Công nghệ quân sự

Trung Quốc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025, phát video AI mô phỏng giao tranh tại Đài Loan

Sơn Vân 30/12/2025 13:49

Cuộc tập trận lớn tuần này cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị và tính toán cho khả năng xung đột với Đài Loan như thế nào.

Cuộc tập trận lớn của Trung Quốc mang mật danh Sứ mệnh Công lý 2025 khởi động từ ngày 29.12, diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố bán gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan.

Trung Quốc đã đáp trả bằng cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan trong tuần này, mà họ mô tả là lời cảnh báo cứng rắn.

Đây là cuộc tập trận quy mô lớn mới nhất của Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho quân đội trong các kịch bản liên quan đến Đài Loan, gồm phối hợp nhiều binh chủng, giành ưu thế trên không, cô lập và tấn công đảo, cũng như đối phó với sự can thiệp từ bên ngoài.

Trung Quốc đã huy động lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa cho các cuộc tập trận quanh Đài Loan, tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, và điều mà nước này gọi là "răn đe toàn diện bên ngoài chuỗi đảo".

Ở phía đông nam hòn đảo, Quân đội Trung Quốc đã sử dụng máy bay ném bom và tên lửa chống hạm chống lại các mục tiêu hàng hải giả định, dọn đường cho các tàu tấn công đổ bộ của hải quân.

Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của Trung Quốc, các cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng phối hợp hoạt động giữa không quân và hải quân. Trọng tâm cũng được đặt vào việc tiêu diệt mục tiêu ở "tầm bắn tối đa", yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và giữ khoảng cách an toàn với lực lượng đối phương.

Ở phía bắc và tây nam Đài Loan, các tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay không người lái (drone) của Quân đội Trung Quốc, cùng lực lượng tên lửa tầm xa, đã tiến hành cuộc diễn tập chiếm giữ và kiểm soát phối hợp, truy đuổi các mục tiêu huấn luyện trên bộ, trên biển và trên không, giống trong trận chiến thực sự.

Cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 phác họa cách Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan
Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận quân sự quy mô lớn sau khi Mỹ tuyên bố bán gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan - Ảnh: Reuters

Những năm gần đây, Trung Quốc đã chú trọng hơn vào các cuộc huấn luyện thực tế hơn.

Các máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tác chiến điện tử của Trung Quốc đã được huấn luyện để giành ưu thế trên không một cách hiệu quả, trong khi các hoạt động trên biển tập trung vào việc tiêu diệt cả tàu nổi và tàu ngầm.

"Với các tàu và máy bay tiếp cận đảo Đài Loan ở cự ly gần từ nhiều hướng khác nhau, lực lượng của nhiều binh chủng tham gia vào các cuộc tấn công phối hợp nhằm kiểm tra năng lực tác chiến liên quân", người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của Trung Quốc cho biết.

Theo video do Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông chia sẻ, công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận gồm xe tải chở tên lửa, máy bay chiến đấu và các loại máy bay khác, cũng như hoạt động của tàu chiến.

Cuộc tập trận này gồm cả hoạt động bắn đạn thật vào những mục tiêu giả định, diễn ra tại năm vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan.

Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đang tuần tra ở vùng biển xung quanh Đài Loan. Chiều 29.12, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 14 tàu chiến hải quân Trung Quốc và 14 tàu bảo vệ bờ biển xung quanh Đài Loan cùng các đảo xa bờ.

Ngoài ra, 89 máy bay, gồm máy bay chiến đấu J-10 và J-16, máy bay ném bom JH-7 và máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát KJ-500, cũng đã được phát hiện xung quanh Đài Loan. Không có tàu hoặc máy bay nào vi phạm không phận hoặc vùng biển lãnh thổ của Đài Loan, theo trang Insider.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố đảo này đang tiến hành các cuộc tập trận phản ứng nhanh của riêng mình.

Trong khi đó, Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan cho biết các cuộc bắn đạn thật của Trung Quốc quanh đảo đã khiến không phận và nhiều đường bay trọng yếu bị hạn chế nghiêm ngặt. Ước tính trong ngày 30.12 sẽ có khoảng 296 chuyến bay quốc tế khởi hành, 265 chuyến bay quốc tế đến Đài Loan, cùng gần 296 chuyến bay quá cảnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, theo hãng tin Reuters.

Tình trạng gián đoạn được dự báo sẽ làm đảo lộn kế hoạch đi lại của hơn 100.000 hành khách quốc tế, trong khi khoảng 6.000 hành khách trên các chuyến bay nội địa cũng bị tác động. Để bảo đảm an toàn, các hãng hàng không buộc phải chuyển hướng hoặc tránh xa những khu vực được xác định là vùng nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị các lộ trình thay thế. Đài Loan cảnh báo các biện pháp này có thể tiếp tục gây chậm trễ, hủy chuyến và ùn ứ tại các sân bay nếu tập trận kéo dài.

Sáng 30.12, Quân đội Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành thêm 10 giờ trong ngày thứ hai của cuộc tập trận. Bộ Tư lệnh chiến khu Đông của Trung Quốc tiết lộ cuộc tập trận sẽ diễn ra đến 18 giờ ngày 30.12 tại vùng biển và không phận của 5 khu vực bao quanh hòn đảo.

Quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai tàu khu trục, máy bay ném bom và các đơn vị khác để diễn tập tấn công đổ bộ từ biển, phòng không và chống ngầm trong ngày 30.12, nhằm "kiểm tra khả năng phối hợp của lực lượng hải quân và không quân trong kiềm chế và kiểm soát tổng hợp".

"Cuộc tấn công tổng lực"

Các cuộc tập trận trên cho thấy cách Quân đội Trung Quốc dự định phối hợp các lực lượng hiện có trong một cuộc tấn công tổng lực. Tuy vậy, những thông tin công bố chính thức cũng hé lộ phần nào tham vọng trong tương lai của nước này.

Hôm 29.12, Trung Quốc đã phát hành video ngắn do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, mô phỏng kịch bản giao tranh tại Đài Loan.

Video cho thấy nhiều loài động vật, như đại bàng và ong, biến hình thành drone; sinh vật biển trở thành tàu chiến; chó sói biến thành robot mặt đất không người điều khiển. Video do AI tạo ra cũng có hình ảnh nhóm drone hình người mang súng trường và đi bộ qua một thành phố bị chiến tranh tàn phá.

Video tuyên truyền này, dù mang phong cách nghệ thuật và có sự xuất hiện của một số công nghệ chưa từng được biết đế, cho thấy Trung Quốc đang hướng tới một cách tiếp cận tích hợp, sử dụng nhiều hệ thống không người lái và năng lực tiên tiến, như tàu ngầm, tàu chiến, máy bay.

Kết hợp các khí tài là một phần quan trọng trong các cuộc tập trận quân sự gần đây của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc tích hợp hiệu quả hàng loạt năng lực tác chiến rộng lớn để tiến hành chiến dịch hiệp đồng binh chủng vẫn là thách thức rất lớn.

Ông Trump không tin Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không hề lo ngại trước việc Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan, theo hãng tin AFP.

Khi được hỏi về cuộc tập trận được Trung Quốc thực hiện từ ngày 29.12 tại các khu vực biển quanh Đài Loan, ông Trump đáp: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông ấy chưa nói gì với tôi về chuyện này. Tôi chắc chắn đã nắm thông tin về cuộc tập trận".

Về chuyện có lo “Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không?”, ông Trump khẳng định: "Tôi không tin ông Tập sẽ làm điều đó. Không có gì khiến tôi lo lắng cả. Họ đã tập trận hải quân ở khu vực đó suốt 20 năm qua. Chỉ là bây giờ người ta nhìn nhận chuyện này hơi khác đi một chút".

Sơn Vân