Elon Musk muốn SpaceX IPO lớn nhất lịch sử lúc sao Mộc và sao Kim gần nhau
Elon Musk muốn SpaceX chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đúng lúc có hiện tượng các hành tinh xếp thẳng hàng và sinh nhật ông.
Lý do vì Giám đốc điều hành SpaceX muốn tìm kiếm một ngày tốt lành cho thương vụ có thể trở thành đợt niêm yết lớn nhất trong lịch sử.
Hãng hàng không vũ trụ SpaceX đang nhắm tới giữa tháng 6 cho đợt IPO, thời điểm sao Mộc và sao Kim sẽ xuất hiện rất gần nhau (hiện tượng được gọi là giao hội) lần đầu tiên sau hơn ba năm, theo năm nguồn thạo tin của trang FT.
Các nguồn tin của FT cho biết SpaceX muốn huy động tới 50 tỉ USD với mức định giá công ty khoảng 1.500 tỉ USD, qua đó trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử và vượt xa mức 29 tỉ USD mà tập đoàn dầu khí Saudi Aramco huy động năm 2019. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng mọi con số hiện vẫn chỉ là tính toán sơ bộ và có thể thay đổi.
Tuần trước, FT đưa tin SpaceX đang chuẩn bị mời Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley giữ vai trò chủ chốt trong thương vụ bom tấn này.
Theo tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society, trong hai ngày 8 và 9.6, sao Mộc và sao Kim sẽ ở “cách nhau hơn 1 độ một chút trên bầu trời, tương đương bề rộng của ngón tay cái khi duỗi thẳng cánh tay”. Vài ngày sau đó, sao Thủy cũng sẽ xếp thẳng hàng theo đường chéo với hai hành tinh này.
Một lý do khác để nhắm tới tháng 6 là sinh nhật của Elon Musk, rơi vào ngày 28.6, các nguồn tin cho biết.

Đề xuất khác thường này cho thấy dấu ấn cá nhân rất sâu đậm của Elon Musk tại SpaceX. Các quyết định lớn ở SpaceX thường phản ánh niềm tin và ưu tiên của tỷ phú người Mỹ sinh năm 1971, từ các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng đến các phương pháp quản lý độc đáo.
Elon Musk có tiền lệ đùa cợt về các quyết định kinh doanh. Năm 2018, ông từng đăng bài trên Twitter (hiện là X) về việc đưa Tesla trở thành công ty tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu. Nhiều người cho rằng con số này ám chỉ 20.4, vốn được cộng đồng sử dụng cần sa xem là một ngày mang tính biểu tượng.
Sau cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội về việc Ryanair mua dịch vụ internet Starlink cho máy bay của mình gần đây, Elon Musk còn dọa mua lại hãng hàng không giá rẻ này và thay thế Giám đốc điều hành Michael O’Leary bằng một người tên Ryan.
Quá gấp gáp
Một số ngân hàng đầu tư và nhà đầu tư cho rằng mốc tháng 6 là quá gấp gáp với SpaceX. Họ chỉ ra rằng công ty vẫn cần nộp hồ sơ Form S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để thông báo ý định niêm yết, đồng thời tổ chức chuỗi roadshow toàn cầu để tiếp thị cổ phiếu.
Hồ sơ Form S-1 là bản cáo bạch chi tiết, trong đó doanh nghiệp công bố tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, rủi ro và kế hoạch sử dụng vốn để xin phép được IPO.
Roadshow là chuỗi cuộc gặp trực tiếp và trực tuyến với các nhà đầu tư lớn nhằm giới thiệu công ty, thuyết phục họ mua cổ phiếu trước ngày niêm yết.
Bất kỳ đợt IPO nào cũng sẽ phụ thuộc lớn vào điều kiện và tâm lý thị trường, vốn ngày càng khó lường trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên đe dọa áp thuế và tìm cách gây ảnh hưởng tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), các nguồn tin nói thêm.
Bret Johnsen, Giám đốc tài chính SpaceX, đã tiến hành các cuộc trao đổi và họp Zoom với các nhà đầu tư tư nhân hiện có từ giữa tháng 12.2025 để thăm dò khả năng IPO vào giữa năm 2026.
Đợt IPO được kỳ vọng sẽ thu hút nhu cầu cực lớn từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân, vốn trước nay khó tiếp cận cổ phần SpaceX do công ty lựa chọn duy trì trạng thái tư nhân.
Một số nguồn tin cho biết Elon Musk có động lực đưa SpaceX lên sàn chứng khoán để huy động thêm vốn phát triển hệ thống tên lửa Starship, được thiết kế cho các sứ mệnh tới sao Hỏa.
SpaceX cũng nói với nhà đầu tư rằng hãng đang phát triển công nghệ triển khai các trung tâm dữ liệu trong không gian, kết nối qua mạng lưới lớn 9.400 vệ tinh Starlink, điều mà Elon Musk tin là thiết yếu để các công ty của ông có thể cạnh tranh về AI với Google và OpenAI.
Vào tháng 12.2025, SpaceX đã đàm phán về một đợt bán cổ phần riêng lẻ với mức định giá công ty 800 tỉ USD, hơn gấp đôi so với mức gần 400 tỉ USD trước đó.
Trong năm ngoái, SpaceX đầu tư 2 tỉ USD vào xAI, công ty khởi nghiệp AI mà Elon Musk đã sáp nhập với nền tảng mạng xã hội X vào tháng 3.2025. Tỷ phú giàu nhất thế giới cũng cho biết muốn hãng ô tô điện Tesla của ông rót vốn vào xAI.
Elon Musk thành lập SpaceX vào tháng 3.2002 với mục tiêu đưa con người đến định cư trên sao Hỏa và các nhân viên công ty vẫn đang theo đuổi sứ mệnh đó.
SpaceX đã làm thay đổi căn bản ngành tên lửa và vệ tinh, một phần nhờ thách thức các tư duy truyền thống của ngành và học hỏi từ thất bại.
Công ty chứng minh có thể cho hạ cánh và tái sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9, rồi thực hiện điều đó hàng trăm lần. Năm 2020, SpaceX đưa các phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ lãnh thổ nước này lần đầu tiên kể từ chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi NASA 9 năm trước.
SpaceX còn tạo ra Starlink, dịch vụ internet băng thông rộng dựa trên mạng lưới vệ tinh lớn nhất hiện nay.