Công an Đồng Nai mang mùa xuân đến với đồng bào S'tiêng ở sóc Bom Bo
Ngày 9.2.2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức chương trình trao tặng quà, chia sẻ yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bù Đăng, Thọ Sơn và Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).
Xây nhà, tặng quà tết cho người nghèo
Trong buổi sáng tại xã Bù Đăng, đại diện lãnh đạo Phòng PA03 đã trao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình anh Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1989, ngụ thôn Vĩnh Thiện, xã Bù Đăng). Anh Long là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của xã từ năm 2024 đến nay.

Gia đình anh Long thuộc diện hộ cận nghèo, vợ chồng không có vườn rẫy và nhà nên phải thuê phòng trọ để ở. Ngôi nhà cấp 4 có diện tích 90m2, với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và khu vệ sinh, nấu ăn, được xây dựng từ số tiền 200 triệu đồng của gia đình và 70 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 quyên góp.
Anh vui mừng nói: “Năm mới, có nhà mới, ổn định chỗ ở nên gia đình tôi mừng lắm. Giờ đây chỉ lo làm kinh tế để thoát cảnh nghèo khó”.

Sau khi gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình anh Long, Đoàn công tác di chuyển đến UBND xã Thọ Sơn. Địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như S’tiêng, M’nông sinh sống, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Đoàn đã trao tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Thị Hên (người M’Nông, sinh năm 1950, thôn 2) cho biết hai vợ chồng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau khi nghỉ hưu về xã Đồng Nai (cũ) sinh sống, giờ sáp nhập thành xã Thọ Sơn. “Mấy đứa con trưởng thành, lập gia đình ra ở riêng. Nương rẫy chia hết cho tụi nó, già rồi, không làm được gì. Hai vợ chồng hay được các Phật tử cho đồ ăn, thức uống. Tết sắp đến rồi, có quà từ công an tỉnh mình vui cái bụng lắm”.
Còn bà Thị Dung (sinh năm 1950, người S’Tiêng) cho biết, vợ chồng có 6 người con, 2 trai, 4 gái. Con gái lấy chồng xa, con trai được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất, đất theo Chương trình 134 tại chỗ để làm ăn, sinh sống. Bà tâm sự: “ Con trai nghèo, con gái cũng nghèo nên không có điều kiện giúp đỡ cha mẹ. Nghe tin công an tỉnh tổ chức trao quà, tôi mừng lắm. Tôi nói đứa cháu chở ra đây để nhận quà để ăn tết”.
Theo thượng tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng PA03 - Công an tỉnh Đồng Nai, các phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày do cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 tự nguyện đóng góp và hỗ trợ của nhà hảo tâm. Những phần quà chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh, nhằm giúp bà con vui xuân, đón tết đầm ấm, an toàn. Qua đó củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 - Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng quà tại UBND xã Thọ Sơn:





Ra mắt Trang Fanpage “Âm vang sóc Bom Bo”
Chiều cùng ngày, tại Hội trường Khu di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo, Phòng PA03, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã Bom Bo tổ chức Lễ phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng 100 phần quà (500.000 đồng/phần quà) cho các gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, UBND xã Bom Bo đã ra mắt trang Fanpage “Âm vang sóc Bom Bo” để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử- văn hoá, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... đến với du khách trong, ngoài tỉnh. Sóc Bom Bo -địa danh nổi tiếng đi vào lịch sử của đất nước với huyền thoại “Giã gạo nuôi quân”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào S'tiêng ở sóc Bom Bo đã có những đóng góp quan trọng về sức người, sức của, cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.
Cảm động trước tấm lòng của bà con dân tộc S'tiêng với cách mạng, cố Nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết ca khúc "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" - bài hát rất nổi tiếng trong nhiều thập kỷ qua.

Hiện xã Bom Bo (sáp nhập với xã Bình Minh) có diện tích 245,9km2, dân số hơn 27.000 người thuộc 22 dân tộc (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,6%). Di tích lịch sử sóc Bom Bo vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia theo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 9.9.2025.