Công nghệ quân sự

Công nghệ ‘mắt thần’ giúp tiêm kích tự hành Mỹ áp đảo bầu trời

Hoàng Vũ 22/12/2025 09:58

Raytheon - gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng Mỹ - vừa đạt được bước tiến quan trọng trong nỗ lực định hình tương lai tác chiến trên không.

Với việc trang bị radar PhantomStrike thế hệ mới cho dòng tiêm kích thử nghiệm X-62A VISTA, Không quân Mỹ đang tiến gần hơn tới tham vọng làm chủ bầu trời bằng các phi đội máy bay tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Bước ngoặt cho "phòng thí nghiệm bay" X-62A

Trong thông báo mới nhất, Raytheon xác nhận đã giành được hợp đồng cung cấp radar điều khiển hỏa lực PhantomStrike cho máy bay X-62A VISTA. Đây không phải là một chiếc tiêm kích thông thường bởi X-62A (phát triển từ khung thân F-16D Block 30) được mệnh danh là "phòng thí nghiệm bay" quan trọng bậc nhất hiện nay. Được nâng cấp sâu với hệ thống điện tử hàng không Block 40, chiếc máy bay này là nơi các thuật toán học máy (Machine Learning) và AI được "thử lửa" trong các kịch bản không chiến thực tế.

công nghệ mới
Radar PhantomStrike được thiết kế để có thể tích hợp trên nhiều loại nền tảng khác nhau, bao gồm máy bay tấn công hạng nhẹ, máy bay cánh quay (trực thăng) và các thiết bị bay không người lái - Ảnh: Raytheon

Giới quan sát quân sự nhận định, việc tích hợp PhantomStrike lên X-62A là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện năng lực cho các dòng máy bay tự hành tương lai. Khác với phi công con người, các hệ thống AI cần một "đôi mắt" điện tử vừa nhạy bén để xử lý dữ liệu thời gian thực, vừa phải đủ nhỏ gọn để lắp đặt trên các nền tảng không người lái vốn bị giới hạn về kích thước và năng lượng.

Điểm làm nên sự khác biệt của PhantomStrike nằm ở thiết kế mang tính cách mạng. Raytheon mô tả đây là dòng radar điều khiển hỏa lực nhỏ và nhẹ nhất từng được chế tạo, với trọng lượng dưới 68kg, chỉ bằng một nửa so với các thế hệ radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) trước đây.

"Trái tim" của PhantomStrike là công nghệ bán dẫn Gallium Nitride (GaN). Vật liệu tiên tiến này cho phép radar chịu nhiệt tốt hơn, phát xạ mạnh hơn và bền bỉ hơn so với các linh kiện bán dẫn truyền thống. Đặc biệt, PhantomStrike là radar AESA đầu tiên loại bỏ hoàn toàn hệ thống làm mát bằng chất lỏng cồng kềnh, thay vào đó là cơ chế làm mát bằng không khí. Cải tiến này không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn đơn giản hóa quy trình bảo trì, tăng độ tin cậy khi vận hành trong môi trường khắc nghiệt.

Kết hợp với bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số CHIRP, radar này vẫn đảm bảo hiệu năng của một radar tiêm kích hạng nặng dù nằm trong hình hài nhỏ gọn, cho phép tích hợp lên các nền tảng mà trước đây được xem là không thể mang radar điều khiển hỏa lực.

Hiệu quả kinh tế và ưu thế tác chiến đa nhiệm

Trong bối cảnh chi phí quốc phòng ngày càng đắt đỏ, PhantomStrike mang đến một lợi thế chiến lược: giá thành chỉ bằng khoảng 50% so với các dòng radar cùng phân khúc. Điều này mở ra cơ hội cho Không quân Mỹ mở rộng quy mô phi đội máy bay tự hành (như chương trình máy bay chiến đấu cộng tác - CCA) mà không làm ngân sách "phình to".

Collaborative Combat Aircraft (CCA) là chương trình phát triển các máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) thế hệ mới, hoạt động như những người bạn đồng hành AI cho máy bay có người lái (máy bay thế hệ thứ 6), đóng vai trò trinh sát, nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu trên không với chi phí thấp hơn và giảm thiểu rủi ro cho phi công con người.

Về mặt tác chiến, công nghệ tạo và điều khiển chùm tia kỹ thuật số giúp PhantomStrike thực hiện đa nhiệm vụ cùng lúc. Nó có thể vừa trinh sát mặt đất, vừa theo dõi mục tiêu trên không và dẫn bắn tên lửa chính xác. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ không-đối-không và không-đối-đất cung cấp một bức tranh toàn cảnh về chiến trường (nhận thức tình huống), yếu tố sống còn đối với cả phi công lẫn các hệ thống điều khiển AI.

Không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa, Raytheon đã thiết kế PhantomStrike với kiến trúc hệ thống mở, cho phép dễ dàng nâng cấp phần mềm trước các mối đe dọa mới mà không cần thay đổi phần cứng. Chính phủ Mỹ cũng đã "bật đèn xanh" cho việc xuất khẩu radar này thông qua hình thức bán thương mại trực tiếp.

Với khả năng tương thích cao, PhantomStrike có thể được trang bị cho nhiều loại phương tiện từ tiêm kích hạng nhẹ, trực thăng tấn công, thiết bị bay không người lái (UAV) cho đến các hệ thống phòng thủ mặt đất.

Sự xuất hiện của PhantomStrike trên X-62A VISTA không chỉ là một hợp đồng thương mại đơn thuần, mà là tín hiệu cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sự kết hợp giữa cảm biến tiên tiến và AI. Trong kỷ nguyên mà tốc độ xử lý và khả năng tự hành quyết định thắng bại, những "mắt thần" nhỏ gọn như PhantomStrike sẽ là chìa khóa để Không quân Mỹ duy trì vị thế áp đảo trên bầu trời.

X-62A VISTA có gì đặc biệt

X-62A VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft) là một mẫu máy bay thử nghiệm mang tính đột phá của Không quân Mỹ, được phát triển dựa trên nền tảng tiêm kích F-16D Fighting Falcon. Máy bay này được xem là “phòng thí nghiệm bay” then chốt, phục vụ trực tiếp cho các chương trình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như phát triển máy bay chiến đấu tự hành trong tương lai.

công nghệ mớiád
Máy bay X-62A đã được điều khiển bởi một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) trong hơn 17 giờ tại căn cứ không quân Mỹ - Ảnh: Không quân Mỹ

Về mặt kỹ thuật, X-62A được cải tiến từ dòng F-16D Block 30, nhưng tích hợp nhiều nâng cấp quan trọng về hệ thống điện tử hàng không theo tiêu chuẩn Block 40. Nhờ đó, máy bay có khả năng hỗ trợ các thử nghiệm phức tạp liên quan đến điều khiển bay, cảm biến và xử lý dữ liệu thời gian thực, vượt xa vai trò của một tiêm kích huấn luyện thông thường.

Một trong những điểm nổi bật nhất của X-62A là khả năng mô phỏng đặc tính bay của nhiều loại máy bay khác nhau. Thông qua kiến trúc hệ thống mở, máy bay có thể được lập trình để “bắt chước” hành vi khí động và phản ứng điều khiển của các nền tảng khác, phục vụ công tác huấn luyện và nghiên cứu.

X-62A được vận hành với phi hành đoàn gồm hai người: một phi công thử nghiệm và một phi công an toàn. Máy bay sử dụng động cơ General Electric F110-GE-100, cho phép đạt tốc độ tối đa trên Mach 2 (2.550km/h) ở độ cao lớn và trần bay khoảng 15.000m. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên máy bay bao gồm SACS - hệ thống điều khiển mô phỏng tự động cùng với máy tính xử lý trung tâm được gọi là “Einstein Box”.

Hiện nay, X-62A giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực của Không quân Mỹ nhằm hiện thực hóa kế hoạch biên chế hơn 1.000 máy bay chiến đấu tự hành, còn gọi là (CCA), vào năm 2028. Với vai trò là nền tảng thử nghiệm AI bay quan trọng nhất hiện nay, X-62A đang đặt nền móng cho một bước chuyển lớn trong cách Mỹ xây dựng và vận hành sức mạnh không quân trong tương lai.

Hoàng Vũ