Nhịp đập công nghệ

Cú sốc giá 2026: Giấc mơ smartphone 'ngon - bổ - rẻ' tan vỡ, vì sao?

Hoàng Vũ 25/01/2026 14:00

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh toàn cầu đang bước vào một giai đoạn biến động chưa từng có trong lịch sử.

Sau một thời gian dài hưởng lợi từ mặt bằng linh kiện rẻ, qua đó đưa cấu hình cao trở thành tiêu chuẩn phổ biến, các nhà sản xuất smartphone đang đối mặt với một “cơn bão lớn”. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ do nguồn lực bị dồn cho trí tuệ nhân tạo (AI), cùng yêu cầu nâng cấp phần cứng ngày càng cao, đang đẩy các hãng vào thế khó: hoặc thu hẹp sản lượng, hoặc chấp nhận tăng giá bán, trong khi sức mua của thị trường vẫn chưa thực sự phục hồi.

Cú phanh gấp của những "gã khổng lồ" Trung Quốc

Những tín hiệu tiêu cực đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện rõ nét từ các công xưởng sản xuất lớn nhất thế giới. Theo SCMP, một làn sóng điều chỉnh sản lượng đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt tại các hãng smartphone Trung Quốc.

Không còn lạc quan với những con số tăng trưởng hai chữ số, nhiều thương hiệu đã buộc phải cắt giảm kế hoạch sản xuất hàng chục triệu thiết bị cho năm 2026. Đây được xem là hệ quả trực tiếp và tàn khốc của tình trạng khan hiếm bộ nhớ toàn cầu, một yếu tố đang bóp nghẹt biên lợi nhuận vốn đã rất mỏng của phân khúc điện thoại giá rẻ và tầm trung.

xioam.png
Một cửa hàng Xiaomi ở Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Dữ liệu gửi đến các nhà cung ứng linh kiện cho thấy Xiaomi, một trong những biểu tượng của mô hình "cấu hình cao giá rẻ", đã phải thu hẹp dự báo sản lượng trong năm từ 10 đến 70 triệu đơn vị. Đây là một bước lùi đáng kể nếu so với tham vọng xuất xưởng 180 triệu thiết bị mà hãng này từng đặt ra vào quý 4 năm 2025. Tương tự, Transsion - "ông vua" của thị trường châu Phi, cũng không nằm ngoài vòng xoáy này khi hạ mục tiêu sản lượng từ 30 đến 45 triệu chiếc so với dự báo ban đầu là 115 triệu máy. Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng nhấn mạnh rằng Xiaomi và Transsion là hai cái tên chịu tổn thương sâu sắc nhất, bởi mô hình kinh doanh của họ phụ thuộc quá nhiều vào sự ổn định của giá linh kiện để duy trì mức giá cạnh tranh.

Sự khó khăn không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm con số. Giữa tháng 1, trang tin công nghệ Jiemian tiết lộ rằng Xiaomi và OPPO đã cắt giảm hơn 20% sản lượng mục tiêu, trong khi Vivo cũng giảm gần 15%. Để ứng phó với tình hình nguy cấp này, các hãng buộc phải tái cơ cấu bộ máy. Động thái OPPO đưa Realme trở lại làm thương hiệu con, vận hành tương tự mô hình của OnePlus, được giới phân tích nhìn nhận là một nỗ lực nhằm tinh giản nguồn lực, chia sẻ dây chuyền cung ứng và kiểm soát chi phí tối đa trong bối cảnh giá cả leo thang.

Nghịch lý AI

Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này không nằm ở sự sụt giảm nhu cầu smartphone, mà đến từ một cuộc cách mạng công nghệ khác: Trí tuệ nhân tạo (AI).

Carl Pei - nhà sáng lập startup Nothing - đã gọi năm 2026 là một "năm chưa từng có" với ngành công nghiệp di động. Trong một bài phân tích trên mạng xã hội X, ông chỉ ra rằng AI đã định hình lại hoàn toàn cán cân cung cầu của thị trường bán dẫn. Lần đầu tiên trong lịch sử, các hãng điện thoại phải cạnh tranh trực tiếp nguồn cung chip nhớ với các trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ cho hạ tầng AI.

nha sang lập Nothing
Carl Pei, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty công nghệ Nothing - Ảnh: Internet

Thực tế thị trường đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch trọng tâm quy mô lớn. Ba nhà cung cấp bộ nhớ hàng đầu thế giới là Samsung Electronics, SK Hynix và Micron đang dồn toàn lực vào việc sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các dòng chip nhớ (Flash NAND) doanh nghiệp để phục vụ cơn khát của OpenAI, Google hay Microsoft.

Điều này dẫn đến việc dây chuyền sản xuất dành cho bộ nhớ tiêu dùng (như LPDDR5 cho smartphone) bị thu hẹp, tạo ra tình trạng khan hiếm cục bộ. Khi các đơn hàng từ các công ty AI mang lại biên lợi nhuận khổng lồ và được đặt cọc trước cả năm, các hãng smartphone bỗng chốc trở thành những khách hàng "hạng hai" trong mắt nhà cung ứng.

Hệ quả là giá chip nhớ tăng phi mã. Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, giá bộ nhớ LPDDR5 cho smartphone đã tăng khoảng 70% so với đầu năm 2025, trong khi giá bộ nhớ flash NAND dùng để lưu trữ dữ liệu tăng đến 100%. Hãng phân tích Counterpoint Research còn đưa ra dự báo ảm đạm hơn khi ước tính giá bộ nhớ có thể tăng thêm 40% trong quý II năm nay. Điều này đẩy chi phí nguyên vật liệu (BoM) của mỗi chiếc điện thoại tăng từ 8-15%, một con số đủ để xóa sổ hoàn toàn lợi nhuận của bất kỳ dòng điện thoại giá rẻ nào.

Samsung, Apple và phần còn lại

Trong cơn bão giá này, thị trường đang chứng kiến sự phân cực rõ rệt giữa các thương hiệu sở hữu tiềm lực tài chính mạnh hoặc có khả năng tự chủ linh kiện so với các thương hiệu phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi cung ứng bên ngoài. Theo DigiTimes, những tên tuổi lớn như Apple và Samsung có thể chịu ít tác động tiêu cực hơn trong ngắn hạn nhờ quy mô khổng lồ và chiến lược định giá ở phân khúc cao cấp.

Samsung đang nắm giữ một lợi thế độc tôn nhờ mô hình tích hợp theo chiều dọc. Không chỉ là hãng bán điện thoại số một thế giới, tập đoàn Hàn Quốc còn là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất toàn cầu. Khi giá RAM và bộ nhớ trong tăng, lợi nhuận từ mảng bán dẫn của Samsung sẽ bù đắp cho chi phí gia tăng ở mảng di động. Điều này cho phép họ có quyền ưu tiên tiếp cận nguồn hàng và linh hoạt hơn trong các chiến lược giá so với các đối thủ Trung Quốc. Tương tự, Huawei cũng đang cho thấy sức đề kháng tốt nhờ mối quan hệ mật thiết với các nhà sản xuất chip nội địa như ChangXin Memory Technologies và tập trung vào phân khúc cao cấp, giúp họ tránh được phần nào những cú sốc từ thị trường quốc tế.

dt SS
Điện thoại thông minh Samsung Galaxy S25 tại một cửa hàng - Ảnh: Korea Times

Tuy nhiên, ngay cả Samsung cũng đang phải cân não với bài toán định giá cho dòng Galaxy S26 sắp ra mắt. Báo Korea Times nhận định rằng gã khổng lồ Hàn Quốc đang đứng giữa hai dòng nước: chấp nhận hy sinh lợi nhuận để giữ giá nhằm cạnh tranh, hoặc tăng giá để bảo toàn chỉ số tài chính. Các tin đồn mới nhất từ SamMobile cho thấy Samsung đang nỗ lực giữ giá khởi điểm của mẫu Galaxy S26 Ultra ở mức 1.300 USD như năm ngoái, nhưng sẽ cắt giảm các ưu đãi đặt trước như chương trình nhân đôi dung lượng bộ nhớ miễn phí. Đây là một động thái "tăng giá gián tiếp", buộc người dùng muốn có dung lượng cao hơn phải chi thêm tiền.

Kỷ nguyên "cấu hình cao giá rẻ" liệu có chấm dứt?

Sự hỗn loạn hiện tại đang đặt dấu chấm hết cho một giả định đã tồn tại suốt 15 năm qua trong ngành công nghiệp smartphone: linh kiện công nghệ sẽ ngày càng rẻ đi theo thời gian. Nhiều chuyên gia nhận định rằng mô hình này đã chính thức bị phá vỡ vào năm 2026. Trước đây, người dùng quen với việc mỗi năm điện thoại sẽ có RAM gấp đôi, bộ nhớ gấp đôi với mức giá không đổi. Nhưng giờ đây, khi chi phí cho một bộ nhớ RAM 12GB - mức tối thiểu để chạy mượt các tác vụ AI - tăng vọt, các hãng không thể tiếp tục cuộc đua cấu hình mà không tăng giá bán.

Điều này đặc biệt nguy hiểm cho các hãng điện thoại Trung Quốc vốn xây dựng đế chế dựa trên chiến lược biên lợi nhuận thấp và sản lượng lớn. Khi chi phí bộ nhớ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản xuất, việc tăng giá bán là điều khó tránh khỏi. Nhiều chuyên gia dự báo giá bán trung bình của smartphone toàn cầu có thể tăng từ 3 - 8% trong năm nay. Hệ quả là một số thị trường, đặc biệt là phân khúc tầm trung và giá rẻ, có khả năng suy giảm tới 20% do người dùng thắt chặt chi tiêu.

dự báo IDC
Kịch bản dự báo thị trường điện thoại thông minh của IDC cho năm 2025 và 2026, tập trung vào tăng trưởng lượng hàng xuất xưởng hàng năm - Ảnh: IDC

Thị trường smartphone 2026 đang vẽ nên một bức tranh ảm đạm nhưng cũng đầy tính thanh lọc. Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC đã hạ dự báo doanh số toàn cầu với mức giảm từ 2,9% đến 5,2%. Trong cuộc chơi mới này, chỉ những kẻ mạnh về tài chính, tự chủ về công nghệ và sở hữu thương hiệu đủ sức thuyết phục người dùng chi tiền mới có thể trụ vững.

Đối với người tiêu dùng, thời kỳ mua được những chiếc điện thoại "ngon - bổ - rẻ" có lẽ đã lùi xa, nhường chỗ cho một thực tế mới nơi giá trị của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Hoàng Vũ