Nhịp đập công nghệ

Dự án ‘Starlink Nga’ bị trễ tiến độ

Cẩm Bình 01/02/2026 09:07

Số vệ tinh đầu tiên của dự án Rassvet vốn dự kiến được phóng vào cuối năm 2025, nhưng lại bị hoãn sang năm nay (chưa rõ thời điểm cụ thể).

Thông tin trên vừa được đơn vị phụ trách là tập đoàn hàng không vũ trụ Nga Bureau 1440 xác nhận. Theo kế hoạch ban đầu, đợt phóng đầu tiên đưa 16 vệ tinh lên quỹ đạo thấp của Trái đất.

Nguyên nhân trì hoãn là do lỗi sản xuất và tàu vũ trụ dùng phóng vệ tinh chưa lắp ráp hoàn chỉnh, trái ngược tuyên bố tất cả đã sẵn sàng mà chính phủ nước này đưa ra trước đó. Theo lộ trình mới, năm 2026 sẽ hoàn thành phóng 156 vệ tinh lên quỹ đạo, đến năm 2027 tăng lên 292 – trong đó 250 vệ tinh đi vào hoạt động thương mại, năm 2035 xây dựng mạng lưới 900 vệ tinh.

Hiện tại Bureau 1440 chỉ có 6 vệ tinh được phóng trong hai sứ mệnh Rassvet-1 và Rassvet-2 để thử nghiệm công nghệ kết nối bằng laser cũng như khả năng tương thích với tín hiệu 5G.

Screenshot 2026-02-01 081722
Nga theo đuổi Rassvet nhằm thay thế Starlink - Ảnh: Discovery Alert

Trang Advanced Television cho biết dự án Rassvet nhằm mục đích cung cấp dịch vụ internet vệ tinh nội địa thay thế mạng lưới Starlink của công ty Mỹ SpaceX, khi đi vào hoạt động đầy đủ có thể cạnh tranh với Starlink ở quy mô toàn cầu. Đặc biệt Rassvet đóng vai trò trụ cột chính của chương trình “Nền kinh tế dữ liệu” mà Nga đang thực hiện bằng khoản ngân sách liên bang 102,8 tỷ ruble. Dự kiến Bureau 1440 đóng góp 329 tỷ ruble đầu tư tư nhân đến năm 2030.

Starlink cung cấp internet thông qua mạng lưới vệ tinh dày đặc ở quỹ đạo thấp của Trái đất, tốc độ cao (thường đạt hơn 200 Mbps) cùng độ trễ thấp đảm bảo dịch vụ đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu từ dân sự đến quân sự.

Cả Ukraine lẫn Nga đều đang sử dụng Starlink đều đang sử dụng Starlink cho hoạt động tác chiến. Gần đây có thông tin lực lượng Nga dựa vào dịch vụ này tăng cường tầm hoạt động và khả năng điều khiển máy bay không người lái. SpaceX đang hợp tác với Ukraine tìm cách đối phó.

Trong khi Rassvet bị trễ tiến độ, dự án tương tự tên UASAT của Ukraine đã bước sang giai đoạn triển khai. Với mục tiêu thiết lập mạng lưới 245 vệ tinh liên lạc, số đầu tiên chuẩn bị được phóng vào tháng 10.2026.

Nỗ lực “thoát” Starlink

Internet vệ tinh có vai trò ngày càng quan trọng ở cả đời sống thường nhật lẫn ngoài chiến trường, vì vậy phụ thuộc dịch vụ nước ngoài như Stalink không phải lựa chọn khôn ngoan.

Không chỉ Nga và Ukraine, cả Trung Quốc cũng nỗ lực phát triển mạng lưới vệ tinh riêng. Quốc gia châu Á xem Starlink như mối đe dọa an ninh nên tích cực chiếm lĩnh vị trí quỹ đạo thấp và tần số vô tuyến để hạn chế sự mở rộng của các công ty Mỹ. Hai dự án trọng điểm Qianfan cùng Guowang lên kế hoạch phóng hàng chục nghìn vệ tinh phủ sóng internet toàn cầu.

Cẩm Bình