Giá USD liên tục hạ nhiệt có lợi gì cho người tiêu dùng?
Từ giữa tháng 11 tới nay giá USD từng bước hạ nhiệt cả ở các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, giúp giải tỏa phần nào áp lực tỉ giá.
Giảm khoảng 800 đồng tính từ mức giá đỉnh
Tỉ giá USD/VND liên tục tăng mạnh vào thời điểm từ nửa đầu tháng 11.2025 trở về trước. Đỉnh điểm trên thị trường tự do, giá USD có lúc đã chạm ngưỡng 28.000 đồng, thậm chí có nơi vượt mức 28.000 đồng/mỗi USD. Căng thẳng tỉ giá khiến nhiều hoạt động thương mại, đặc biệt là nhập khẩu hàng hóa, gặp khó khăn vì giá liên tục biến động tăng khi qui đổi sang VND. Nhiều bậc phụ huynh có con em du học “kêu trời” khi tỉ giá tăng, vì phải mất thêm hàng chục triệu đồng mỗi kỳ đóng học phí.
Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 11 trở lại đây, giá USD từng bước hạ nhiệt. Đến đầu tháng 12, tỉ giá USD/VND tiếp tục giảm giúp cho áp lực tỉ giá trên thị trường bớt căng thẳng.
Tỉ giá USD/VND theo niêm yết của Vietcombank đã giảm liên tục với biên độ nhỏ, khoảng vài đồng mỗi ngày. Đến ngày 16.12, Vietcombank mua vào USD với giá 26.088 đồng và bán ra ở mức 26.398 đồng.
Với nhiều người dân có nhu cầu sử dụng USD trong giao dịch đặc biệt là để thanh toán các khoản nợ, học phí, phí dịch vụ.v.v… với các tổ chức nước ngoài, một trong những nguồn cung chính USD cho họ đến từ thị trường tự do. Đến ngày 16.12, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm so với ngày liền trước, tại một số nơi giá mua vào giảm xuống còn 27.150 đồng và bán ra là 27.270 đồng. Như vậy, giá USD trên thị trường tự do đã giảm gần 400 đồng tính từ đầu tháng. Còn nếu tính từ mức giá đỉnh, mỗi USD trên thị trường tự do đã giảm khoảng 800 đồng. Tuy biên độ giảm chưa quá lớn nhưng cũng đủ để hạ nhiệt căng thẳng tỉ giá.
Giá USD hạ nhiệt ảnh hưởng đến người tiêu dùng ra sao?
Ông Nguyễn Ngọc Đạt – chủ chuỗi cửa hàng điện thoại di động Di Động Việt - cho biết, với việc kinh doanh nhiều ngành hàng trên thị trường hiện tại, chuỗi bán lẻ này không bị tác động bởi tỉ giá USD. Đơn cử, chuỗi này nhập điện thoại, phụ kiện từ các thương hiệu như iPhone của Apple, Samsung Galaxy của Samsung, hay các dòng điện thoại của Xiaomi, OPPO, Vivo…, việc thanh toán đều tính trên giá VND chứ không phải qui đổi ra VND từ giá gốc USD.
Tuy nhiên theo tìm hiểu riêng của chúng tôi, rất nhiều ngành hàng và loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam hiện phải nhập trực tiếp từ đối tác ở nước ngoài phải thanh toán bằng USD, sẽ được hưởng lợi khi tỉ giá giảm. Nhiều hãng tuy có văn phòng đại diện tại Việt Nam nhưng chỉ hoạt động marketing chứ không hoạt động thương mại, cho nên các khách hàng từ Việt Nam phải đặt hàng từ chi nhánh của hãng ở nước ngoài và vẫn phải thanh toán bằng USD.
Theo ông Thanh Danh – Trưởng phòng Tư vấn của Công ty chứng khoán SSI, khi tỉ giá hạ nhiệt Ngân hàng Nhà nước có nhiều dư địa hơn trong việc bơm tiền vào thị trường qua các kênh, giúp giảm nhiệt căng thẳng thanh khoản đồng thời tránh được áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Đối với người tiêu dùng, ông Danh cho biết, nguồn hàng hóa nhập như dầu khí và nhiều mặt hàng nhập khẩu khác sẽ rẻ hơn trước, sẽ giúp tác động giảm CPI. Việt Nam vẫn là một quốc gia nhập khẩu nguyên vật liệu rất lớn để phục vụ sản xuất, gia công, chính vì thế việc tỉ giá tăng hay giảm đều có tác động bất lợi và thuận lợi rất lớn đến các doanh nghiệp cũng như thị trường và người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán vốn rất nhạy cảm với biến động tỉ giá USD/VND. Khi giá USD giảm nhiệt cũng giúp giảm dần rủi ro trên thị trường này.