Nhịp đập công nghệ

Robot Trung Quốc áp đảo CES 2026

Cẩm Bình 09/01/2026 09:36

CES năm nay trở thành “sàn diễn” của robot, với hầu hết sản phẩm nổi bật đến từ các công ty Trung Quốc.

Đặc biệt ở lĩnh vực robot hình người, 21 trên tổng số 38 đơn vị tham gia đến từ Trung Quốc. Loạt tên tuổi lớn của đất nước tỷ dân như Unitree Robotics, AgiBot, Noetix Robotics đều góp mặt.

Unitree Robotics thu hút sự chú ý lớn khi robot hình người G1 của hãng trình diễn điệu nhảy “moonwalk” nổi tiếng trong bộ vest cùng mũ như người thật. Công ty còn đem đến mẫu H2 sở hữu khả năng quan sát toàn cảnh 360 độ và tải trọng lên đến 15 kg phục vụ hoạt động kiểm tra công nghiệp.

Screenshot 2026-01-09 092145
Dàn robot đông đảo mà Unitree Robotics đem đến CES 2026 - Ảnh: CMRA

AgiBot (sáng lập bởi cựu thiên tài Huawei Bành Chí Huy) lần đầu giới thiệu toàn bộ danh mục sản phẩm đồng thời nói về tham vọng xây dựng hệ sinh thái robot đa ngành nhằm mục đích thương mại hóa rộng rãi.

Noetix Robotics thì ra mắt robot hình người Hobbs W1 tích hợp mô hình AI nhận biết cảm xúc, thích hợp làm lễ tân hay hướng dẫn mua sắm; robot hình người Bumi phục vụ gia đình; dòng robot X1, X3, X6, H12 có thể phụ trách giao hàng đến người tiêu dùng hay vận chuyển liên thành phố.

Screenshot 2026-01-09 092824
Mẫu robot Little Rascal N2 của Little Rascal N2 chào khách tham quan - Ảnh: Gasgoo

Widemout Dynamics trình làng robot chữa cháy - cứu hộ thông minh, hoạt động được ở môi trường khắc nghiệt không có tín hiệu GPS hay dữ liệu liên quan.

Screenshot 2026-01-09 093420
Robot Fourier GR-3 tương tác với con người - Ảnh: Fourier

“Sàn diễn” CES không thiếu đối thủ từ quốc gia khác. Nổi bật nhất là robot hình người hoàn toàn chạy điện Atlas của Boston Dynamics (Mỹ) – không phải nguyên mẫu thử nghiệm mà sắp được sản xuất hàng loạt. Nvidia trình diễn nhiều robot trợ giúp hình người. Tombot giới thiệu chó robot tự động đồng hành với người khuyết tật hoặc người lớn tuổi. Gian hàng chung của Hàn Quốc đem đến một số robot đa ngành, nhưng các sản phẩm chỉ giới hạn ở chuyển động phần thân trên hoặc tay chứ không linh hoạt như robot hình người. Tất cả biến triển lãm thành cuộc so tài trực diện, phô bày tầm nhìn, năng lực công nghệ lẫn khả năng thương mại hóa của từng đơn vị.

Trong đó Trung Quốc thể hiện rõ sự áp đảo. Số robot mà các công ty nước này đem đến CES 2026 đa dạng về thiết kế, kích thước, dòng sản phẩm và ngành nghề ứng dụng, cho thấy rõ quốc gia tỷ dân đang nhang chóng chiếm lĩnh một lĩnh vực được đánh giá góp phần quyết định ai làm chủ công nghệ tương lai, định hình cách con người tương tác với máy móc.

Cẩm Bình