Chuyện lạ: VN-Index giảm gần trăm điểm, tâm lý thị trường vẫn ‘lạc quan’
Phiên giao dịch ngày 28.1 đánh dấu mốc đáng nhớ: Thị trường chứng khoán với VN-Index có chuỗi giảm dài nhất trong 7 năm trở lại đây, kéo dài 7 phiên liên tiếp.
7 phiên giảm liên tiếp, VN-Index mất gần trăm điểm
Phiên giao dịch ngày 28.1 kết thúc với việc VN-Index giảm phiên thứ bảy liên tiếp, mất 27,59 điểm, tương ứng mức giảm 1,51%, đưa chỉ số lùi xuống mức 1.802,91 điểm.
Kết phiên, sàn HoSE có 140 mã tăng giá và 172 mã giảm giá, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có 11 mã cổ phiếu tăng giá và 16 mã cổ phiếu giảm giá.
Diễn biến thực tế trong phiên, có thời điểm VN-Index đã bị xuyên thủng mốc 1.800 điểm, tạm lùi xuống gần sát mốc 1.790 điểm. Tuy nhiên, ở vùng từ 1.790-1.800 điểm, chỉ số bật tăng trở lại, thu hẹp đà giảm.
Thị trường chứng khoán đang diễn biến khá khó lường. Tuy nhiên, phiên giảm ngày 28.1 thực sự không gây sốc mà đã nằm trong dự báo của rất nhiều công ty chứng khoán, rằng VN-Index cần giảm về vùng quanh 1.800 điểm, là vùng hỗ trợ mạnh, sẽ có phản ứng ngược bật tăng trở lại. Trên thực tế, diễn biến thị trường đã diễn ra đúng như dự báo.
Thanh khoản trên sàn HoSE đã tăng mạnh, lên mức hơn 34.585 tỉ đồng, tăng khoảng 9.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng khoản 36%, so với phiên giao dịch ngày 27.1. Tuy nhiên, tại phiên này khi chỉ số xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh, khối ngoại cho thấy động thái thoát hàng, bán ròng mạnh lên đến hơn 1.600 tỉ đồng.

Tổng cộng 7 phiên giảm, VN-Index đã mất khoảng 94 điểm, tương ứng mức giảm lên đến 4,93%. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất trong bất cứ chuỗi giảm điểm kéo dài nào chính là làn sóng hoảng loạn bán tháo cổ phiếu, thì vẫn chưa xảy ra. Nhưng không có gì chắc chắn, nếu thị trường tiếp tục kéo dài chuỗi giảm điểm và VN-Index chính thức bị xuyên thủng mốc 1.800 điểm sau khi kết thúc các phiên giao dịch tiếp theo.
Mất gần trăm điểm, vì sao tâm lý thị trường vẫn ‘lạc quan’?
Phiên giảm hơn 27 điểm ngày 28.1 cho thấy, lực kéo giảm chủ yếu đến từ 2 cổ phiếu họ Vin là VIC (góp phần kéo chỉ số VN-Index giảm 17,23 điểm) và VHM (góp phần kéo chỉ số giảm 5,51 điểm), còn lại là các cổ phiếu VCB, GVR, BID. Đây chính là Top 5 cổ phiếu kéo VN-Index giảm điểm nhiều nhất ngày 28.1.
Thế nhưng, trong nhận định sau phiên giao dịch ngày 28.1, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam đã đưa ra chỉ báo tâm lý thị trường cho thấy rằng, tâm lý thị trường vẫn lạc quan ở mức 52%, khiến không ít nhà đầu tư lấy làm khó hiểu.
Về quan điểm ngắn hạn, Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ còn nhịp giảm vào đầu phiên và hồi phục trở lại vào cuối phiên ngày 29.1. Nhóm cổ phiếu họ Vin vẫn tác động tiêu cực lên chỉ số VN-Index và đóng góp đến hơn 80% mức giảm của chỉ số . Nhưng điểm tích cực là, nhóm cổ phiếu này đang giảm về vùng hỗ trợ mạnh và rơi vào vùng quá bán. Từ đó, Yuanta Việt Nam kỳ vọng nhóm cổ phiếu này có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong 1-2 phiên tới. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính chứ chưa phải đã tiêu cực.
Như vậy, nguyên nhân chủ yếu kéo thị trường giảm điểm trong khoảng 2 tuần trở lại đây chính là do nhịp điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu họ Vin. Bởi ngược lại, trên thị trường luân phiên bùng nổ với các nhóm cổ phiếu liên tục luân chuyển lực đỡ, với mức tăng điểm khá tốt như dầu khí, ngân hàng thương mại quốc doanh, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản dân dụng, bán lẻ…
Trong phiên ngày 28.1, độ rộng thị trường dù tiêu cực nhưng không quá chênh lệch lớn khi số cổ phiếu tăng giá chỉ ít hơn số cổ phiếu giảm giá 32 mã. Còn trong phiên giao dịch ngày 27.1, VN-Index giảm hơn 13 điểm, nhưng sàn HoSE có số mã cổ phiếu tăng điểm nhiều hơn số mã cổ phiếu giảm điểm, 171/134.
Hơn nữa, nhịp giảm điểm hiện nay đã nằm trong dự báo, rằng VN-Index có thể dao động trong biên độ rộng cả trăm điểm, từ đỉnh 1.900 điểm xuống đến vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.800 điểm.
Với phiên giao dịch ngày 28.1, hành trình điều chỉnh và kiểm tra vùng điểm giữa 2 mốc điểm mạnh đã tạm hoàn tất. Trên thực tế ngày 28.1, VN-Index cũng đã có lúc xuyên thủng mốc 1.800 điểm và tiệm cận mốc 1.790 điểm rồi mới quay trở lên trên 1.800 điểm khi kết phiên.
Thị trường có khả năng sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm trong phiên ngày 29.1 trước khi có phản ứng hồi phục. Chính vì thế, Công ty chứng khoán SHS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bán tháo, vì nhóm cổ phiếu họ Vin sẽ sớm cân bằng trở lại, sẽ giúp thị trường đi vào tích lũy và hồi phục.