Cảnh báo "sát thủ" gây mất thiên chức làm mẹ ở bé gái: Thoát vị ống Nuck
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ hoại tử buồng trứng và vòi trứng do thoát vị ống Nuck bị chẩn đoán muộn, đe dọa thiên chức làm mẹ tương lai.
Trong y văn nhi khoa, thoát vị bẹn thường được nhắc đến như một bệnh lý phổ biến ở bé trai. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng đối với các bé gái, một biến thể hiếm gặp mang tên thoát vị ống Nuck (một đường thông từ ổ bụng xuống vùng bẹn) lại ẩn chứa những rủi ro nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần. Đây không đơn thuần là một khối phồng vùng bẹn mà là một "quả bom nổ chậm", có thể tước đi khả năng làm mẹ của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời nếu cha mẹ lơ là, chủ quan.
Giải mã thoát vị ống Nuck: Tại sao lại nguy hiểm?
Câu chuyện của một bé gái 11 tháng tuổi tại Đồng Nai vừa được cứu chữa tại Bệnh viện Nhi đồng 2 là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh. Ngay từ khi bé mới 2-3 tháng tuổi, gia đình đã phát hiện một khối phồng nhỏ vùng bẹn. Do thấy khối này đôi khi tự biến mất khi bé nằm yên, gia đình chủ quan không đưa đi thăm khám.

Chỉ đến khi khối phồng căng cứng, khiến bé quấy khóc ngằn ngặt vì đau đớn, gia đình mới vội vã nhập viện. Tại đây, các bác sĩ xác định bé bị thoát vị ống Nuck bên trái với biến chứng nghẹt buồng trứng nghiêm trọng. Tình trạng giảm tưới máu đã bắt đầu xuất hiện, đe dọa hoại tử cơ quan sinh sản. Rất may mắn, nhờ ê-kíp mổ cấp cứu khẩn cấp, buồng trứng của bé đã được giải phóng và bảo tồn thành công.
PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, giải thích rằng thoát vị ống Nuck là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Thông thường, ống phúc tinh mạc sẽ đóng lại sau khi sinh. Tuy nhiên ở một số bé gái, ống này vẫn mở, tạo thành con đường khiến các tạng trong ổ bụng – điển hình là buồng trứng và vòi trứng – "chui tọt" xuống vùng bẹn.
Dù tỷ lệ mắc bệnh ở bé gái chỉ khoảng 0,74% (thấp hơn nhiều so với 6,62% ở bé trai), nhưng tính chất nguy hiểm lại vượt trội. Điểm khác biệt mấu chốt là: nếu ở bé trai, phần thoát vị thường là ruột, thì ở bé gái lại là cơ quan sinh sản. Một khi buồng trứng bị kẹt (nghẹt) trong ống Nuck, nó sẽ bị xoắn hoặc ép chặt, gây ngừng trệ lưu thông máu, dẫn đến hoại tử nhanh chóng và mất chức năng sinh sản vĩnh viễn. Thống kê cho thấy nguy cơ nghẹt phần phụ ở bé gái mắc thoát vị ống Nuck lên tới 43%, đặc biệt phổ biến trong năm đầu đời.
Những dấu hiệu "vàng" cha mẹ tuyệt đối không được bỏ qua
Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, thoát vị ống Nuck rất dễ bị bỏ sót do tính chất "ẩn hiện". Khối phồng ở vùng bẹn hoặc môi lớn thường chỉ lộ rõ khi trẻ khóc, rặn hoặc vận động mạnh, sau đó lại tự xẹp khi trẻ nghỉ ngơi. Đặc điểm này khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là hiện tượng sinh lý bình thường.
Tuy nhiên, ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm rất mong manh. Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý nếu thấy trẻ có khối phồng vùng bẹn không tự xẹp xuống được, khối phồng trở nên căng cứng hoặc gây đau khi chạm vào. Khi trẻ có dấu hiệu quấy khóc không yên kèm theo sự xuất hiện của khối u vùng kín, đó là dấu hiệu của sự cầu cứu khẩn cấp từ cơ thể. Việc trì hoãn đưa trẻ đi khám trong tình huống này có thể dẫn đến những tổn thương không thể đảo ngược.
Để bảo vệ trẻ, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao nhận thức và rà soát thường quy. Trong quá trình tắm rửa và chăm sóc hàng ngày, hãy chú ý quan sát vùng bẹn và môi lớn của bé. Mọi khối phồng, dù nhỏ hay có thể tự biến mất, đều cần được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và siêu âm chẩn đoán kịp thời.
“Một khi đã xác định có thoát vị ống Nuck, giải pháp duy nhất và an toàn nhất là phẫu thuật. Phẫu thuật cần được thực hiện càng sớm càng tốt để đóng kín ống phúc tinh mạc, ngăn chặn triệt để nguy cơ nghẹt tạng, bảo vệ sức khỏe sinh sản tương lai cho trẻ”, PGS Thạch nhấn mạnh.
Đừng để sự chủ quan của người lớn trở thành nỗi đau dài hạn cho trẻ. Mỗi sự can thiệp kịp thời hôm nay chính là sự bảo đảm cho hạnh phúc của các em ngày mai.