Ung thư vú ở nam giới: Chủ quan “u lạ” vùng ngực, khối u lở loét vì thuốc lá
Phát hiện khối u vùng ngực nhưng không đi khám, người đàn ông 66 tuổi tự đắp thuốc lá khiến ung thư vú tiến triển nặng, lở loét, xâm lấn nguy hiểm.
Ung thư vú từ lâu vẫn được mặc định là “căn bệnh của phụ nữ”. Chính định kiến âm thầm này đã khiến không ít nam giới bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ngay trên cơ thể mình, để rồi khi tìm đến bệnh viện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, điều trị vô cùng khó khăn.
Ung thư vú nam giới – khi bệnh đã ở giai đoạn muộn
Hai năm trước ngày nhập viện, ông N.V.P. (66 tuổi, ngụ Tây Ninh) phát hiện vùng ngực phải xuất hiện một khối u nhỏ, kích thước chỉ bằng trái mận. Khối u không gây đau, không ảnh hưởng sinh hoạt nên ông nhanh chóng bỏ qua, cho rằng đó chỉ là biểu hiện lành tính của tuổi già.

Sự chủ quan này kéo dài cho đến khi ông nghe theo lời mách bảo của người quen, tìm đến một thầy lang trong vùng để đắp thuốc lá với niềm tin “thuốc nam sẽ làm tiêu u”. Thay vì được thăm khám và chẩn đoán đúng, khối u của ông ngày một lớn nhanh, căng phồng, biến dạng da. Gần một năm sau, khối u vỡ ra, gây lở loét rộng, rỉ dịch mủ, mùi hôi tanh nồng nặc.
Chỉ đến khi tình trạng tổn thương nghiêm trọng, đau đớn và nhiễm trùng, gia đình mới đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng ung thư vú đã tiến triển nặng.
Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận khối u vùng vú phải có kích thước lớn, khoảng 6 x 8 cm, xâm nhiễm toàn bộ da vùng ngực, dính chặt vào cơ ngực lớn. Tổn thương rỉ dịch mủ và máu, có mùi hôi rõ – dấu hiệu điển hình của ung thư tiến triển kèm bội nhiễm.
Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh đã ở giai đoạn T4B – khối u lở loét, xâm lấn da và thành ngực, đồng thời có nhiều hạch nách cùng bên dính chùm (N2). Đây là giai đoạn ung thư vú muộn, tiên lượng dè dặt và bắt buộc phải điều trị đa mô thức.
Theo các bác sĩ khoa Ung Bướu, nếu bệnh nhân đến viện sớm hơn – ngay từ thời điểm khối u còn nhỏ – khả năng phẫu thuật triệt để và kiểm soát bệnh sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự chậm trễ do tâm lý chủ quan và niềm tin mù quáng vào phương pháp điều trị truyền miệng đã khiến “thời gian vàng” trôi qua.
Ung thư vú không “chừa” nam giới
Trước bệnh cảnh phức tạp, hội đồng chuyên môn thống nhất lựa chọn hóa trị tân bổ trợ trước phẫu thuật, với mục tiêu làm nhỏ khối u, giảm xâm lấn, kiểm soát tình trạng viêm nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho can thiệp phẫu thuật sau này.
Trước khi bước vào hóa trị, bệnh nhân được điều trị tích cực tình trạng nhiễm trùng tại chỗ nhằm hạn chế biến chứng. Sau hai chu kỳ hóa trị, tín hiệu khả quan đã xuất hiện: khối u giảm kích thước còn khoảng 4 x 5 cm, mức độ xâm lấn cơ ngực giảm rõ rệt, đáp ứng điều trị đạt khoảng 50%.
BSCK1 Cổ Đăng Khương – Khoa Ung Bướu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á – cho biết, bệnh nhân sẽ tiếp tục hoàn tất 6 chu kỳ hóa trị tân hỗ trợ. Sau mỗi 3 chu kỳ, ê-kíp sẽ đánh giá lại toàn diện để quyết định thời điểm phẫu thuật phù hợp nhằm loại bỏ tối đa khối u và tế bào ung thư, ngăn nguy cơ lan rộng.
Theo số liệu của Tổ chức Globocan năm 2022, ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất và gây tử vong hàng đầu ở nữ giới. Tuy nhiên, ở nam giới, ung thư vú vẫn chiếm khoảng 1% tổng số ca ung thư vú, một con số tuy nhỏ nhưng không hề hiếm.
Điều đáng lo ngại là phần lớn các ca ung thư vú ở nam giới được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 hoặc 4. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, tâm lý e ngại, chủ quan và quan niệm sai lầm rằng “đàn ông không thể mắc ung thư vú”.
Thực tế, nam giới vẫn có mô tuyến vú và vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ như tuổi cao, rối loạn nội tiết, béo phì, tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú hoặc các bệnh lý gan mạn tính.
Cái giá đắt của việc tự điều trị bằng phương pháp truyền miệng
Trường hợp của ông P. cho thấy một thực tế đáng báo động: không ít người bệnh khi phát hiện khối u đã lựa chọn đắp lá, uống thuốc nam, trì hoãn thăm khám y tế chính thống. Những phương pháp này không chỉ không có cơ sở khoa học mà còn có thể làm tổn thương da, gây nhiễm trùng, che lấp triệu chứng và khiến ung thư tiến triển nhanh hơn.
Theo bác sĩ Cổ Đăng Khương, việc tự điều trị không đúng cách có thể khiến khối u vỡ, lở loét, bội nhiễm, làm tăng nguy cơ biến chứng và giảm đáng kể hiệu quả điều trị sau này. Khi bệnh đã xâm lấn sâu, việc phẫu thuật trở nên phức tạp, thời gian điều trị kéo dài và chi phí tăng cao.
Các chuyên gia ung bướu nhấn mạnh, ung thư vú nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có tiên lượng tương đối tốt, tỷ lệ sống còn cao và chất lượng sống sau điều trị được cải thiện rõ rệt. Điều quan trọng là người dân, kể cả nam giới, cần thay đổi nhận thức về căn bệnh này.
Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vùng ngực như xuất hiện khối u, thay đổi da vú, núm vú tụt vào trong, rỉ dịch hoặc rỉ máu đều cần được thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa.
Hiện nay, nhiều bệnh viện đã triển khai đầy đủ các phương pháp tầm soát và chẩn đoán ung thư vú hiện đại như siêu âm, chụp nhũ ảnh, MRI, sinh thiết… cùng với các phương pháp điều trị toàn diện từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị đến liệu pháp nhắm trúng đích, cá thể hóa cho từng bệnh nhân.
Ung thư không chờ đợi ai. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách chính là yếu tố quyết định sự sống còn. Đừng để những định kiến giới tính hay niềm tin truyền miệng tước đi cơ hội được chữa khỏi – khi mà y học hiện đại vẫn còn đủ công cụ để giúp người bệnh giành lại sự sống.