Vụ thịt hết hạn vào suất ăn học đường TP.HCM: Lộ diện 'hồ sơ' Sago Food
UBND xã Hiệp Phước kiểm tra đột xuất Sago Food sau phản ánh thịt hết hạn vào suất ăn học đường TP.HCM. Hé lộ lịch sử kiểm tra và hồ sơ pháp lý.
Giữa bối cảnh dư luận đang sục sôi trước thông tin các suất ăn học đường sử dụng thực phẩm quá hạn tại TP.HCM, chiều 29.1.2026, bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước – đã chính thức lên tiếng, cho biết địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food), có trụ sở tại 274/87 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM – đơn vị bị phản ánh là nhà cung cấp suất ăn.
Lộ diện “hồ sơ” kiểm tra của Sago Food
Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ nội dung mà cơ quan truyền thông nêu. Đồng thời, địa phương cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ vụ việc.

Ngay trong chiều 28.1.2026, một cuộc kiểm tra đột xuất đã được triển khai. UBND xã Hiệp Phước phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Công ty An Phước Thắng SG. Đây được xem là động thái phản ứng nhanh nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ, đồng thời thu thập chứng cứ thực tế tại hiện trường.
“Chúng tôi xác định đây là vấn đề có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bởi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thế hệ trẻ, bào mòn niềm tin của phụ huynh đối với hệ thống giáo dục và dịch vụ cung ứng suất ăn”, bà Hạnh nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Phước, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được địa phương đặt lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với việc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Điều khiến dư luận bất ngờ là Công ty An Phước Thắng SG không phải là cái tên xa lạ với các cơ quan quản lý. Theo UBND xã Hiệp Phước, kể từ thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1.7.2025) đến nay, doanh nghiệp này đã trải qua ít nhất ba đợt kiểm tra.
Cụ thể, ngày 17.10.2025, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp với chính quyền xã kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, song tại thời điểm này chưa phát hiện vi phạm.
Đáng chú ý, đợt kiểm tra lần thứ hai diễn ra ngày 9.1.2026, với sự tham gia của Công an xã, Phòng Kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TP.HCM.
Tại đợt kiểm tra này, đoàn công tác đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu nước thải của doanh nghiệp để phân tích, kiểm nghiệm. Tuy nhiên, dù cuộc kiểm tra diễn ra từ đầu tháng 1, đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết luận chính thức. Việc tiếp tục xuất hiện các phản ánh mới từ báo chí trong khi kết quả kiểm tra trước đó chưa được công bố càng khiến vụ việc trở nên cấp bách.
Về pháp lý, đại diện Công ty An Phước Thắng SG đã xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu vào đầu năm 2022. Doanh nghiệp này cũng sở hữu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 3629/2023/ATTP-CNĐK, có hiệu lực đến tháng 9.2026.
Sự đối lập giữa các “giấy thông hành” pháp lý này với hình ảnh thực phẩm hết hạn được phản ánh trên truyền thông chính là nút thắt khiến dư luận chờ đợi câu trả lời từ cơ quan chức năng.
Siết chặt quản lý suất ăn học đường
Trước áp lực dư luận và những lo ngại về an toàn thực phẩm học đường, UBND xã Hiệp Phước cho biết sẽ triển khai lộ trình giám sát nghiêm ngặt trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở vụ việc của Sago Food, địa phương sẽ mở rộng kiểm tra đột xuất đối với tất cả các cơ sở cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn.
Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường phối hợp với các nhà trường để giám sát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến phân phối, bảo quản thực phẩm.
Bà Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, kết quả kiểm tra sẽ được công khai để phụ huynh và cộng đồng cùng giám sát, qua đó từng bước khôi phục niềm tin sau những thông tin gây lo ngại. Đặc biệt, trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân 2026 đang đến gần, UBND xã Hiệp Phước đã ban hành các kế hoạch số 11/KH-UBND và 17/KH-UBND nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm.
Song song với công tác kiểm tra, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người sản xuất và người tiêu dùng thông qua hệ thống phát thanh và các kênh truyền thông địa phương, hướng tới mục tiêu hạn chế thấp nhất nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thông tin rộng rãi ngay khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm từ Sở An toàn thực phẩm và Công an TP.HCM. Những bữa ăn của con trẻ phải được bảo vệ bằng trách nhiệm cao nhất, và mọi hành vi trục lợi trên sức khỏe học đường chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, bà Hạnh nhấn mạnh.


