Tiết chế lòng tham để tránh “sụp hầm” khi chỉ số VN-Index vào vùng 1.800 điểm
Với phiên tăng hơn 21 điểm ngày 23.12, chỉ số VN-Index đã tiệm cận trở lại ngưỡng 1.800 điểm. Nhà đầu tư lúc này nên tạm quên đi thuật ngữ “đầu tư dài hạn”.
Lần thứ ba chỉ số VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.800 điểm
Trong phiên giao dịch cùng ngày, VN-Index đã có lúc tăng mạnh đưa chỉ số vượt mức 1.780 điểm. Theo thống kê, đây là lần thứ ba trong vòng 4 tháng trở lại đây, chỉ số VN-Index đã tiến lên vùng 1.770-1.785 điểm và tiệm cận ngưỡng 1.800 điểm.
Tuy nhiên, ở 2 lần trước, dù tiệm cận nhưng chỉ số đã không chinh phục mốc 1.800 điểm thành công. Sau đó, trước áp lực chốt lời, chỉ số rơi vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn và mất đi cả trăm điểm.
Ở lần tiệm cận này, VN-Index cũng không cho thấy nhiều khác biệt. Một phiên tăng bùng nổ gần 47 điểm ngày 22.12 với độ rộng lan tỏa mạnh. Nhưng ngay sau đó, ở phiên tăng ngày 23.12, chỉ số lại hầu như phụ thuộc vào lực kéo của nhóm cổ phiếu họ Vin. Nếu không nhờ nhóm cổ phiếu họ Vin với các mã VIC, VHM, VPL, chỉ số VN-Index đã bị nhuốm đỏ vào cuối phiên.
Thêm nữa, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang cho thấy sự thất thường, phiên tăng phiên giảm, thậm chí có biên độ tăng hẹp hơn biên độ giảm. Đó chính là điều đáng quan ngại nhất vì thị trường thiếu đi nhóm ngành vốn hóa lớn nhất trụ đỡ cho chỉ số VN-Index. Chính vì thế, trong mạch tăng hiện tại, dựa vào các tín hiệu kỹ thuật, Công ty chứng khoán Vietcombank cho rằng có khả năng sẽ xảy ra các nhịp rung lắc nhằm kiểm định lại cung cầu. Nếu VN-Index kiểm tra thành công kháng cự tại vùng đỉnh cũ (1.777-1.783 điểm), chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng tới vùng 1.800 điểm trong ngắn hạn.
Tiết chế lòng tham để tránh “sụp hầm”
Chỉ số VN-Index càng tiến gần đến ngưỡng 1.800 điểm thì các nhịp rung lắc sẽ xảy ra dày hơn vì cung giá cao từ những nhà đầu tư chốt lời. Đây cũng chính là rủi ro thường trực nhất trên thị trường hiện nay. Chính vì vậy, bên cạnh kỳ vọng lợi nhuận, nhà đầu tư cần phải hạ mức lợi nhuận mục tiêu, đẩy việc quản trị rủi ro và tiết chế lòng tham lên làm mục tiêu ưu tiên.
Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam khuyên nhà đầu tư nên hạn chế việc mua mới trong lúc này nhằm tránh rủi ro, chờ đợi những nhịp rung lắc của thị trường mới gia tăng dần tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận.
Theo Công ty chứng khoán Vietcombank, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng đối với những mã trong xu hướng đi lên ổn định. Đặc biệt, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao trong phiên, thay vào đó chọn thời điểm xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh để mua vào. Một chiến thuật tìm kiếm lợi nhuận được khuyến nghị là ưu tiên giao dịch theo hướng lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu mua mới trong giai đoạn này.
Công ty chứng khoán Beta đưa ra thêm khuyến nghị, nhà đầu tư tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) mà sa vào bẫy giá cao, nên tập trung vào quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý.
Nhìn chung, các dự báo và khuyến nghị từ các công ty chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 24.12 có phần thận trọng hơn so với trước. Cụ thể, ít có những nhận định quá tự tin cho rằng chỉ số VN-Index có thể chinh phục thành công ngưỡng 1.800 điểm. Sau 2 lần chinh phục bất thành ngưỡng 1.800 điểm trước đây, niềm tin vượt ngưỡng lúc này không nhiều cho dù từ dữ liệu thống kê chỉ ra rằng, trong mười năm trở lại đây chỉ số VN-Index có xác suất tăng điểm lên đến 73% trong giai đoạn cuối năm.