Phim về Đệ nhất phu nhân Melania Trump rút khỏi rạp giữa nghi vấn ‘bán vé ảo’
Một rạp chiếu phim độc lập tại bang Oregon (Mỹ) cho biết Amazon đã ngừng chiếu bộ phim tài liệu về Melania Trump do bất đồng với cách rạp quảng bá tác phẩm.
Theo tờ Lake Oswego Review, Tổng quản lý rạp Lake Theater & Cafe nói rằng tập đoàn đã hủy các suất chiếu tiếp theo của bộ phim do Brett Ratner thực hiện về Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, sau khi nhận thấy những nội dung quảng bá như: “Muốn đánh bại kẻ thù, bạn phải hiểu họ. Melania” hay “Melania có mặc Prada không? Hãy tìm câu trả lời vào thứ Sáu!”.
Trên Instagram của rạp, Jordan Perry viết rằng ông nhận được cuộc gọi thông báo “cấp trên (tức Amazon) không hài lòng với cách bảng hiệu của rạp quảng bá bộ phim (tức Melania), và theo họ, Chủ nhật sẽ là ngày chiếu cuối cùng tại đây”.
Perry nói thêm rằng ông hy vọng Amazon sẽ không hủy luôn gói Prime của mình, đồng thời kêu gọi những người hâm mộ Amazon “hãy thể hiện sự ủng hộ tại Whole Foods”. Chủ rạp cũng phản hồi những chỉ trích xoay quanh quyết định chiếu bộ phim ngay từ đầu.
Trong bài đăng có tiêu đề "Vì sao tôi, Jordan, đưa Melania về rạp", Perry cho biết cảm giác ban đầu của ông là chương trình chiếu này “sẽ khá buồn cười”. Ông cũng thừa nhận yếu tố tài chính: “Thị trường phim tuần này và tuần tới giống như sa mạc… Vì vậy, để lấp đầy một phòng chiếu, tại sao không chọn tác phẩm mang tính phù phiếm khó lý giải này của vợ tổng thống đương nhiệm?

Việc Amazon hủy chiếu tại rạp ở Oregon diễn ra trong bối cảnh tại Mỹ xuất hiện những nghi vấn về sự chênh lệch giữa doanh thu phòng vé khả quan và tình trạng ghế trống trong rạp.
Bộ phim thu về 7 triệu USD trong tuần mở màn tại thị trường nội địa, đứng thứ ba bảng xếp hạng phòng vé Mỹ. Tuy nhiên, Daily Beast cho biết đã có cáo buộc về hiện tượng “bán vé ảo” nhằm đẩy cao doanh thu.
Dẫn nguồn từ Substack của chuyên gia ngành Tom Brueggemann, bài viết cho rằng có dấu hiệu các nhóm vé được mua theo lô vào cuối tuần rồi phát miễn phí cho viện dưỡng lão, các nhà hoạt động Cộng hòa và những nhóm quan tâm khác để tăng lượng khán giả.
Trong khi đó, phóng viên Matthew Belloni của Puck nói rằng Amazon cùng các chuỗi rạp AMC và Regal khẳng định họ “không ghi nhận việc mua vé theo lô bất thường”, dù cũng thừa nhận các chuỗi rạp “có thể không nhất thiết biết được”.
Báo cáo sau suất chiếu cuối tuần tại Mỹ cho thấy nhóm khán giả đóng vai trò lớn nhất trong thành công của phim là “phụ nữ da trắng lớn tuổi”.
Tại Anh, nơi Melania ra mắt trên 155 màn hình, doanh thu khiêm tốn hơn nhiều: phim chỉ đứng thứ 29 phòng vé cuối tuần, với trung bình 212 bảng mỗi màn hình.
Doanh thu tại Mỹ hiện chiếm khoảng 98,8% tổng doanh thu toàn cầu của phim, trong đó Slovenia - quê hương của bà Melania - là thị trường quốc tế khả quan nhất. Tác phẩm đã phát hành tại 26 quốc gia vào thứ Sáu tuần trước, sau khi kế hoạch ra mắt ở Nam Phi bị hủy đột ngột một ngày trước đó do “bối cảnh hiện tại” và “những diễn biến gần đây”.
Tại Anh, một số người trong ngành đặt câu hỏi liệu việc phát hành trên quy mô rộng bất thường có phải dấu hiệu của chiến lược “four-walling”- khi nhà phát hành trả tiền cho rạp để được chiếu phim - hay không.
Dù ở một số nơi phim tài liệu Melania đạt doanh thu khả quan, nhưng bộ phim lại bị đánh giá thấp về giá trị nghệ thuật và chiều sâu chính trị. Trên IMDb, tác phẩm chỉ đạt 1,3/10 điểm; Rotten Tomatoes chấm 6% “thối”. Nhiều tờ báo lớn nhận định đây là bộ phim vô hồn, ảm đạm và mang màu sắc tuyên truyền quá mức.