Tin vũ khí hôm nay 24.1: Trung Quốc vượt Nga về số tàu ngầm hạt nhân
Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc vượt Nga về số tàu ngầm hạt nhân, thu hẹp khoảng cách với Mỹ; Mỹ điều tàu sân bay áp sát Trung Đông;
Trung Quốc vượt Nga về số tàu ngầm hạt nhân, thu hẹp khoảng cách với Mỹ
Trung Quốc đã vượt qua Nga để trở thành quốc gia sở hữu lực lượng tàu ngầm hạt nhân lớn thứ hai thế giới, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với Mỹ và làm thay đổi tương quan sức mạnh hải quân toàn cầu. Thông tin này được Defence Security Asia công bố, dựa trên các số liệu cập nhật về biên chế tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động.
Theo đánh giá, Trung Quốc hiện vận hành khoảng 32 tàu ngầm hạt nhân trong biên chế hải quân. Con số này đã vượt qua Nga, quốc gia hiện được cho là chỉ còn từ 25 đến 28 tàu ngầm hạt nhân đang trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối, với khoảng 71 tàu ngầm hạt nhân phục vụ trong Hải quân Mỹ tính đến cuối năm 2025.

Tính đến đầu năm 2026, lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bao gồm các tàu ngầm tấn công đa năng thuộc dự án Type 093 và phiên bản cải tiến Type 093A. Đáng chú ý, biến thể mới nhất Type 093B cũng đang từng bước gia nhập biên chế. Các tàu ngầm này được thiết kế để tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước, sử dụng kết hợp ngư lôi và tên lửa hành trình.
Điểm nổi bật của Type 093B là hệ thống 24 ống phóng thẳng đứng, có khả năng triển khai tên lửa chống hạm YJ-12 hoặc YJ-18, cùng với sáu ống phóng ngư lôi cỡ 533mm ở mũi tàu. Cấu hình này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường đáng kể năng lực tấn công tầm xa và khả năng răn đe trên biển của các tàu ngầm hạt nhân tấn công.
Bên cạnh đó, Hải quân Trung Quốc hiện sở hữu ít nhất chín tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân thuộc dự án Type 094 và Type 094A. Đây là trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc, được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 và JL-3. Song song với các nền tảng hiện có, Trung Quốc cũng đang phát triển thế hệ tàu ngầm hạt nhân tiếp theo. Thân tàu của dự án Type 095 hiện đã bước vào giai đoạn lắp ráp ban đầu, trong khi tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên thuộc dự án Type 096 cũng đang được đóng mới.
Defence Security Asia nhận định việc Nga tụt xuống vị trí thứ ba không phản ánh sự suy giảm năng lực tiềm tàng, mà là hệ quả của nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm khó khăn công nghiệp, hạn chế ngân sách và sự điều chỉnh ưu tiên chiến lược, khiến tốc độ hiện đại hóa và mức độ sẵn sàng của hạm đội bị ảnh hưởng.
Mỹ điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln áp sát Trung Đông
Mỹ đang điều động thêm lực lượng hải quân chủ lực tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran gia tăng. Ngày 23.1, Tổng thống Donald Trump xác nhận Washington đã ra lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới khu vực này, coi đây là biện pháp phòng ngừa nhằm tăng cường khả năng răn đe và bảo đảm các phương án phản ứng quân sự tức thời của Mỹ.
Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về hoạt động hạt nhân của Iran, các cuộc đối đầu gián tiếp với Israel và tình hình bất ổn nội bộ tại Iran. Việc điều động được Washington mô tả là tín hiệu răn đe rõ ràng, thể hiện sự sẵn sàng sử dụng sức mạnh hải - không quân ở mức cao nếu an ninh khu vực tiếp tục xấu đi.

Trọng tâm của đợt tăng cường này là việc tái triển khai các năng lực hải quân hạng nặng từ những khu vực khác, trong đó có Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sang phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln cùng không đoàn trên hạm và các tàu hộ tống sẽ đóng vai trò nòng cốt. Cách tiếp cận này cho phép Mỹ củng cố thế trận tại Trung Đông mà không cần triển khai thêm lực lượng bộ binh quy mô lớn, đồng thời duy trì khả năng phản ứng linh hoạt.
Nhóm tác chiến đi kèm USS Abraham Lincoln bao gồm nhiều tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và radar SPY-1D. Các tàu này đảm nhiệm phòng không, phòng thủ tên lửa và có khả năng tiến hành các đòn tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình Tomahawk từ vùng biển ngoài khơi.
Bên cạnh lực lượng mặt nước, Mỹ cũng bổ sung các năng lực tác chiến dưới nước, trong đó có tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia và tàu ngầm mang tên lửa hành trình cải hoán từ lớp Ohio. Những nền tảng này cung cấp khả năng trinh sát, giám sát và tấn công chính xác cao, đồng thời duy trì mức độ bí mật lớn.
Việc triển khai USS Abraham Lincoln được đánh giá là làm thay đổi đáng kể thế cân bằng tác chiến, khi mang lại cho Mỹ khả năng kiểm soát không phận và tiến hành các chiến dịch không phụ thuộc vào căn cứ trên bộ trong khu vực. Giới phân tích nhận định động thái này phản ánh sự tiếp nối trong chiến lược của Washington, nhằm duy trì áp lực quân sự đối với Iran, đồng thời giữ sẵn các lựa chọn hành động nếu tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát ngoại giao.
Linh kiện Đài Loan xuất hiện trong vũ khí Nga
Ukraine mới đây đã chia sẻ với Đài Loan các thông tin chi tiết liên quan đến việc phát hiện linh kiện có xuất xứ từ Đài Loan trong một số mẫu vũ khí của Nga. Theo thông tin được công bố, phía Ukraine đã cung cấp dữ liệu cụ thể về các thành phần do doanh nghiệp Đài Loan sản xuất xuất hiện trong vũ khí Nga, nhằm hỗ trợ rà soát chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn việc Moscow tiếp cận các linh kiện công nghệ cao phục vụ mục đích quân sự.
Lãnh đạo Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) khẳng định Đài Loan ủng hộ Ukraine, trong đó có việc tham gia các cơ chế trừng phạt quốc tế phối hợp nhằm gây sức ép lên Nga. Ông cho biết Đài Loan sẵn sàng tiếp tục trao đổi thông tin với Ukraine để ngăn chặn các hoạt động cung ứng linh kiện và hạn chế tình trạng sản phẩm dân sự bị sử dụng cho mục đích quân sự thông qua các kênh trung gian.

Theo lãnh đạo Đài Loan, việc vi phạm các lệnh cấm vận quốc tế và quy định kiểm soát xuất khẩu không chỉ làm suy yếu hiệu lực của các cơ chế trừng phạt, mà còn gây tổn hại đến an ninh toàn cầu. “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: mọi hành vi vi phạm lệnh cấm vận và kiểm soát xuất khẩu quốc tế đều không được chấp nhận”, Lãnh đạo Đài Loan tuyên bố, đồng thời bày tỏ mong muốn hòa bình sớm được khôi phục tại Ukraine.
Trước đó, vào năm 2023, đã xuất hiện các báo cáo cho thấy Nga vẫn tiếp cận được thiết bị công nghệ cao từ Đài Loan, bất chấp các biện pháp trừng phạt quy mô lớn của phương Tây. Cụ thể, từ tháng 1.2023, công ty Nga I Machine Technology được cho là đã nhập khẩu các thiết bị phức tạp, thuộc nhóm máy công cụ điều khiển số, với tổng giá trị hơn 20 triệu USD. Những sản phẩm này được sản xuất tại Đài Loan và được chuyển giao thông qua các cơ chế trung gian.
Giới quan sát cho rằng việc Ukraine và Đài Loan tăng cường trao đổi thông tin phản ánh mối quan tâm chung trong việc siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ cao, đồng thời cho thấy những thách thức kéo dài trong việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt và quy định xuất khẩu trong bối cảnh xung đột quốc tế phức tạp.