Kinh hoàng khối u chứa răng và tóc trong bụng thiếu nữ ở TP.HCM
Các bác sĩ tại TP.HCM vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu buồng trứng cho thiếu nữ 17 tuổi mang khối u chứa đầy răng và tóc.
Ngày 5.1.2026, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật bảo tồn buồng trứng thành công cho một bệnh nhân bị u bì buồng trứng hai bên xoắn phức tạp. Đây là trường hợp hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến thiên chức làm mẹ của bệnh nhân nếu không được can thiệp kịp thời.
Cuộc chạy đua với thời gian bảo vệ tương lai một thiếu nữ
Bệnh nhân H.T.N.(17 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nhập viện vào ngày 19.12.2025 trong tình trạng cấp cứu với những cơn đau bụng hạ vị dữ dội. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân chưa từng có tiền sử bệnh lý phụ khoa trước đó và vẫn đang ở lứa tuổi học đường. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã phát hiện một khối căng lớn tại vùng hạ vị với kích thước lên tới 17x18 cm, gây đau đớn tột cùng khi chạm vào.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó đã khiến đội ngũ y bác sĩ không khỏi lo ngại: trong khi tử cung vẫn bình thường thì cả hai bên buồng trứng của thiếu nữ này đều bị chiếm chỗ bởi các khối u lớn. Cụ thể, khối u bên phải có kích thước khoảng 13x15 cm và khối bên trái là 8x10 cm. Đáng ngại hơn, cả hai khối u đều rơi vào tình trạng xoắn – một biến chứng cấp cứu ngoại khoa phụ khoa cực kỳ nguy hiểm.
Ngay lập tức, chẩn đoán xác định u bì buồng trứng hai bên xoắn được đưa ra. Một cuộc phẫu thuật khẩn trương được triển khai với mục tiêu cao nhất là bóc tách khối u và nỗ lực bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành cho bệnh nhân.
Sự thật kinh ngạc bên trong khối u "quái"
Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật đã tiếp cận và bóc trọn hai khối u bì khổng lồ. Khi rạch khối u, các bác sĩ ghi nhận bên trong chứa một hỗn hợp dịch lỏng khoảng 2.000ml cùng nhiều tổ chức mô biệt hóa như răng, tóc, xương và cả da đầu. Đây là đặc điểm điển hình của u bì buồng trứng (hay còn gọi là u quái), hình thành từ các tế bào mầm có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau trong cơ thể.
Bác sĩ Cao Thị Thơm - Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cho biết, khó khăn của ca bệnh nằm ở chỗ cả hai bên buồng trứng đều bị xoắn. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng xoắn sẽ gây tắc mạch máu nuôi, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hoại tử mô. Khi buồng trứng đã hoại tử, bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ. Đối với một thiếu nữ mới 17 tuổi, việc mất cả hai buồng trứng đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rơi vào tình trạng mãn kinh sớm và phải đối mặt với những rối loạn nội tiết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý lâu dài.
May mắn thay, nhờ sự can thiệp chính xác và kịp thời của đội ngũ y tế, cả hai buồng trứng của bệnh nhân N. đã được bảo tồn hoàn toàn.
“Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục rất nhanh. Hiện bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình”, bác sĩ Thơm thông tin.
Từ trường hợp của bệnh nhân N., bác sĩ Cao Thị Thơm đưa ra lời cảnh báo đanh thép về sự chủ quan của cộng đồng đối với sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi học đường. Nhiều bậc phụ huynh và ngay cả các bạn trẻ thường lầm tưởng đau bụng là do tiêu hóa hoặc kinh nguyệt mà tự ý sử dụng thuốc giảm đau tại nhà. Việc này vô tình che lấp các triệu chứng cấp cứu, làm mất đi "thời gian vàng" để cứu sống buồng trứng.
Các dấu hiệu điển hình mà người dân cần lưu ý bao gồm đau bụng dưới đột ngột, dữ dội, đau tăng khi vận động, đôi khi kèm theo nôn ói hoặc sốt cao. Nếu buồng trứng hoại tử bị vỡ, nó có thể dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó, việc khám phụ khoa định kỳ mỗi 6–12 tháng là vô cùng cần thiết, ngay cả đối với trẻ vị thành niên chưa có quan hệ tình dục, nhằm phát hiện sớm các khối u âm thầm phát triển.