Mỗi cấp, mỗi ngành phải tự hỏi ‘mình đã làm gì để hiện thực hoá mục tiêu Đại hội XIV’
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải tự hỏi "mình đã làm gì cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu Đại hội?".
Bứt phá phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sáng 7.2, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang tầm vóc lịch sử đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Theo đó, Đại hội định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế cho cả một chặng đường dài của dân tộc; đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn “bứt phá phát triển”.
““Bứt phá” ở đây không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn về số lượng, mà là chuyển đổi căn bản về chất lượng phát triển như đổi mới mô hình phát triển; thay đổi động lực tăng trưởng; nâng cao năng lực quản trị quốc gia; tạo thế và lực mới cho đất nước”, ông Quyết nói và cho hay đó là bước chuyển từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từ “theo kịp” sang “vươn lên cạnh tranh”…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Đại hội XIV thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức tư duy và phương pháp lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được phản ánh ngay từ cách xây dựng văn kiện.
Một bước đột phá có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc là tích hợp ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị thống nhất. Sự đổi mới này phản ánh nhận thức mới: Trong điều kiện phát triển hiện đại, chính trị không thể tách rời kinh tế, kinh tế không thể tách rời văn hóa - xã hội, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước không thể tách rời xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Theo ông Trịnh Văn Quyết, việc tích hợp văn kiện chính là tích hợp tư duy, tích hợp nhận thức, tích hợp hành động. Đây chính là một biểu hiện của phong cách lãnh đạo mới, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp hơn của Đảng cầm quyền.
Chuyên đề ông Quyết trình bày cũng nhấn mạnh bước chuyển từ “nghị quyết định hướng” sang “nghị quyết hành động”, gắn mục tiêu với giải pháp, trách nhiệm và lộ trình thực hiện, thể hiện tinh thần " nói đi đôi với làm", nâng cao hiệu quả lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.
Điểm mới về phát triển lý luận đường lối đổi mới
Đề cập những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV, ông Trịnh Văn Quyết cho hay điểm nổi bật là việc bổ sung và phát triển “lý luận về đường lối đổi mới” như một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.
Theo ông Quyết, việc bổ sung và phát triển “lý luận về đường lối đổi mới”, bước trưởng thành mới về tư duy lý luận của Đảng.
“Điều này thể hiện một chân lý sâu sắc: Đảng ta không giáo điều, không rập khuôn, mà luôn biết tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, dùng lý luận soi đường cho thực tiễn. Đây chính là những bài học quý của 40 năm đổi mới mà vừa qua chúng ta đã tổng kết” – ông Quyết nêu rõ.

Ngoài ra, ông Quyết nhấn mạnh rằng việc bổ sung “lý luận về đường lối đổi mới” vừa củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa tăng cường niềm tin khoa học vào con đường đã lựa chọn, vừa tạo cơ sở lý luận vững chắc cho hoạch định chính sách trong giai đoạn mới.
Báo cáo cũng nêu rõ, lần đầu tiên, tư duy “tự chủ chiến lược” được nhấn mạnh, thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức về vị thế và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
“Tự chủ chiến lược không có nghĩa là khép kín, mà là: mở cửa chủ động, hội nhập sâu rộng, nhưng không đánh mất lợi ích quốc gia, dân tộc. Chính tư duy này đã tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa mới”, ông Quyết nêu.
Song song đó, văn kiện cũng xác định hoàn thiện thể chế phát triển là khâu đột phá chiến lược mang tính quyết định; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng; văn hóa, con người, giáo dục và đào tạo là nền tảng và sức mạnh nội sinh; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, tư duy về quốc phòng, an ninh và đối ngoại được nâng lên tầm cao mới, gắn chặt giữa bảo vệ vững chắc Tổ quốc với mở rộng không gian phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.
Từ những nội dung cốt lõi của văn kiện, chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu then chốt trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là thống nhất cao về nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng cần được tiến hành nhanh chóng, đầy đủ và đồng bộ, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thực hiện.
Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV đòi hỏi một tinh thần mới, nhanh hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn. Không chấp nhận trì trệ, né tránh trách nhiệm, nói nhiều làm ít.
“Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải tự hỏi "Mình đã làm gì cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu Đại hội?", bởi thành công của Đại hội không được đo bằng lời nói, mà được đo bằng sự tăng trưởng của nền kinh tế, chất lượng sống của nhân dân, niềm tin xã hội, và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Quyết nhìn nhận.