1 cũng có thể mang theo mô-đun thu hồi bằng dù nếu nhiệm vụ yêu cầu tái sử dụng. Thiết kế cho phép UAV phóng từ bệ mặt đất dạng ray hoặc máy phóng, hỗ trợ triển khai nhanh mà không cần đường băng.

Về dẫn đường, YS-1 tích hợp hệ thống Beidou, GPS và dẫn đường quán tính để duy trì độ chính xác trong điều kiện bị gây nhiễu. Phần mềm điều khiển cho phép lập trình hành trình 3D với tối đa 255 điểm, tự động điều chỉnh độ cao, tốc độ và thực hiện các thao tác như lượn né, đổi độ cao nhanh hoặc vòng lượn hẹp khi tiếp cận mục tiêu.

Sự xuất hiện của YS-1 phản ánh tốc độ mở rộng của ngành công nghiệp UAV Trung Quốc. Các dây chuyền sản xuất được kết nối chặt chẽ giữa chế tạo khung thân, động cơ, cảm biến và vũ khí, cho phép những mẫu drone mới được đưa vào lắp ráp trong thời gian ngắn. Trung Quốc hiện sản xuất đủ các dòng UAV từ trinh sát tầm xa, tấn công tầm trung đến đạn lảng vảng cỡ nhỏ, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Á, châu Phi và Trung Đông. Trong bối cảnh đó, YS-1 được xem là mắt xích bổ sung cho lực lượng UAV chiến thuật của Trung Quốc, bổ trợ cho mạng lưới tác chiến không người lái đang ngày càng mở rộng cả về số lượng lẫn chủng loại.

Thổ Nhĩ Kỳ trình làng ‘quái vật phá mìn’ ALPAY

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ MKE vừa giới thiệu ALPAY - hệ thống phá gỡ mìn bằng dây nổ đẩy tên lửa, được thiết kế để mở hành lang an toàn xuyên qua các bãi mìn dày đặc trên chiến trường. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, Trung Đông và châu Phi khiến chiến tranh mìn trở lại với cường độ cao, sự xuất hiện của một giải pháp nội địa mang ý nghĩa chiến lược đối với Ankara.

TNK 2231
MKE của Thổ Nhĩ Kỳ đang giới thiệu hệ thống phá gỡ mìn ALPAY sử dụng dây nổ C4 nặng 400kg, có khả năng mở hành lang rộng 10m và dài 100m, cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống M1150 ABV của Mỹ và UR-77 Meteorit của Nga - Ảnh: Army Recognition

MKE cho biết ALPAY sử dụng dây nổ chứa 400kg thuốc nổ C4, có khả năng tạo hành lang rộng 10m và dài 100m, với tỷ lệ phá gỡ được tuyên bố đạt 99%. Dây nổ được phóng đi bằng tên lửa, vươn đến khoảng 200m phía trước bệ phóng. Thông số này đặt ALPAY vào nhóm đối thủ trực tiếp của các hệ thống nổi tiếng như M1150 Assault Breacher Vehicle của Mỹ hay UR-77 Meteorit của Nga.

Điểm đáng chú ý là ALPAY không phải một phương tiện bọc thép chuyên dụng mà là mô-đun dây nổ gắn trên rơ-moóc. Thiết kế này giúp hệ thống có thể được kéo bởi xe bọc thép, xe tăng hoặc xe tải quân sự, tạo sự linh hoạt khi triển khai trong nhiều địa hình và nhiệm vụ. MKE cho biết hai binh sĩ có thể chuẩn bị hệ thống trong khoảng 15 phút, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết và phù hợp cho cả tác chiến cường độ cao lẫn nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

ALPAY hiện đã được sử dụng trong một số khu vực tác chiến của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm đối phó cả mìn chống tăng lẫn mìn chống bộ binh. Do không phụ thuộc vào khung gầm đắt tiền như các xe công binh hạng nặng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhanh chóng tích hợp hệ thống này lên nhiều phương tiện khác nhau và chào bán cho các đối tác quốc tế đang đối mặt với ô nhiễm mìn, gồm cả Ukraine và các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

So với các hệ thống lớn của Mỹ và Nga, ALPAY được xem là giải pháp ở “khoảng giữa”: hiệu quả mở cửa đột phá tương đương, nhưng chi phí và yêu cầu hậu cần thấp hơn. Điều này giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một lựa chọn cạnh tranh cho các quốc gia muốn nâng cấp năng lực công binh mà không cần đầu tư vào xe phá gỡ mìn chuyên dụng.

Hàn Quốc và Mỹ hợp tác phát triển đội hình drone dưới nước giá rẻ

Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc và công ty quốc phòng Vatn Systems của Mỹ đã ký thỏa thuận phát triển các drone dưới nước tự hành chi phí thấp cho Hải quân Mỹ. Theo Reuters, đây là một phần trong chiến lược của Washington nhằm tăng nhanh số lượng phương tiện không người lái dưới biển để đối phó với sự mở rộng hải quân của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

drone HQ
Hanwha và công ty khởi nghiệp Vatn của Mỹ đang phát triển thế hệ drone dưới nước tự hành giá rẻ mới - Ảnh: Vatn Systems

Thỏa thuận được ký sau khi Hanwha tham gia vòng gọi vốn trị giá 60 triệu USD của Vatn Systems. Mục tiêu là đẩy nhanh việc đưa vào trang bị các phương tiện dưới nước cỡ nhỏ, có hình dạng giống ngư lôi và có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như trinh sát, tấn công hoặc tác chiến điện tử với chi phí thấp.

Trung tâm của dự án là mẫu drone Skelmir S6 của Vatn - một thiết bị mô-đun cỡ nhỏ, nặng 22 - 25kg, đường kính 15cm và mang được 4,5 - 9kg tải tác chiến. S6 có tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ (37 km/h) và có thể lặn sâu 100 mét. Thiết kế tập trung vào số lượng, cho phép triển khai hàng loạt để gây quá tải cho hệ thống cảnh giới và phòng thủ của đối phương.

S6 đặc biệt phù hợp với chiến thuật bầy đàn. Phần mềm của Vatn cho phép một người điều khiển theo dõi hàng trăm thiết bị qua giao diện Android TAC. Drone có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu mặt nước, xuồng nhỏ, bờ biển hoặc thậm chí từ máy bay. Tải trọng linh hoạt cho phép gắn đầu nổ, cảm biến, thiết bị gây nhiễu hoặc mô-đun tác chiến mạng tùy yêu cầu nhiệm vụ.

Chi phí thấp là ưu điểm lớn của S6: mỗi chiếc chỉ khoảng 75.000 USD, rẻ hơn rất nhiều so với các hệ thống không người lái dưới nước trị giá hàng triệu USD. Nhờ đó, Hải quân Mỹ và Thủy quân lục chiến có thể triển khai số lượng lớn để phong tỏa tuyến biển hẹp, tạo bẫy phục kích dưới nước hoặc truy tìm tàu ngầm đối phương bằng cảm biến tiêu hao.

Hanwha đảm nhiệm vai trò mở rộng năng lực sản xuất. Do có kinh nghiệm trong lĩnh vực tàu ngầm, thiết bị rà phá thủy lôi và các nền tảng không người lái biển, cùng với việc sở hữu một cơ sở đóng tàu tại Mỹ (Philly Shipyard), Hanwha trở thành đối tác quan trọng giúp Mỹ sản xuất Skelmir S6 ở quy mô lớn cho hạm đội.

Hoàng Vũ