Nhịp đập công nghệ

Úc bị Reddit kiện vì lệnh cấm mạng xã hội, Thủ tướng cảnh báo trẻ em lách luật

Sơn Vân 12/12/2025 09:44

Reddit vừa nộp đơn kiện, yêu cầu Tòa án tối cao Úc hủy bỏ lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với người dưới 16 tuổi, cũng như việc đưa diễn đàn này vào phạm vi áp dụng.

Reddit gọi lệnh cấm của Úc là sự xâm phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị.

Reddit, công ty Mỹ có hoạt động ở Úc, cho rằng lệnh cấm này “không hợp lệ vì vi phạm quyền tự do truyền đạt thông tin chính trị được hàm ý trong Hiến pháp Úc”, theo hồ sơ tòa án do các luật sư của họ là Perry Herzfeld và Jackson Wherrett ký.

Đơn kiện nêu rõ chính phủ liên bang Úc và Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells là bị đơn. Người phát ngôn của bà Anika Wells chưa đưa ra bình luận. Nhưng chính phủ Úc trước đó nói rằng sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức pháp lý liên quan đến đạo luật.

Úc bị Reddit kiện vì lệnh cấm MXH, Thủ tướng cảnh báo trẻ em lách luật
Reddit kiện Úc vì lệnh cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi - Ảnh: Reuters

Hai ngày trước, hôm 10.12, Úc đã thực thi luật quy định độ tuổi tối thiểu đầu tiên trên thế giới để truy cập mạng xã hội. Reddit và 9 nền tảng khác, gồm: Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Twitch và Kick, đã vận động phản đối biện pháp này suốt hơn một năm trước khi cuối cùng tuyên bố sẽ tuân thủ.

10 nền tảng được yêu cầu chặn người dùng chưa đủ 16 tuổi, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (32,98 triệu USD). Trong khi người dùng dưới tuổi vị thành niên và người giám hộ của họ không bị phạt.

Các nền tảng cho biết đang sử dụng biện pháp như suy luận độ tuổi dựa trên hành vi trực tuyến hoặc ước tính độ tuổi dựa trên ảnh selfie để tuân thủ quy định. Tuy nhiên, Reddit cho biết: "Đạo luật gây ra các vấn đề nghiêm trọng về quyền riêng tư và tự do biểu đạt chính trị cho người trên internet. Vì vậy, chúng tôi nộp đơn đề nghị xem xét lại luật”.

Đơn kiện của Reddit là thách thức thứ hai lên Tòa án Tối cao Úc với lệnh cấm. Tháng trước, hai thiếu niên được hỗ trợ bởi một nghị sĩ bang theo chủ nghĩa tự do của Úc đã nộp đơn khiếu kiện, với phiên điều trần dự kiến diễn ra vào tháng 2.

Reddit không có kế hoạch tham gia cùng các bên khác trong các vụ kiện chống lại lệnh cấm của Úc, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Thủ tướng Úc bảo vệ lệnh cấm mạng xã hội, cảnh báo thanh thiếu niên khoe cách lách luật

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 11.12 đã lên tiếng chỉ trích việc nhiều bạn trẻ công khai xuất hiện trên mạng xã hội; chỉ một ngày sau khi lệnh cấm người dưới 16 tuổi chính thức có hiệu lực. Ông cho biết quá trình triển khai chắc chắn sẽ gặp trục trặc ban đầu, nhưng cuối cùng sẽ cứu được nhiều sinh mạng.

Một ngày sau khi luật có hiệu lực với sự ủng hộ của các đảng chính trị lớn và được khoảng 3/4 phụ huynh Úc đồng tình, trên các nền tảng mạng xã hội tràn ngập bình luận của những người tự nhận dưới 16 tuổi. Trong đó có cả một bình luận trên tài khoản TikTok của Thủ tướng Anthony Albanese với nội dung: “Tôi vẫn còn ở đây, hãy đợi đến khi tôi đủ tuổi bỏ phiếu!”.

Theo đạo luật mới, 10 nền tảng lớn nhất phải chặn người dùng dưới độ tuổi quy định hoặc đối mặt với khoản phạt lên tới 49,5 triệu AUD. Chính phủ Úc cho biết các nền tảng sẽ cần thời gian để thiết lập quy trình thực thi.

“Đây là luật, không phải thứ có thể xem thường. Một số bạn trẻ chưa bị gỡ tài khoản khỏi mạng xã hội đang đăng bài khoe khoang về việc đó. Điều này chỉ khiến các nền tảng biết họ là ai, và rồi tài khoản của họ sẽ bị gỡ bỏ”, ông Anthony Albanese nói trên kênh Sky News.

Úc bị Reddit kiện vì lệnh cấm MXH, Thủ tướng cảnh báo trẻ em lách luật (2)
Thủ tướng Anthony Albanese và Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells trò chuyện với sinh viên trong chuyến thăm Trường St John Paul II ở Canberra, thủ đô Úc ngày 11.12 - Ảnh: Reuters

Chính phủ nhiều nước trên thế giới cho biết sẽ theo dõi lệnh cấm của Úc khi cân nhắc xem có nên làm điều tương tự hay không. Theo tờ Nine Newspapers, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Josh Hawley đã lên tiếng ủng hộ lệnh cấm ngay khi nó có hiệu lực, trong khi Pháp, Đan Mạch, Malaysia và một số quốc gia khác cho biết dự định học theo mô hình của Úc.

Ủy ban An toàn điện tử (cơ quan quản lý internet của Úc) sẽ yêu cầu tất cả nền tảng liên quan báo cáo số lượng tài khoản dưới 16 tuổi trong các ngày trước và sau khi lệnh cấm có hiệu lực hôm 10.12, theo Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells.

Thủ tướng Anthony Albanese mô tả lệnh cấm là biện pháp nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các rủi ro sức khỏe tinh thần liên quan đến mạng xã hội, gồm bắt nạt, vấn đề hình ảnh cơ thể và thuật toán gây nghiện.

Khi một số thanh thiếu niên khoe khả năng lách lệnh cấm, nhiều nhà sáng tạo nội dung ở Úc cho biết đang chứng kiến lượng người theo dõi và lượt xem giảm mạnh. Chính phủ Úc cho biết khoảng 200.000 tài khoản đã bị vô hiệu hóa riêng trên TikTok kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.

Meta Platforms (công ty mẹ Facebook, Instagram, Threads) một lần nữa bày tỏ phản đối đạo luật, nói rằng một số chuyên gia, nhà vận động và nhóm phụ huynh lo ngại rằng lệnh cấm đang đẩy thanh thiếu niên vào những góc ít được kiểm soát hơn của internet và rằng “ít người quan tâm đến việc tuân thủ”.

“Điều này sẽ dẫn đến việc áp dụng luật không nhất quán và cuối cùng không khiến thanh thiếu niên an toàn hơn”, người phát ngôn Meta Platforms nói.

TikTok và Snap (công ty mẹ Snapchat) từ chối bình luận về việc thực thi lệnh cấm của Úc. YouTube, X, Twitch, Kick (nền tảng của Úc) hiện chưa đưa ra bình luận.

Sơn Vân