Thời sự

Đâu là những ưu tiên sắp tới của quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương?

Lam Thanh 22/12/2025 14:02

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế; ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, gắn với chuyển dịch năng lượng.

Ngày 22.12, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, ông được giao Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương.

Trao quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả công tác quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp; gương mẫu, tâm huyết, quyết đoán, quyết liệt trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao…

Thủ tướng cho hay thời gian ông Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, tập đoàn đã ổn định, khắc phục các vấn đề tồn đọng trước đây và phát triển rất tốt, trở thành tập đoàn đa quốc gia, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

Do vậy, việc được giao đảm nhiệm trọng trách Quyền Bộ trưởng - người đứng đầu ngành công thương thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước với bản thân ông Hùng cũng như đối với sự phát triển của bộ và ngành công thương trong tương lai.

img7545-1766381385797433314154.jpg
Thủ tướng trao quyết định cho ông Lê Mạnh Hùng

Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, ngành công thương đã trưởng thành, lớn mạnh hơn, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Làm nên thành tích chung đó có dấu ấn nổi bật và sự đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Hồng Diên.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ông Nguyễn Hồng Diên trên cương vị công tác mới - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trưởng, đồng hành, sát cánh cùng ngành công thương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, sứ mệnh và yêu cầu đặt ra với ngành công thương tiếp tục rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Do đó, Thủ tướng đề nghị ông Lê Mạnh Hùng tiếp tục học hỏi, kế thừa, phát huy hơn nữa kinh nghiệm, thành quả các thế hệ đi trước, phát huy đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung triển khai thực hiện "6 tiên phong" đối với ngành công thương.

Cụ thể là: Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, "vừa hồng, vừa chuyên"; phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng ông Lê Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình để góp phần đưa ngành công thương phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng 2 con số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước trong giai đoạn mới…

Về phần mình, ông Lê Mạnh Hùng cho rằng việc được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước.

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự tin tưởng, giúp đỡ đối với cá nhân ông và đối với Petrovietnam trong suốt những năm qua; đồng thời trân trọng bộ trưởng tiền nhiệm Nguyễn Hồng Diên, người đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ để lại cho ngành công thương một nền tảng quan trọng về thể chế, về tổ chức bộ máy và cả về đội ngũ cán bộ.

Cho hay Bộ Công Thương được giao quản lý nhà nước trên phạm vi rất rộng và đa ngành, ông Hùng cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công Thương.

img7556-1766381940857279348320.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng phát biểu

Theo đó, nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các định hướng chiến lược về xây dựng ngành công thương vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, gắn với chuyển dịch năng lượng từng bước, hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn của đất nước.

Ngoài ra, phát triển công nghiệp và thương mại trong nước theo hướng hiện đại, hội nhập, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; chú trọng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973; là kỹ sư công nghệ hữu cơ hoá dầu, tiến sĩ hóa dầu; cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2013-2019, ông Lê Mạnh Hùng làm Phó tổng giám đốc Petrovietnam. Từ tháng 6.2019, ông làm Tổng giám đốc và được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn này từ đầu năm 2024.

Lam Thanh