Cuộc sống số

Xiaomi có thể cắt giảm 70 triệu smartphone 2026 do giá bộ nhớ tăng cao

Sơn Vân 21/01/2026 12:35

Xiaomi đã hạ dự báo xuất xưởng từ 10 đến 70 triệu smartphone, trong khi Transsion giảm mục tiêu từ 30 đến 45 triệu máy.

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng ngành, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang chịu tác động nặng nề nhất từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu, buộc họ phải cắt giảm kế hoạch xuất xưởng năm 2026 với quy mô lên tới hàng chục triệu đơn vị.

Xiaomi (có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh) đã điều chỉnh giảm dự báo xuất xưởng trong năm 2026 từ 10 đến 70 triệu smartphone trong hướng dẫn gửi tới các nhà cung ứng thượng nguồn, một nguồn tin của trang SCMP cho biết. Trước đó, vào quý 4/2025, Xiaomi từng đặt mục tiêu xuất xưởng 180 triệu máy.

Nhà cung ứng thượng nguồn là công ty nằm ở giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng, chuyên cung cấp nguyên liệu, linh kiện, công nghệ hoặc dịch vụ cơ bản để các khâu phía sau tiếp tục sản xuất và lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh. Trong ngành smartphone, nhà cung ứng thượng nguồn thường bao gồm các hãng sản xuất chip nhớ, chip xử lý, màn hình, pin, camera; cung cấp vật liệu bán dẫn và thiết bị sản xuất. Họ quyết định phần lớn đến nguồn cung, chi phí và tiến độ của toàn bộ chuỗi sản xuất ở các khâu trung và hạ nguồn.

Transsion, nhà sản xuất smartphone giá rẻ có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, đã hạ mục tiêu xuất xưởng cả năm từ 30 đến 45 triệu máy, sau khi ban đầu dự báo sản lượng khoảng 115 triệu, theo nguồn tin của SCMP.

Các mục tiêu nói trên sẽ tiếp tục được điều chỉnh tùy theo diễn biến thị trường. Nguồn tin cho biết thêm rằng Transsion và Xiaomi là hai công ty chịu tác động nặng nề nhất từ chi phí bộ nhớ tăng cao.

Khả năng cắt giảm sản lượng diễn ra trong bối cảnh các hãng smartphone đang chật vật đối phó với “siêu chu kỳ tăng giá” của thị trường bộ nhớ toàn cầu. Ba hãng cung cấp chip nhớ lớn nhất thế giới là Samsung Electronics, SK Hynix (Hàn Quốc) và Micron Technology (Mỹ) đang chuyển hướng năng lực sản xuất sang các ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), khiến nguồn cung bộ nhớ dành cho sản phẩm tiêu dùng bị thắt chặt.

Theo một nguồn tin khác trong chuỗi cung ứng phục vụ các hãng smartphone hàng đầu Trung Quốc, việc giá chip nhớ liên tục tăng buộc các thương hiệu phải thường xuyên cập nhật lại dự báo, song tâm lý chung vẫn khá “thận trọng”. Các hãng smartphone đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo từng tuần.

Transsion và Xiaomi chưa phản hồi khi SCMP đề nghị bình luận.

Theo một nguồn tin, số liệu xuất xưởng mà Xiaomi và Transsion đưa ra không thống nhất trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Lý do vì họ cố ý đưa ra các con số khác nhau cho từng nhóm nhà cung cấp nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược. Cụ thể hơn, Xiaomi và Transsion dự báo sản lượng cao hơn cho các nhà sản xuất chip nhớ để cạnh tranh và giành được ưu tiên phân bổ nguồn chip trong bối cảnh khan hiếm. Ngược lại, với các nhà cung cấp linh kiện khác, Xiaomi và Transsion lại đưa ra mục tiêu thấp hơn để có lợi thế trong đàm phán giá.

Xiaomi có thể cắt giảm đến 70 triệu smartphone 2026 do thiếu bộ nhớ trầm trọng
Các hãng smartphone Trung Quốc đang điều chỉnh dự báo lượng máy xuất xưởng do giá chip nhớ tăng cao - Ảnh: Shutterstock

Huawei nhờ có mối quan hệ mật thiết với các nhà sản xuất chip nhớ trong nước như ChangXin Memory Technologies, nên được cho là ít bị ảnh hưởng hơn bởi chi phí leo thang, với lượng smartphone xuất xưởng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định, SCMP đưa tin.

Các hãng smartphone Trung Quốc vẫn đang loay hoay đánh giá đầy đủ tác động của cuộc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu đang diễn biến nhanh và hiện lựa chọn cách tiếp cận “chờ đợi, quan sát” trước khi điều chỉnh mạnh các dự báo.

Tuần trước, trang tin công nghệ Jiemian (Trung Quốc) dẫn nguồn cho biết Xiaomi và Oppo đã cắt giảm dự báo sản lượng smartphone năm 2026 hơn 20%, trong khi Vivo hạ mục tiêu gần 15%. Transsion đã giảm mục tiêu xuống dưới 70 triệu smartphone, theo Jiemian.

Hồi tháng 12.2025, hãng nghiên cứu thị trường IDC đã hạ dự báo với thị trường smartphone toàn cầu, cho rằng doanh số sẽ giảm từ 2,9% đến 5,2%. Theo IDC, các nhà sản xuất smartphone Android Trung Quốc nhắm vào phân khúc giá rẻ sẽ đối mặt với rủi ro lớn nhất.

Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc nhìn chung đã thu hẹp mục tiêu xuất xưởng, với triển vọng “bi quan hơn” trong nửa đầu năm 2026, theo ông Will Wong, Giám đốc nghiên cứu cấp cao mảng thiết bị khách hàng của IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Ngành công nghiệp đang kỳ vọng nhu cầu chip nhớ do AI thúc đẩy sẽ đạt đỉnh vào nửa cuối năm 2026, từ đó làm giảm áp lực tăng giá bộ nhớ. Tuy nhiên, mức độ tự tin vào kịch bản này hiện khá thấp”, Will Wong nói.

Theo ông, một số hãng smartphone đang chủ động điều chỉnh thông số kỹ thuật của máy nhằm kiểm soát mức tăng giá bán lẻ và bảo vệ biên lợi nhuận.

Thiếu hụt chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài, dù Samsung, SK Hynix và Micron tăng sản lượng

Theo các nhà phân tích, tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp diễn đến tận năm 2027, ngay cả khi Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology đang tăng cường năng lực sản xuất.

Một báo cáo của công ty chứng khoán Zheshang Securities (Trung Quốc) cho biết các kế hoạch mở rộng của ngành trong giai đoạn 2026-2027 khó có thể bù đắp được khoảng cách cung - cầu toàn cầu.

Cuối tuần trước, Micron Technology cho biết đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu chip nhớ toàn cầu thông qua thương vụ mua lại nhà máy sản xuất của Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (Đài Loan) với giá 1,8 tỉ USD, dự kiến hoàn tất trong quý 2/2026. Theo ông Manish Bhatia - Phó chủ tịch điều hành phụ trách vận hành toàn cầu của Micron Technology, thương vụ này sẽ giúp công ty tăng sản lượng và phục vụ khách hàng tốt hơn trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ tiếp tục vượt xa nguồn cung.

Hoạt động sản xuất hàng loạt chip DRAM tiên tiến tại nhà máy này dự kiến bắt đầu vào năm 2027. Giai đoạn đầu, nhà máy được ước tính sẽ đóng góp hơn 10% tổng công suất toàn cầu của Micron Technology so với mức dự kiến có vào quý 4/2026, theo hãng nghiên cứu TrendForce (Đài Loan).

Thông báo về thương vụ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Micron Technology khởi công nhà máy sản xuất mới trị giá 100 tỉ USD tại thành phố New York (Mỹ), nơi công ty sẽ sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) dùng cho các trung tâm dữ liệu AI. Bên lề sự kiện, Manish Bhatia mô tả tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu là “thực sự chưa từng có”, theo hãng tin Bloomberg.

Xiaomi có thể cắt giảm đến 70 triệu smartphone 2026 do giá bộ nhớ tăng cao
Micron Technology là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Mỹ và thứ ba thế giới, sau Samsung Electronics và SK Hynix - Ảnh: Shutterstock

DRAM là loại bộ nhớ chính trong máy tính, máy chủ, smartphone. DRAM dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu và chương trình mà CPU (bộ xử lý trung tâm) hoặc GPU (bộ xử lý đồ họa) đang xử lý. Khi tắt nguồn, dữ liệu trong DRAM mất đi. Đây là thành phần không thể thiếu trong máy chủ AI.

HBM, tiêu chuẩn DRAM được sản xuất lần đầu vào năm 2013, sử dụng công nghệ xếp chồng chip theo chiều dọc nhằm tiết kiệm không gian và giảm mức tiêu thụ điện năng, qua đó giúp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ do các ứng dụng AI phức tạp tạo ra. HBM thực chất là một dạng DRAM cao cấp.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ nghiêm trọng xuất phát từ việc các nhà cung cấp tập trung nhiều hơn vào sản xuất chip HBM có biên lợi nhuận cao cho hạ tầng AI, khiến giá DRAM tăng mạnh cuối năm ngoái.

Dù sự mất cân đối mang tính cấu trúc trong ngành được dự báo sẽ còn kéo dài và tiếp tục gây áp lực lớn lên nguồn cung chip nhớ phổ thông, các nhà sản xuất lớn tại châu Á cũng đã tăng tốc kế hoạch đáp ứng nhu cầu.

Samsung Electronics dự kiến mở rộng sản xuất DRAM thế hệ mới 1C, với mục tiêu đạt sản lượng 200.000 wafer mỗi tháng vào cuối năm 2026, tương đương khoảng 1/3 sản lượng hiện tại, theo báo cáo gần đây của trang ETNews.

Wafer là tấm vật liệu bán dẫn rất mỏng, thường làm từ silicon, được dùng làm nền để chế tạo chip. Trong quá trình sản xuất, các mạch điện tử siêu nhỏ sẽ được khắc và tạo lớp trực tiếp lên bề mặt wafer, sau đó wafer được cắt thành nhiều chip riêng lẻ để lắp vào các sản phẩm như chip nhớ, chip xử lý hay chip AI.

Trong ngành bán dẫn, sản lượng thường được tính bằng số wafer mỗi tháng, vì từ một wafer có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn chip, tùy kích thước và độ phức tạp của từng loại.

SK Hynix đã công bố khoản đầu tư 19.000 tỉ won (khoảng 12,9 tỉ USD) để xây dựng một nhà máy đóng gói chip tiên tiến tại Hàn Quốc, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.

CXMT Corp, công ty mẹ của ChangXin Memory Technologies (hãng sản xuất DRAM hàng đầu Trung Quốc), đặt mục tiêu huy động 29,5 tỉ nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỉ USD) thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thành phố Thượng Hải, nhằm tài trợ cho việc nâng cấp công nghệ và mở rộng năng lực sản xuất. Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty chứng khoán China Merchants Securities, phần lớn thiết bị sản xuất chip chỉ được lắp đặt vào năm 2027.

Điều này đồng nghĩa với việc tình trạng thiếu hụt chip nhớ phổ thông sẽ chưa thể được giải quyết trong thời gian ngắn, theo báo cáo ngày 16.1 của công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics. Báo cáo nhấn mạnh rằng dù các nhà sản xuất chip nhớ lớn đang đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, những nhà máy mới cần ít nhất vài năm để đi vào hoạt động.

Giá chip nhớ sẽ tăng thêm vì chính sách mới của ông Trump

Tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng cao trong lĩnh vực chip nhớ toàn cầu có thể tiếp tục leo thang, khi chính phủ Mỹ đe dọa áp các mức thuế mới rất cao với một số nhà sản xuất lớn nước ngoài.

Phát biểu tại lễ động thổ nhà máy trị giá 100 tỉ USD của Micron Technology ở bang New York (Mỹ) tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cảnh báo rằng: Các nhà sản xuất chip nhớ chỉ có hai lựa chọn: “Họ có thể chịu mức thuế 100% hoặc xây dựng nhà máy tại Mỹ”. Micron Technology là hãng sản xuất chip nhớ số 1 Mỹ.

Ông cũng chỉ ra rằng các mức thuế được quy định trong một thỏa thuận thương mại mới với Đài Loan có thể được áp dụng tương tự với các công ty bán dẫn Hàn Quốc, trong khuôn khổ chính sách công nghiệp của chính quyền Donald Trump.

Samsung Electronics và SK Hynix hiện là hai hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Trong khi Nanya Technology và Winbond Electronics nằm trong số những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Đài Loan.

Chính sách công nghiệp mới nhất được dự báo sẽ tạo thêm áp lực buộc Samsung Electronics và SK Hynix tham gia vào nỗ lực của chính quyền Trump nhằm thúc đẩy sản xuất công nghệ cao tại Mỹ, khi giá chip nhớ tiếp tục tăng.

Nhà máy mới của Micron Technology tại bang Idaho (Mỹ) cùng với tổ hợp cơ sở sản xuất ở New York được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động sản xuất HBM quy mô đầy đủ về Mỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do AI thúc đẩy.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, SK Hynix, Micron Technology và Samsung Electronics trong quý 2/2025 chiếm tổng cộng 79% lượng HBM xuất xưởng toàn cầu, với thị phần lần lượt là 62%, 21% và 17%. Ba công ty này cũng dẫn đầu làn sóng tăng giá các sản phẩm bộ nhớ toàn cầu trong vài quý gần đây.

Counterpoint Research ước tính giá chip nhớ toàn cầu sẽ tăng từ 40% đến 50% trong quý 1/2026 và dự báo sẽ tăng thêm khoảng 20% vào quý 2/2026.

Sơn Vân