Thể thao

V-League 2025-2026 trở lại: Đại chiến CAHN - Ninh Bình

Đặng Hoàng 30/01/2026 07:11

Sau quãng nghỉ kéo dài dành thời gian cho đội tuyển U22, U23 Việt Nam, V-League 2025-2026 sẽ chính thức trở lại vào cuối tuần này hứa hẹn nhiều hấp dẫn, sôi động.

dai chien
Đại chiến CAHN - Ninh Bình

Không chỉ đơn thuần là sự tiếp nối của mùa giải, lần trở lại này mang theo nhiều kỳ vọng khi hàng loạt trụ cột trở lại sau chấn thương, làn sóng cầu thủ Việt kiều ngày càng rõ nét và thị trường chuyển nhượng tiếp tục có những chuyển động đáng chú ý.

CAHN - Ninh Bình: Chung kết lượt đi

Tâm điểm của vòng 12 là cuộc chạm trán giữa đội đầu bảng Ninh Bình FC và đội nhì bảng Công an Hà Nội FC, diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 1.2 trên sân Hàng Đẫy. Đây được xem là trận chung kết sớm của lượt đi, đồng thời có thể tác động mạnh đến cục diện cuộc đua vô địch mùa này.

Ngày 27.1, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố kết quả bình chọn các giải thưởng tháng 11-2025, ghi nhận sự áp đảo của hai CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng là CAHN và Ninh Bình.

Ở hạng mục tập thể, danh hiệu “Câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng” thuộc về CAHN sau chuỗi trận ấn tượng: thắng Đà Nẵng (2-0), Công an TP.HCM (1-0), PVF-CAND (2-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (3-0), Hoàng Anh Gia Lai (3-1) và hòa SLNA (1-1). Thành tích này giúp đội bóng ngành công an duy trì vị thế trong nhóm đầu bảng.

HLV Alexandre Polking cũng được bầu chọn là “Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 11”, nhờ khả năng xây dựng lối chơi cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời duy trì được sự ổn định về tâm lý thi đấu cho toàn đội.

Trong khi đó, Ninh Bình thống trị các giải thưởng cá nhân. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11” nhờ vai trò trung tâm trong lối chơi và những bàn thắng quan trọng. Giải “Bàn thắng đẹp nhất tháng” thuộc về tiền đạo Nguyễn Quốc Việt với cú sút quyết đoán căng như kẻ chỉ ở phút 80 trong trận gặp Hà Nội FC.

Sau 11 vòng đấu, Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm, chỉ hơn CAHN đúng 1 điểm, nhưng là đội bóng ghi nhiều bàn nhất giải (26 bàn), trong khi CAHN sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất với chỉ 6 bàn thua và thi đấu ít hơn Ninh Bình một trận.

Trận đấu tại Hàng Đẫy vì thế là màn so tài giữa hàng công sắc bén nhất và hàng thủ chắc chắn nhất giải. CAHN có lợi thế sân nhà cùng sự ổn định, trong khi Ninh Bình sở hữu những cá nhân đang đạt phong độ cao như Hoàng Đức và Quốc Việt.

Cuộc đối đầu này cũng hứa hẹn hấp dẫn khi là nơi hội tụ nhiều trụ cột của U23 Việt Nam. Phía CAHN, niềm hy vọng lớn nhất là Nguyễn Đình Bắc - Vua phá lưới U23 châu Á, cùng sự cơ động của Minh Phúc và Lý Đức. Bên phía Ninh Bình, tuyến giữa với Thái Sơn và Văn Thuận đang là nền tảng cho lối chơi kỷ luật và hiệu quả.

Đây không đơn thuần là màn so tài giữa đội nhất và nhì bảng, mà là cuộc kiểm chứng bản lĩnh của hai ứng viên được coi là sáng giá vô địch nhất mùa này. Hơn nữa, trận đấu này còn mang dáng dấp của một cuộc so găng giữa trật tự cũ và thách thức mới.

Hàng Đẫy mang lại lợi thế cho CAHN, nhưng cũng là nơi Ninh Bình từng hai lần rời đi với chiến thắng. Điều đó cho thấy đội Ninh Bình không đến Hà Nội với tâm thế cửa dưới. Họ đến để giữ ngôi đầu và chứng minh rằng vị trí hiện tại không phải may mắn.

Sau vòng 12, bảng xếp hạng có thể thay đổi, nhưng thông điệp thì sẽ rất rõ: hoặc CAHN khẳng định vị thế kẻ thách thức quyền lực, hoặc Ninh Bình bước sang một chương mới - chương của một đội bóng đủ tư cách mơ lớn.

Việt kiều - dòng chảy mới đang hình thành

V-League 2025-2026 trở lại sau quãng nghỉ không chỉ mang theo những trận đấu, mà mang theo một xu hướng rõ rệt: cầu thủ Việt kiều đang hiện diện nhiều hơn, đều hơn và chất lượng hơn!

Trường hợp của Ngô Đăng Khoa - trưởng thành tại Úc trở về thi đấu trong nước – không còn là câu chuyện lẻ loi. Nó cho thấy cánh cửa đang mở dần cho những cầu thủ mang hai dòng chảy đào tạo nước ngoài và bản sắc Việt Nam.

Khác với giai đoạn trước, khi cầu thủ Việt kiều chủ yếu được xem là canh bạc, là phép thử mạo hiểm, thì hiện nay họ xuất hiện trong những tính toán dài hơi của câu lạc bộ. Họ không chỉ bổ sung nhân sự, mà bổ sung cách chơi, cường độ và tư duy bóng đá.

Sự xuất hiện của lớp cầu thủ này cũng tạo ra áp lực tích cực lên hệ thống đào tạo trong nước. Khi cạnh tranh không còn bó hẹp, cầu thủ nội buộc phải tự nâng chuẩn của mình: thể lực hơn, kỷ luật hơn, chuyên nghiệp hơn.

Một mặt, V-League cũng đang dần trở thành điểm đến đủ sức thuyết phục cầu thủ Việt kiều quay về. Điều đó chỉ xảy ra khi giải đấu cho họ cơ hội ra sân, môi trường cạnh tranh và một con đường rõ ràng để tiến lên đội tuyển.

Vì vậy, làn sóng Việt kiều không nên được nhìn như cứu cánh, mà như một phần của hệ sinh thái. Đào tạo trong nước vẫn là gốc rễ, nhưng cành nhánh phải vươn ra ngoài. Một nền bóng đá không thể phát triển nếu chỉ luẩn quẩn trong biên giới của chính mình.

***

Sự trở lại của V-League vì thế mang ý nghĩa hơn một vòng đấu. Nó đánh dấu thời điểm giải quốc nội không chỉ vận hành, mà bắt đầu chuyển mình: từ chỗ chỉ là sân khấu nội địa, sang vai trò bệ phóng cho những dòng cầu thủ đa nguồn gốc, đa trải nghiệm.

Nếu được quản lý tốt, làn sóng cầu thủ Việt kiều sẽ không làm loãng bản sắc bóng đá Việt Nam, ngược lại có thể làm sâu hơn, mạnh hơn và gần với chuẩn mực hiện đại hơn.

Những trận đấu còn lại của vòng 12:

18 giờ, 30.1: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM

18 giờ 31.1: Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC

Hải phòng - Thể Công Viettel

17 giờ 1.2: HAGL - SHB Đà Nẵng

18 giờ 1.2: PVF CAND - Công an TP.HCM

Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định

Đặng Hoàng