Kinh tế

Tránh cổ phiếu đã tăng giá mạnh, đừng ‘sợ’ những cổ phiếu đang giảm giá

Thế Lâm 03/02/2026 21:06

Phiên tăng của VN-Index ngày 3.2 chưa rõ xu hướng, cho dù thị trường tạm thời cân bằng hơn, trong khi các cổ phiếu đã tăng giá mạnh đang luân phiên điều chỉnh.

Nhóm cổ phiếu VN30 gây trì trệ

Nếu thị trường chứng kiến nhiều nhóm cổ phiếu luân phiên bùng nổ tăng giá, thì cũng đồng thời chứng kiến nhiều nhóm cổ phiếu luân phiên giảm giá mạnh kéo giảm điểm của chỉ số VN-Index hoặc ngăn không cho chỉ số tăng mạnh.

Phiên giao dịch ngày 3.2 là một phiên diễn biến như vậy. Độ rộng thị trường tích cực, với 191 mã cổ phiếu tăng giá và 127 mã cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE. Thế nhưng, kết phiên, có tới 15 mã cổ phiếu tăng trần sắc tím, và hầu hết rơi vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Trong khi đó, sau khi hết lượt nhóm cổ phiếu họ Vin giảm giá kéo thị trường đi xuống, đến lượt nhóm VN30 lại giảm điểm làm ảnh hưởng đến biên độ hồi phục của chỉ số VN-Index.

Theo phân tích của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu do áp lực chốt lời tiếp diễn ở những nhóm đã tăng giá mạnh gần đây, như BID (-1.64%), VHM (-1.32%), MWG (-2.35%), TCB (-0.86%), VNM (-1.38%), VJC (-1,2%), PLX (-1,5%)... đã gây áp lực lên chỉ số.

Thị trường vẫn đang phân hóa và dòng tiền luân phiên sang hết nhóm cổ phiếu này đến nhóm cổ phiếu kia. Biên độ giảm không quá cao trên nhiều cổ phiếu nhưng chính vì sự luân phiên của dòng tiền dẫn đến rủi ro đối với nhà đầu tư trong việc xác định mã cổ phiếu nào để xuống tiền.

Thanh khoản trên sàn HoSE từ phiên giao dịch ngày 29.1 đến nay cho thấy từ mức trên 25.400 tỉ đồng đã dần lên mức hơn 29.000 tỉ đồng, hơn 31.800 tỉ đồng và phiên ngày 3.2 cán mức 33.238 tỉ đồng. Sự gia tăng với biên độ hẹp của thanh khoản cũng cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường bắt đầu hồi phục nhưng chưa rõ xu hướng.

Tránh những cổ phiếu đã tăng giá mạnh

Trên sàn HoSE, nhiều mã cổ phiếu và nhóm cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong thời gian qua như khối ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh (BID, VCB, CTG), dầu khí (PVD, PVS, GAS, PLX, PVT), bảo hiểm (BVH), bán lẻ (FRT, MWG, PET, DGW, PNJ), bất động sản khu công nghiệp (KBC, SZC, IDC, SIP, GVR, VGC), thức uống (VNM, SAB)…

Việc xuống tiền vào những nhóm cổ phiếu đã tăng giá mạnh này, không phải đã hoàn toàn hết cơ hội, nhưng bù lại rủi ro cũng khá cao. Minh chứng là những phiên gần đây, các mã và nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh và tăng nóng thời gian gần đây, rất nhiều phiên đã giảm điểm gây ảnh hưởng tới chỉ số chung.

Tuy nhiên, việc tránh các cổ phiếu đã tăng giá mạnh không có nghĩa là “sợ” những cổ phiếu đã giảm giá sâu trong thời gian qua, điển hình là nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, đầu tư công hay thậm chí một số mã cổ phiếu thuộc nhóm họ Vin.

Vấn đề là, nhà đầu tư cần chọn kỹ các mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh năm 2025 tích cực, triển vọng năm 2026 lạc quan, đã “xây nền đắp lũy” giá vững chắc mà lại chiết khấu giá khá sâu, thì hoàn toàn có thể xuống tiền. Bởi với những mã cổ phiếu này, có thể giảm theo các nhịp biến động của thị trường chung, nhưng biên độ giảm giá không lớn, mà lại hồi phục nhanh chóng.

Theo Công ty chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ từ 1.770-1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Vùng kháng cự quanh 1.860 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Dòng tiền kỳ vọng có thể tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng giá ở các mã đầu ngành, có thanh khoản rất cao trong các nhóm ngành gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế.

Công ty chứng khoán Asean nhận định, chỉ số VN-Index nhiều khả năng dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên giao dịch ngày 4.2 trước khi có xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi, ưu tiên giao dịch ngắn theo vùng. Theo dõi vùng hỗ trợ gần 1.810-1.820 điểm và vùng kháng cự gần 1.830-1.840 để ra quyết định.

Thế Lâm