Thời sự

Tết Dương lịch 2026: thời tiết đối lập giữa các vùng miền

Tuyết Nhung 29/12/2025 13:00

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 là sự giao thoa thú vị của những sắc thái thời tiết đối lập. Trong khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong cái rét ngọt của mùa đông, thì Tây Nguyên và Nam Bộ lại bừng sáng với nắng ấm.

Dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 đang đến gần trong bối cảnh những biến động khí tượng phức tạp. Theo dự báo mới nhất, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống phía bắc ngay trong những ngày đầu năm mới, gây ra sự phân hóa thời tiết đặc sắc trên khắp ba miền đất nước.

Miền Bắc: Giao mùa và đợt rét đậm đầu năm

Sau những ngày cuối năm 2025 có phần hanh khô, người dân miền Bắc sẽ đón năm mới 2026 trong bầu không khí đậm chất mùa đông phương bắc.

Giai đoạn chuyển tiếp (31.12.2025 - 1.1.2026): Trong ngày cuối cùng của năm 2025, thời tiết Bắc Bộ duy trì trạng thái khá ổn định với mưa vài nơi và sương mù nhẹ vào sáng sớm. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng kể sẽ xuất hiện tại khu vực Đông Bắc Bộ. Từ đêm giao thừa đến ngày đầu năm (1.1.2026), một bộ phận không khí lạnh bắt đầu xâm nhiễm gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ dao động từ 20-24 độ C, riêng Đông Bắc Bộ giảm xuống còn 19-22 độ C trong ngày 1.1. Đêm về sáng trời rét sâu với mức nhiệt 14-18 độ C.

Giai đoạn rét đậm (2.1 - 4.1.2026): Đây là thời điểm không khí lạnh dồn sâu xuống phía nam. Toàn miền Bắc chuyển trạng thái rét buốt. Tại các vùng núi cao như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay Phia Oắc (Cao Bằng), nhiệt độ có thể xuống dưới 11 độ C, kèm theo nguy cơ rét đậm, rét hại cục bộ.

Đối với những du khách có kế hoạch "săn mây" hoặc đón năm mới tại vùng cao, việc trang bị quần áo giữ nhiệt, miếng dán giữ ấm và kiểm tra độ an toàn của phương tiện giao thông trong điều kiện sương mù dày đặc là cực kỳ quan trọng.

Miền Trung: Sự phân hóa theo vĩ độ và cảnh báo mưa lớn

Miền Trung có sự tương tác mạnh mẽ giữa địa hình dãy Trường Sơn và gió mùa đông bắc.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ không khí lạnh. Trong ngày 1.1.2026, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) sẽ có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ ngày 2.1, khi gió mùa tràn về mạnh hơn, mưa sẽ lan rộng ra phía nam (Huế), cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ giảm mạnh trong giai đoạn từ 2.1, thấp nhất chỉ còn 13-16 độ C ở phía bắc.

Duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng đến Bình Thuận): Nếu như ngày 31.12 và 1.1 khu vực này vẫn còn nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động Countdown ngoài trời, thì từ ngày 2.1, thời tiết sẽ có sự chuyển biến xấu. Do tác động của gió đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cần đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng đô thị hoặc sạt lở nhỏ tại các cung đường đèo. Phía bắc khu vực (Đà Nẵng, Quảng Nam) trời sẽ chuyển lạnh rõ rệt về đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ: "Thiên đường" nghỉ dưỡng Tết Dương lịch

Trái ngược với vẻ trầm mặc và giá lạnh của miền Bắc, khu vực phía nam lại đón năm mới trong điều kiện thời tiết lý tưởng nhất trong năm.

Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên): Xuyên suốt từ 31.12.2025 đến 4.1.2026, Tây Nguyên duy trì trạng thái ngày nắng, đêm không mưa. Với nền nhiệt từ 15-28 độ C, đây là kiểu thời tiết "vàng" cho các hoạt động du lịch dã ngoại tại Đà Lạt, Pleiku hay Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, biên độ nhiệt ngày và đêm rất lớn (lên tới hơn 10 độ C) có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ nếu không giữ ấm đúng cách vào ban đêm.

TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ sẽ có một kỳ nghỉ lễ tràn ngập ánh nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Đây là thời điểm Nam Bộ đang ở đỉnh điểm của mùa khô, nắng rực nhưng không quá oi bức nhờ những cơn gió chướng nhẹ.

Đêm và sáng sớm tại miền Đông Nam Bộ (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước) có thể đón những đợt se lạnh dưới 21 độ C do ảnh hưởng gián tiếp của không khí lạnh từ phía bắc khuếch tán xuống. Đây là nét đặc trưng thú vị của thời tiết phương nam dịp đầu năm.

Dưới góc độ chuyên môn, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 mang những đặc điểm của một năm chịu ảnh hưởng nhẹ của hiện tượng La Nina, khiến các đợt không khí lạnh có xu hướng lệch Đông và gây mưa nhiều hơn cho miền Trung.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa các vùng miền khi đi du lịch (ví dụ bay từ TP.HCM ra Hà Nội) dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, người dân cần đảm bảo cơ thể thích nghi dần với môi trường.

Năm 2026 bắt đầu trong bối cảnh hiện tượng La Nina đang ở giai đoạn cuối chu kỳ nhưng vẫn còn đủ sức mạnh để chi phối thời tiết những tháng đầu năm. Sau đó, thị trường khí hậu sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính, tạo ra một năm với những kỷ lục mới về nhiệt độ và các hình thái thiên tai trái quy luật.

Tuyết Nhung