Kinh tế

Từ Davos nhìn về TP.HCM trong cuộc đua trung tâm tài chính toàn cầu

Nguyễn Tuyết 23/01/2026 07:00

Lãnh đạo TP.HCM tại WEF Davos 2026 mở ra đối thoại mới về trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, trong bối cảnh thành phố định vị vai trò động lực tăng trưởng của khu vực.

TP.HCM bước vào diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới với tầm nhìn dài hạn

Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ từ ngày 19 -23.1.2026 ghi nhận sự tham dự lần đầu của lãnh đạo chính quyền địa phương Việt Nam theo thư mời chính thức của WEF. Đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM do Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng đoàn đã tham dự chuỗi hoạt động chuyên sâu, mang theo thông điệp về một đô thị đang chủ động tìm vị trí trong dòng chảy kinh tế toàn cầu.

15(1).png
Thông qua các hoạt động này, TP.HCM thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác công tư, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tính quốc tế

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và hơn 15 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực tài chính, fintech, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Thành phần này cho thấy cách tiếp cận tổng thể của thành phố, kết hợp giữa hoạch định chính sách, nghiên cứu đổi mới và kết nối khu vực tư nhân.

2.png
Sự hiện diện của lãnh đạo TP.HCM tại WEF Davos 2026 mở ra đối thoại mới về trung tâm tài chính

Trong bối cảnh WEF Davos 2026 tập trung vào các chủ đề về tăng trưởng bền vững, công nghệ mới nổi, tài chính xanh và chuyển đổi số, việc TP.HCM hiện diện tại diễn đàn mang ý nghĩa không chỉ là tham dự mà còn là tham gia đối thoại chính sách ở cấp độ toàn cầu. Đây là dịp để thành phố cập nhật xu thế phát triển kinh tế và khoa học công nghệ, đồng thời đánh giá rõ hơn các cơ hội, thách thức trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

16.png
Trao đổi với Đại học Zurich, hai bên tập trung vào hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực tài chính và công nghệ

Chuỗi hoạt động của đoàn công tác được thiết kế có trọng tâm, bao gồm các cuộc làm việc song phương, đối thoại chính sách, gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, cũng như các phiên làm việc chuyên đề về trung tâm tài chính quốc tế. Điểm nhấn là tiệc trưa làm việc với chủ đề “Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM: Tầm nhìn và cơ hội đầu tư”, thu hút gần 100 doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế tham dự, cùng với việc ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thông qua các hoạt động này, TP.HCM thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác công tư, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tính quốc tế. Việc trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đối tác chiến lược giúp thành phố lắng nghe những khuyến nghị phù hợp với thông lệ quốc tế, từ đó hoàn thiện định hướng phát triển thị trường vốn, tài chính số và tài chính xanh gắn với công nghệ số.

8.png
Đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 56 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ

Kết nối tri thức, doanh nghiệp và đối tác toàn cầu cho trung tâm tài chính tương lai

Bên cạnh các phiên thảo luận đa phương, các hoạt động song phương của đoàn công tác TP.HCM tại Davos tập trung vào việc mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược trong giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Làm việc với Đại học Zurich, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu châu Âu, hai bên trao đổi về hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực tài chính và công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Zurich với vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời thúc đẩy kết nối nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và blockchain.

Cuộc làm việc với Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel mở ra các định hướng hợp tác tiềm năng trong trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, an ninh mạng và đô thị thông minh. Hai bên cùng thảo luận khả năng kết nối doanh nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của TP.HCM trong vai trò trung tâm kinh tế và công nghệ của cả nước.

12.png

Với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam và TP.HCM tái khẳng định mong muốn WEF tiếp tục đồng hành trong việc chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại Việt Nam. Mục tiêu là nâng tầm diễn đàn cả về quy mô, chất lượng nội dung và tác động chính sách, qua đó định vị đây là nền tảng đối thoại chiến lược uy tín của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đại diện WEF đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM trong tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 và cam kết tiếp tục hỗ trợ để tăng cường sự hiện diện của WEF tại khu vực.

Trong khuôn khổ gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế do UBND TP.HCM phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đã giới thiệu bối cảnh phát triển mới của thành phố sau sáp nhập với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Thực thể kinh tế hành chính mới có quy mô chiếm khoảng một phần tư GRDP và một phần ba tổng thu ngân sách cả nước, mở ra không gian phát triển lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghiệp, logistics và đô thị.

1111.png
Đoàn công tác làm việc với Bodo Möller Chemie: Doanh nghiệp chia sẻ về năng lực và lĩnh vực hoạt động hiện tại, đặc biệt là hoạt động đầu tư tại Hà Nội - Việt Nam

Tại các cuộc làm việc với doanh nghiệp như Bodo Möller Chemie và Deutsches Haus, đoàn công tác trao đổi về khả năng kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo và vai trò của thị trường bất động sản trong vận hành trung tâm tài chính quốc tế. Những trao đổi này phản ánh mối quan tâm thực tế của nhà đầu tư quốc tế đối với khung pháp lý, hạ tầng và tính ổn định của môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Từ Davos, thông điệp mà TP.HCM gửi đi không chỉ là lời mời gọi đầu tư, mà còn là cam kết tham gia sâu hơn vào các sáng kiến toàn cầu về sản xuất thông minh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Việc chủ động kết nối tri thức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế được xem là bước đi cần thiết để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh, đóng vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nguyễn Tuyết