Những điểm đến của các tỷ phú công nghệ và giới tinh hoa trong 2026
Giới tinh hoa trên thế giới có lịch trình gần như được “lập trình sẵn”.
Các tỷ phú thường di chuyển theo những quỹ đạo quen thuộc: Đầu năm ở Davos, giữa năm tại các sự kiện thể thao đỉnh cao, cuối năm trên du thuyền hoặc tại những thiên đường nghỉ dưỡng xa xỉ. Dù mỗi người sở hữu đế chế riêng, họ lại thường xuyên gặp nhau ở cùng một số địa điểm trong những không gian khép kín.
Năm 2026 có lẽ cũng không khác là mấy, khi lịch trình của giới tinh hoa, gồm cả các tỷ phú công nghệ, sẽ xoay quanh chuỗi sự kiện được xem là cần đến để duy trì vị thế trong mạng lưới quyền lực toàn cầu.

Tháng 1: Davos
Các lãnh đạo doanh nghiệp lớn và chính trị gia thường mở đầu năm mới bằng việc đến Davos, thị trấn nhỏ trên dãy Alps của Thụy Sĩ, để tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Đây là nơi họ bàn về các vấn đề kinh tế, chính sách, mở rộng mối quan hệ và tranh thủ nghỉ ngơi, trượt tuyết nếu còn thời gian rảnh.
WEF năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 23.1 với chủ đề “Tinh thần đối thoại”. Dù chưa công bố danh sách diễn giả chính thức, những nhân vật quen mặt như Larry Fink (Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản lớn BlackRock, đồng chủ tịch WEF), Ray Dalio (nhà sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater) hay Marc Benioff (Giám đốc điều hành hãng phần mềm điện toán đám mây Salesforce) thường xuyên góp mặt.
Sự kiện này chỉ dành cho khách mời và chi phí tham dự có thể lên tới hàng chục nghìn USD. Trong thời gian diễn ra WEF, các khách sạn sang trọng ở Davos hầu như đóng cửa với người ngoài, giá thuê căn hộ tăng vọt lên hàng nghìn USD mỗi đêm, còn chi phí ăn uống cũng đắt đỏ bất thường. Do phần lớn nhà hàng đã được đặt trước cho các sự kiện bên lề, khách vãng lai thậm chí có thể phải trả tới 43 USD cho một chiếc hot dog.
Tháng 2: Super Bowl
Các đội bóng bầu dục Mỹ từ lâu đã trở thành tài sản đắt đỏ ưa thích của giới siêu giàu. Nhiều tỷ phú sở hữu trực tiếp các đội bóng, chẳng hạn như Rob Walton của Walmart nắm đội Denver Broncos, nhà quản lý quỹ David Tepper sở hữu Carolina Panthers hay gia đình Clark Hunt kiểm soát Kansas City Chiefs.
Vì thế, không chỉ các ông chủ đội bóng mà nhiều tỷ phú hâm mộ môn thể thao này và bạn bè của họ đổ về Super Bowl - trận chung kết của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), diễn ra mỗi năm một lần và là sự kiện thể thao lớn nhất tại nước này. Trận Super Bowl năm nay diễn ra vào ngày 8.2 tại thành phố Santa Clara, bang California, Mỹ.
Super Bowl luôn có sức hút đặc biệt vì kết hợp cả thể thao đỉnh cao, tiệc tùng và giải trí trong cùng một sự kiện, theo Elisabeth Brown - quản lý khách hàng của công ty dịch vụ cao cấp Knightsbridge Circle. Để phục vụ giới nhà giàu, các đơn vị tổ chức và công ty du lịch thiết kế những gói trải nghiệm xa xỉ trị giá hàng trăm nghìn USD, gồm cả máy bay thuê riêng, khách sạn năm sao và quyền xuống sân sau trận đấu.
Không thể không nhắc đến chuỗi tiệc VIP với khách mời nổi tiếng, do những tỷ phú đứng ra tổ chức. Dù vậy, trải nghiệm đặc quyền nhất vẫn là được có mặt trong phòng thay đồ của đội vô địch, điều mà tỷ phú Jeffrey Lurie của đội bóng bầu dục Philadelphia Eagles đã tận hưởng sau chiến thắng năm ngoái.
Tháng 3: Lễ trao giải Oscar
Sự chú ý của giới tỷ phú và quyền lực chuyển sang Hollywood, nơi lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 15.3. Khi ranh giới giữa công nghệ, truyền thông và giải trí ngày càng mờ đi, Oscar không chỉ là sân khấu của điện ảnh mà còn là điểm hẹn của giới tỷ phú công nghệ và tài chính. Những bữa tiệc hậu Oscar, đặc biệt là tiệc của tạp chí văn hóa nổi tiếng Vanity Fair (Mỹ) hay sự kiện riêng tư do các ngôi sao giàu có tổ chức, trở thành nơi giao thoa giữa tiền bạc, ảnh hưởng văn hóa và truyền thông toàn cầu.
Oprah Winfrey từng lên sân khấu năm ngoái để vinh danh Quincy Jones, còn tiệc hậu Oscar của Vanity Fair có Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon) và vợ là Lauren Sánchez Bezos, Sergey Brin (đồng sáng lập Google), Kim Kardashian.
Tháng 4: Giải golf The Masters
Tháng 4 đánh dấu sự trở lại của mùa golf với giải The Masters tại thành phố Augusta, bang Georgia, Mỹ. Đây là một trong những sự kiện thể thao mang tính biểu tượng nhất với giới siêu giàu. Hàng trăm máy bay phản lực tư nhân đổ về khu vực này mỗi năm, chở theo các tỷ phú, giám đốc điều hành và nhà đầu tư lớn.
Augusta National Golf Club, nơi tổ chức giải đấu, nổi tiếng không chỉ vì lịch sử lâu đời mà còn vì mức độ khép kín hiếm có, với danh sách hội viên gồm nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới, gồm cả Warren Buffett, Bill Gates, Warren Stephens, David Ziff hay Stanley Druckenmiller. Với họ, The Masters không chỉ là golf mà còn là nghi thức xã giao, nơi những cuộc trò chuyện bên lề đôi khi quan trọng hơn cả trận đấu.
Giải The Masters không hoàn toàn đóng cửa với công chúng, bởi người hâm mộ vẫn có cơ hội mua vé vào xem thông qua hệ thống bốc thăm may mắn.
Tháng 5: Hội nghị Toàn cầu Milken
Giới tinh hoa tập trung tại thành phố Los Angeles (Mỹ) cho Hội nghị Toàn cầu Milken, thường được gọi là “Davos của Bờ Tây”. Diễn ra từ ngày 3 đến 6.5, sự kiện do Viện Milken tổ chức là nơi thảo luận về kinh tế, tài chính và chính sách, quy tụ các tỷ phú đầu tư, lãnh đạo tập đoàn công nghệ và nhà hoạch định chính sách.
Hội nghị năm ngoái có sự tham gia của các tỷ phú như Henry Kravis, Bill Ackman và Jensen Huang. Sự kiện này không hoàn toàn khép kín: Công chúng có thể trả 35.000 USD để trở thành thành viên hội đồng hỗ trợ Viện Milken và được vào cửa miễn phí.
Tháng 6: FIFA World Cup 2026
Vào tháng 6, các tỷ phú hay nghỉ hè ở khu nghỉ dưỡng sang trọng Hamptons thuộc thành phố New York (Mỹ) hoặc lên du thuyền dạo quanh Địa Trung Hải. Tuy nhiên năm nay, nhiều người được cho là sẽ thay đổi kế hoạch để bay tới các sân vận động trên khắp Bắc Mỹ xem World Cup 2026.
Theo Charlie Garcia - nhà sáng lập câu lạc bộ thành viên siêu giàu R360, sự kiện được nhắc tới nhiều nhất và khiến nhiều người đổ xô săn vé hiện nay chính là World Cup 2026. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh này diễn ra bốn năm một lần, bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến đầu tháng 7, trong đó vé xem trận chung kết tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ) đã được bán lại với giá hơn 9.000 USD.
Dù các đội tuyển thi đấu dưới màu cờ quốc gia, nhiều ngôi sao lại đang chơi cho những CLB thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ, như Chelsea của Todd Boehly và Mark Walter, Arsenal của Stan Kroenke, Liverpool của John Henry. Trên sân còn có thể xuất hiện một cầu thủ kiêm tỷ phú là Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.
Tháng 7: Hội nghị Sun Valley
Tháng 7 là thời điểm hội nghị Sun Valley được ngân hàng đầu tư tư nhân Allen & Company tổ chức tại bang Idaho (Mỹ), từng thu hút những cái tên giàu và quyền lực như Jeff Bezos, Sam Altman, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett.
Đây có lẽ là một trong những sự kiện kín tiếng và quyền lực nhất trong năm. Không có chương trình công khai, không có danh sách khách mời chính thức, nhưng Sun Valley lại nổi tiếng vì những thương vụ lớn được thai nghén tại đây. Trong không gian nghỉ dưỡng, giữa các buổi chơi golf hay đi bộ đường dài, những quyết định trị giá hàng tỉ USD đôi khi được đưa ra. Đây là nơi các ông trùm công nghệ, truyền thông và tài chính gặp nhau mà không cần phô trương.
Tại Sun Valley, Jeff Bezos mua lại báo The Washington Post với giá 250 triệu USD năm 2013. Thương vụ Disney thâu tóm ABC trị giá 19 tỉ USD năm 1995 cũng được gieo mầm tại đây.
Tháng 8: Burning Man
Lịch trình của một số tỷ phú rẽ sang hướng khác với Burning Man, lễ hội nghệ thuật và âm nhạc ở sa mạc Nevada (Mỹ) diễn ra từ ngày 30.8 đến 7.9. Dù mang tinh thần phản tư bản, Burning Man từ lâu đã thu hút giới tinh hoa công nghệ, trong đó có Sergey Brin và Larry Page (đồng sáng lập Google), Eric Schmidt (cựu giám đốc điều hành Google), Mark Zuckerberg, Dustin Moskowitz (đồng sáng lập Facebook) và Garrett Camp (đồng sáng lập Uber).
Với nhiều người, đây là không gian để thoát khỏi chuẩn mực xã hội thông thường, thử nghiệm ý tưởng mới và xây dựng cộng đồng theo cách phi truyền thống. Tuy nhiên, đằng sau tinh thần tự do đó vẫn là dấu ấn của sự giàu có, thể hiện qua hàng trăm chuyến bay tư nhân và những khu trại xa xỉ.
Lễ hội Burning Man 2025 chịu ảnh hưởng bởi bão bụi mạnh và gió giật nhanh tại khu vực Black Rock City, nên số lượng tỷ phú tham dự ít hơn thường lệ. Dù vậy, vẫn có hàng trăm máy bay phản lực tư nhân hạ cánh xuống sân bay tạm thời phục vụ lễ hội.
Riêng việc thuê máy bay thông qua dịch vụ Burner Express Air có giá khởi điểm khoảng 18.000 USD cho một chuyến một chiều.
Tháng 9: Triển lãm Du thuyền Monaco
Bờ biển Monte Carlo vốn đã là điểm tụ họp quen thuộc của giới siêu giàu, nhưng đến cuối tháng 9 thì nơi đây càng đông đúc hơn khi Triển lãm Du thuyền Monaco diễn ra. Đây là dịp các tỷ phú đến xem, mua hoặc khoe những siêu du thuyền mới của mình. Mỗi năm có hơn 120 siêu du thuyền được trưng bày, với đầy đủ tiện nghi xa xỉ như thang máy, quầy bar, spa, hồ bơi, phòng gym, bồn tắm nước nóng và cả sân đỗ trực thăng, tổng giá trị lên tới khoảng 5 tỉ USD.
Năm ngoái, triển lãm có sự góp mặt của những du thuyền thuộc sở hữu của các tỷ phú như Denis O’Brien và Paul Fireman, trong đó chiếc lớn nhất mang tên Mar đang được rao bán với giá khoảng 230 triệu USD. Trước đó, du thuyền của những tỷ phú nổi tiếng như Paul Allen, Steve Wynn hay Sergey Brin cũng từng xuất hiện tại sự kiện này. Triển lãm không chỉ dành riêng cho giới nhà giàu, vì công chúng vẫn có thể mua vé vào tham quan, với giá khoảng 800 USD cho một ngày.
Tháng 10: Frieze Art Fair và Art Basel Paris
Tháng 10 là thời điểm sôi động của thị trường nghệ thuật, khi giới giàu có nhiều dịp để mua thêm tác phẩm cho bộ sưu tập riêng. Mở đầu là Frieze Art Fair và Frieze Masters, hai hội chợ diễn ra song song tại London (thủ đô Anh), một tập trung vào nghệ thuật đương đại, một giới thiệu các tác phẩm từ trước thế kỷ 21. Đây là nơi từng xuất hiện nhiều nhà sưu tập nổi tiếng và giàu có, chẳng hạn doanh nhân Steve Cohen hay tỷ phú kim cương Laurence Graff.
Ngay Frieze Art Fair và Frieze Masters, Art Basel Paris sẽ diễn ra tại Paris (thủ đô Pháp). Đây là sự kiện còn khá mới nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới sưu tập toàn cầu. Năm ngoái, Art Basel Paris có mặt những nhân vật giàu ảnh hưởng như James Murdoch, Delphine Arnault và tỷ phú sưu tập nghệ thuật J. Tomilson Hill. Tác phẩm đắt nhất được bán là một bức tranh của họa sĩ Gerhard Richter với giá 23 triệu USD.
Thông thường, danh tính người mua không được công bố. Dù các buổi xem trước chỉ dành cho khách VIP được mời, Art Basel Paris vẫn cho người yêu nghệ thuật mua vé tham quan công khai từ ngày 14.10.
Tháng 11: F1 Las Vegas
Tháng 11, giới tỷ phú yêu tốc độ tụ họp tại các chặng đua Công thức 1, đặc biệt là Grand Prix Las Vegas ở Mỹ. F1 không chỉ là môn thể thao dành cho người yếu tim mà còn là ngành công nghiệp giải trí trị giá hàng tỉ USD, gắn liền với các ông chủ đội đua, nhà đầu tư và thương hiệu xa xỉ.
Cuộc đua năm ngoái có sự hiện diện của Beyoncé, Jay-Z, huyền thoại bóng rổ Magic Johnson, Michael Rubin (giám đốc điều hành nền tảng thể thao kỹ thuật số Fanatics) và Laurence Stroll (ông chủ đội Aston Martin).
Vé xem trọn vẹn ba ngày của sự kiện diễn ra từ 19 đến 21.11 trước đây có giá khởi điểm khoảng 400 USD cho vé thường, nhưng nếu chọn chỗ ngồi đẹp hơn hoặc các gói dịch vụ cao cấp thì mức giá sẽ tăng lên rất nhiều.
Tháng 12: St. Barths
Dù Aspen và Vail (hai khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếngở bang Colorado, Mỹ) vẫn là địa điểm nghỉ lễ quen thuộc của giới nhà giàu, St. Barths mới là nơi được ưa chuộng nhất để đón năm mới.
Vào dịp này, hòn đảo Caribe gần như trở thành sân chơi riêng của các tỷ phú, với nhiều siêu du thuyền của những cái tên như David Geffen, Jerry Jones hay Eric Schmidt neo đậu ngoài khơi.
Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos từng được bắt gặp vui chơi tại một câu lạc bộ bãi biển ở đây. Với những người không ở trên du thuyền, chi phí lưu trú cũng vô cùng đắt đỏ, khi giá phòng tại các khách sạn hạng sang như Eden Rock hay Cheval Blanc thường vượt 7.000 USD mỗi đêm.
St. Barths hoàn toàn không dành cho số đông và gần như chỉ những người thực sự giàu có mới có thể đặt chân tới đây.