Bắt giam 'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải do tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải, người từng được biết đến với danh xưng “hiệp sĩ đường phố”, để điều tra hành vi tổ chức đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Ngày 1.1, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải, 54 tuổi, cùng khoảng 40 người liên quan, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Hải bị xác định là người cầm đầu một đường dây tổ chức các hoạt động mang danh nghĩa “giải cứu” người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc trong các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Nhóm này sử dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh cá nhân, tự xưng là “hiệp sĩ đường phố”, thường xuyên đăng tải video, bài viết về việc hỗ trợ nạn nhân, qua đó tạo dựng uy tín và niềm tin với cộng đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, trái với thông tin quảng bá là “giải cứu miễn phí”, khi thân nhân nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ. Nhóm của Hải yêu cầu chuyển tiền trước với nhiều lý do như: chi phí đi lại, ăn ở, lo lót, hoặc các khoản phát sinh trong quá trình giải cứu. Số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.
Quá trình “giải cứu” thực tế được thực hiện thông qua các đầu mối tại Campuchia. Sau khi đưa nạn nhân ra khỏi khu lừa đảo, nhóm của Hải nâng khống chi phí, chiếm đoạt phần chênh lệch từ số tiền mà gia đình nạn nhân đã chuyển.

Từ năm 2023 đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng của khoảng 120 người. Vụ án được đánh giá có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với Bộ Công an và cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các nhóm, cá nhân tự xưng hỗ trợ “giải cứu” trên mạng xã hội, đặc biệt trong các trường hợp liên quan đến người thân đang ở nước ngoài, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin nhằm trục lợi.

