Kinh tế 4.0

Bên mua-bên bán cổ phiếu thi gan, thiếu mỗi “cú đấm dưới thắt lưng”

Thế Lâm 05/01/2026 21:19

Phiên giao dịch chứng khoán đầu năm ngày 5.1 khép lại, chỉ số VN-Index tăng lên mức 1.788,4 điểm. Cả bên mua-bên bán cổ phiếu đang cùng thi gan với nhau.

Nhóm cổ phiếu tài chính ngăn trở bước tiến của VN-Index

Thị trường đã liên tục giằng co, rung lắc trong phiên giao dịch ngày 5.1. Có lúc, chỉ số mất hơn 10 điểm, hàng loạt cổ phiếu nhuộm sắc đỏ, đặc biệt là nhóm ngân hàng với nhiều mã giảm sâu như HDB, STB, VPB, và thậm chí cả TCB.

Trong khi đó, nhóm Vin và dầu khí lại tăng mạnh giúp cho chỉ số vượt khỏi mức tham chiếu và mang sắc xanh. Tuy nhiên, lực kéo lên này đôi lúc cũng đã không cân nổi với lực kéo xuống.

Đặc biệt, phiên hôm nay là một nốt trầm của nhóm cổ phiếu tài chính từ chứng khoán tới ngân hàng, đều trở thành một lực cản quá lớn trong suốt phiên giao dịch.

Bên cạnh những mã cổ phiếu ngân hàng có lúc giảm sâu như đề cập ở trên, nhiều mã cổ phiếu chứng khoán cũng giảm rất mạnh như SHS, SSI, VIX, TCX, VCI, VCK, VPX, FTS, VND, riêng mã CTS thậm chí còn giảm sàn.

img20200608001127.jpg

Có thể thấy, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng sau khi tăng điểm mạnh từ đầu sóng thứ nhất, trong khoảng 3 tháng trở lại đây rơi vào trạng thái lình xình, lúc tăng lúc giảm không ổn định và cũng chẳng rõ xu hướng, trở thành lực cản đối với chỉ số VN-Index hơn là lực nâng.

Tình hình địa chính trị tại Venezuela đã không trở thành yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 5.1, ngược lại thậm chí còn tác động giúp cho nhóm cổ phiếu dầu khí tăng giá mạnh trong đó GAS tăng trần ngay từ đầu phiên.

Ở điểm này, có thể thấy sự kiện ở Venezuela đã không trở thành cái cớ để cho các nhà đầu tư cá mập thổi bùng tâm lý tiêu cực nhằm đưa ra “cú đấm dưới thắt lưng” để kích hoạt lực xả hàng ồ ạt nhằm hốt vào cổ phiếu giá rẻ. Thậm chí ngược lại, thị trường cho thấy sự thi gan giữa bên bán và bên mua. Bên mua không chủ động tung ra lệnh mua giá cao, trong khi bên bán cũng không dễ chịu đưa ra lệnh bán giá thấp. Mỗi khi bên bán “nhúng nhường” xả hàng với mức giá giảm sâu thì có ngay các lệnh mua mạnh từ bên mua. Chính vì thế, nhiều cổ phiếu đã thu hẹp được không ít biên độ giảm giá. Thậm chí như mã TCB, từ giảm sâu 1.100 đồng/cổ phiếu, cuối phiên được kéo lên tăng 50 đồng.

Rủi ro ngắn hạn thấp, áp lực chốt lời quanh vùng 1.800 điểm

Trong tình thế thị trường hiện nay, có lẽ phải chờ tới lượt nhóm cổ phiếu tài chính lên tiếng một cách mạnh mẽ, hoặc đừng diễn biến tiêu cực, thì chỉ số VN-Index mới có khả năng chạm ngưỡng 1.800 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, rủi ro ngắn hạn trên thị trường đang ở mức thấp, các nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Trong bối cảnh như thế, chiến lược phù hợp là chọn lọc cổ phiếu thay vì mua dàn trải và sử dụng đòn bẩy cao.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Tiên Phong, VN-Index đang chịu áp lực tại vùng kháng cự 1.800 điểm. Đây là khu vực có thể kích hoạt hoạt động chốt lời khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn. Chỉ số VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong vùng 1.800-1.820 điểm. Chiến lược phù hợp là ưu tiên nắm giữ hoặc hạ tỷ trọng.

Công ty chứng khoán SHS cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trên vùng hỗ trợ quanh 1.780 điểm, qua đó tiếp tục phục hồi để kiểm tra lại kháng cự mạnh 1.800 điểm. Dù thị trường đã bước sang năm 2026, nhưng SHS cho rằng hiện vẫn chưa có cơ sở đủ chắc chắn để dự báo VN-Index sẽ vượt lên đỉnh giá dạo cuối năm 2025 (1.805 điểm).

Theo Công ty chứng khoán Asean, VN-Index có thể dao động tích lũy trong vùng 1.770-1.800 điểm. Sự phân hóa được dự báo sẽ diễn ra mạnh khi đà tăng chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải và ưu tiên chốt lời hoặc giảm rủi ro từng phần khi chỉ số tiến sát vùng 1.795-1.800 điểm.

Thế Lâm