Văn hóa - Đời sống

Du lịch tết Trung Quốc trong thời đại AI

Cambinh 09/02/2026 09:55

“Du lịch AI” Tết nguyên đán 2026 sẽ là trải nghiệm tương tác sâu sắc được thúc đẩy bởi AI tạo sinh, thực tế tăng cường và tham quan từ trên cao.

Bên cạnh về quê sum họp với gia đình, không ít người dân Trung Quốc nhân kỳ nghỉ lễ dài để đi khám phá những nơi bản thân ao ước. Ở thời đại tiên tiến ngày nay, công nghệ vừa đóng vai trò hỗ trợ vừa đem lại trải nghiệm du lịch chưa từng có trước đây.

Trò chuyện với thi sĩ thời cổ

Khi đến thành phố Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) hay thành cổ Tây An (tỉnh Thiểm Tây), du khách có thể thông qua điện thoại thấy được hình ảnh kỹ thuật số tỷ lệ 1:1 của thi sĩ Tô Đông Pha thời Tống. Công nghệ SenseMARS của SenseTime hoặc công nghệ thực tế tăng cường của Hiscene cho phép nhân vật ảo này đọc thơ tùy câu hỏi mà du khách đưa ra, thể hiện biểu cảm khuôn mặt chân thực hay đưa ra phản hồi đậm tính cá nhân hóa (bắt chước tính hài hước của Tô Đông Pha).

Screenshot 2026-02-09 085043
Thi sĩ Tô Đông Pha phiên bản kỹ thuật số - Ảnh: CCTV

Thậm chí, người ngồi tại nhà cũng dễ dàng được diện kiến thi sĩ Lý Bạch thời Đường. Trong ứng dụng Wenxin Yiyan của Baidu là trợ lý ảo đã học đầy đủ tài liệu thi ca cổ và biết thể hiện bằng văn phong thời cổ. Nền tảng Doubao cung cấp bởi ByteDance cho phép tạo không gian đối thoại ảo hay yêu cầu Tô Đông Pha viết lại bài thơ “Định phong ba” theo phong cách hiện đại để an ủi người dùng.

Nhiều địa phương còn tổ chức sự kiện dùng công nghệ hiển thị 3D, để khán giả trực tiếp bước vào yến tiệc thời cổ, cùng uống rượi với Lý Bạch.

Tham quan từ trên cao

2026 được xem như năm khởi đầu của “du lịch tầm thấp”, bay dưới 3.000 mét. Vài thành phố như Thẩm Quyến, Hàng Châu thí điểm dịch vụ xe bay chạy điện (eVTOL) đưa du khách lên cao ngắm cảnh sông núi hữu tình hoặc chương trình biểu diễn ánh sáng.

Trong suốt hành trình sẽ có máy bay không người lái (UAV) tích hợp AI đồng hành, tự động chụp ảnh với bố cục và ánh sáng tốt nhất, sau đó tạo ra một đoạn video ngắn gửi đến điện thoại của du khách.

Screenshot 2026-02-09 085901
Dịch vụ xe bay ngắm cảnh thí điểm tại Quảng Châu - Ảnh: NFnews

Giải pháp tránh tắc nghẽn thông minh

Mô hình AI dựa trên dữ liệu lịch sử các kỳ nghỉ trước, dự báo thời tiết, xu hướng tìm kiếm có thể dự đoán xu hướng lưu lượng khách tham quan trước 3 - 7 ngày. Tình hình giao thông và mật độ người thời gian thực từ nền tảng bản đồ lớn như Baidu Map Smart Transportation hoặc Gaode Maps giúp cập nhật lưu lượng theo từng phút. Đây là thông tin hữu ích để các điểm tham quan điều chỉnh số lượng đặt chỗ tối đa, khi lượng khách đạt đến ngưỡng thì hệ thống tự động giảm số lượng đặt chỗ cho khung giờ tiếp theo nhằm ngăn ngừa rủi ro tắc nghẽn.

Screenshot 2026-02-09 085030
AI giúp điều tiết lưu lượng khách tham quan - Ảnh: Oriental Daily

Trợ lý du lịch AI như Fliggy hay Chengxin dễ dàng kết hợp sở thích của người dùng với mức độ phổ biến theo thời gian thực của các điểm tham quan xung quanh để đề xuất điểm đến ít người biết đến nhưng được đánh giá cao. Tìm trạm sạc xe điện, quản lý đặt phòng khách sạn cũng chỉ cần giao cho trí tuệ nhân tạo lo.

Cambinh