Ảnh: Sắc xuân ở làng hoa kiểng Cái Mơn - Chợ Lách
Nhắc đến du lịch miệt vườn Nam Bộ mỗi độ giáp Tết, làng hoa kiểng Cái Mơn (huyện Chợ Lách, Vĩnh Long) là điểm đến quen thuộc.
Cách trung tâm TP.Bến Tre (cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) khoảng 26km, làng hoa Cái Mơn - Chợ Lách dễ dàng di chuyển bằng ô tô, xe máy hoặc xe buýt, thuận tiện cho những chuyến đi trong ngày.

Vùng đất Chợ Lách vốn giàu phù sa, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp cho nghề trồng hoa kiểng.

Riêng Cái Mơn tập trung nhiều xã trồng hoa nhất như Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn… Nơi đây góp phần tạo nên một trong hai “vựa hoa Tết” lớn nhất cả nước, bên cạnh Sa Đéc (Đồng Tháp).

Làng hoa khoác lên mình chiếc áo mới với đủ loại hoa truyền thống như hoa giấy, vạn thọ, thược dược, cúc đại đóa, cẩm chướng… trong đó, cúc mâm xôi là hoa chủ lực.

Làng hoa Cái Mơn không chỉ là nơi cung ứng hoa Tết mà còn trở thành điểm tham quan, chụp ảnh "check-in" của nhiều du khách.

Tuy nhiên, phía sau vẻ rực rỡ ấy, mùa hoa năm nay lại mang theo nhiều nỗi lo.

Do thời tiết thất thường, cúc mâm sôi - loài hoa chủ lực của Chợ Lách - nở bung, khi còn gần ba tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Khoảng hơn 30% số chậu cúc mâm sôi đã bung nở trước thời điểm đẹp nhất.
Để chia sẻ khó khăn với người trồng hoa, chính quyền xã Chợ Lách đã phối hợp với thương lái, các đơn vị liên quan tìm đầu ra cho hoa nở sớm. Đáng chú ý, địa phương còn hỗ trợ nông dân bán hoa trên các nền tảng trực tuyến, tổ chức livestream cùng người dân để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.