Kinh tế

Thị trường cá cược tỉ USD rộng cửa cho 3 doanh nghiệp, được chọn như trúng số độc đắc

Thế Lâm 20/01/2026 06:30

Dự thảo nghị định về kinh doanh cá cược đua ngựa, đua chó và bóng đá mới nhất đã mở rộng cửa hơn, cho phép 3 doanh nghiệp tham gia thí điểm.

Vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng không phải là rào cản

Thay vì quy định chỉ chọn duy nhất 1 doanh nghiệp/tổ chức được phép thí điểm kinh doanh trong lĩnh vực cá cược này như dự thảo hồi tháng 9.2025, lần này số lượng được mở lên 3 doanh nghiệp, với thời gian thí điểm trong vòng 5 năm.

Cùng với đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh cá cược được nâng từ mức tối thiểu 1.000 tỉ đồng ở dự thảo trước đây lên mức tối thiểu 2.000 tỉ đồng trong dự thảo mới nhất.

Nhìn chung, quy định mới về vốn điều lệ không phải là rào cản lớn. Một tham chiếu có thể thấy, ở lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa quy định vốn điều lệ tối thiểu lên đến 10.000 tỉ đồng nhưng vẫn có không ít doanh nghiệp, liên doanh lập hồ sơ xin phép tham gia. Và tới thời điểm này, Bộ Tài chính vẫn chưa có thông tin chính thức cấp phép hoạt động thí điểm cho 5 doanh nghiệp theo dự kiến.

Trở lại lĩnh vực cá cược đua chó, đua ngựa và cá cược bóng đá, có thể nói nhu cầu người chơi rất lớn, từ mức cá cược cao đến mức cá cược thấp. Minh chứng là, rất nhiều đường dây cá cược bóng đá trong những năm qua bị phanh phui cho thấy, những đường dây “khiêm tốn” nhất cũng có số tiền tham gia cá cược lên tới hàng ngàn tỉ đồng, những đường dây lớn và xuyên quốc gia có số tiền cá cược lên đến hàng tỉ USD.

kplus-1.png
Thị trường cá cược bóng đá có doanh thu rất lớn.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực từng cho rằng, nếu cứ kéo dài việc trì hoãn cấp phép thí điểm đối với hoạt động cá cược, mỗi năm Việt Nam có thể mất tới 10 tỉ USD doanh thu từ loại hình này, và kèm theo đó thất thu số tiền thuế rất lớn.

“Chiếc bánh” 3-5% GDP nhiều doanh nghiệp thèm muốn

Hãy nhìn vào trường hợp Vietlott kinh doanh trong vài năm qua có thể thấy, doanh nghiệp này đạt doanh thu và lợi nhuận cực tốt, vượt hẳn nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác. Chính vì thế, lĩnh vực này cho đến nay vẫn chỉ có 1 doanh nghiệp nhà nước độc quyền khai thác kinh doanh trên thị trường.

Với lĩnh vực cá cược bóng đá, đua ngựa và đua chó cũng thế, được xem là “chiếc bánh” béo bở, với hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, ngon ăn. Đó cũng là lý do vì sao lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này cho dù tới nay vẫn đang bị cấm tại thị trường Việt Nam, nhưng thị trường ngầm, kinh doanh lậu vẫn âm thầm diễn ra sôi động với giá trị lớn và người chơi đông đảo.

Chắc chắn, để lọt vào danh sách 3 cái tên được chấp thuận cấp phép thí điểm cung cấp dịch vụ kinh doanh cá cược từ cơ quan quản lý sẽ không hề dễ dàng, bởi vì đó là “chiếc bánh” có mức lợi nhuận khổng lồ.

Thị trường cá cược tại Việt Nam được cho là có giá trị lên tới 3-5% GDP (tương ứng khoảng 10 tỉ USD/năm) vào thời điểm nghiên cứu của công ty cá cược Ladbrokes (Anh). Trong khi đó theo nghiên cứu, mức lợi nhuận ròng bình quân của lĩnh vực cá cược bóng đá trực tuyến trên thế giới là từ 15-25%. Như vậy có thể thấy, lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh này rất lớn, và được ví là một lĩnh vực kinh doanh “ngồi mát ăn bát vàng”.

Trên thực tế, sự trì hoãn thí điểm kinh doanh cá cược bóng đá đã kéo dài trong nhiều năm qua cho dù có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức thèm khát muốn tham gia. Tuy nhiên câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: Doanh nghiệp nào và doanh nghiệp như thế nào mới được chọn cấp phép thí điểm? Có thể nói, doanh nghiệp được chọn để được cấp phép thí điểm kinh doanh cá cược chẳng khác nào trúng số độc đắc, thậm chí còn hơn.

Thế Lâm