Chứng khoán tăng điểm: bán ra, củng cố vị thế nắm giữ 'tiền mặt là vua'
Phiên tăng điểm mạnh ngày 11.2 của chỉ số VN-Index giúp cho tâm lý thị trường ổn định hơn, nhưng cũng phát đi cảnh báo khả năng có bẫy tăng giá.
Vì sao thị trường tăng mạnh?
Theo cách lý giải thông thường nhất, chỉ số VN-Index tăng mạnh trở lại gần 43 điểm tương ứng mức tăng 2,44% là sự hồi phục sau một nhịp giảm nhiều phiên và giảm sâu, cụ thể là VN-Index mất đi hơn 150 điểm.
Tuy nhiên từ thị trường và các nguồn thông tin có nhiều lý giải khác. Thứ nhất, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) chính thức ra mắt ngày 11.2 là một thông tin tác động tích cực tới thị trường chứng khoán. Thứ hai, khả năng xác nhận thăng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam cho dù dự kiến vào tháng 3 mới chính thức được công bố nhưng vài ngày qua đã có thông tin cho rằng gần khả năng đó gần như chắc chắn.
Nhờ đó, phiên giao dịch ngày 11.2 đã đón nhận dòng tiền mạnh mẽ chảy vào hai nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, với tổng cộng khoảng 20.000 tỉ đồng trên tổng thanh khoản gần 32.000 tỉ đồng trên sàn HoSE. Riêng mã MBB có tổng giá trị giao dịch gần 2.400 tỉ đồng với hơn 104 triệu cổ phiếu được sang tay. Khối ngoại đã mua ròng đến gần 49 triệu cổ phiếu MBB.
Nhìn chung, cả thị trường đều khởi sắc trong phiên giao dịch, như một lời đáp lại nhận định cho rằng dịp cận Tết Bính Ngọ 2026 thị trường chứng khoán Việt Nam chưa/hoặc không xảy ra sóng Tết.
Tính từ phiên giao dịch ngày 9.2, sàn HoSE đã có 2 phiên thanh khoản tăng trở lại, từ mức hơn 20.000 tỉ đồng lên mức hơn 28.400 tỉ đồng và lại lên gần 32.000 tỉ đồng, tăng lần lượt hơn 42% và 12% so với phiên liền trước.

Một điều đáng ghi nhận nữa, chỉ số VN-Index qua 3 phiên giao dịch gần đây nhất cho thấy chốt chặn tại vùng quanh 1.750 điểm đang phát huy được vai trò khi cuối các phiên ngày 9 và 10.2 chỉ số đều quay trở lại trên mốc 1.750 điểm mặc dù trước đó đã xuyên thủng mốc này và áp sát mốc 1.740 điểm. Rồi từ mốc này, VN-Index đã tăng trong phiên giao dịch ngày 11.2 lên mức 1.796,85 điểm.
Khối ngoại đã quay trở lại mua ròng mạnh 2 phiên liên tiếp ngày 10 và 11.2 trên sàn HoSE, lần lượt với giá trị gần 800 tỉ đồng và gần 2.100 tỉ đồng. Động thái này cho thấy, thị trường có thể đã đón nhận những thông tin tích cực theo nhiều cách khác nhau cho dù chưa được chính thức công bố.
Đề phòng bẫy tăng giá
Thị trường vẫn thường xảy ra bẫy tăng giá (Bull-trap) và phiên giao dịch ngày 11.2 buộc các nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm không thể không quan sát và đề phòng khả năng bẫy này có thể xảy ra trong 2 phiên giao dịch còn lại trước khi thị trường bước vào kỳ nghỉ Tết.
Hiện tại, có 2 khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất phiên tăng mạnh ngày 11.2 của VN-Index là bẫy tăng giá, dẫn dụ nhà đầu tư cá nhân non kinh nghiệm hào hứng mua đuổi giá cao vì sợ lỡ cơ hội (hội chứng FOMO), để sau đó một làn sóng bán mạnh chốt lời ập đến nhằm khóa sổ, chốt lời cho kỳ nghỉ Tết với một khoản lợi nhuận đáng kể.
Để phòng ngừa rủi ro, nhà đầu tư nên cực kỳ hạn chế mua vào và mua mới tại thời điểm này. Cần xác định rõ mục tiêu lúc này: VN-Index hồi phục trở lại là để bán ra thu hồi dòng tiền, hoặc chốt lời từng phần và giảm bớt tỷ trọng margin. Và ngay cả nếu thị trường có rung lắc điều chỉnh trong phiên cũng không nhất thiết mua vào. Cần biết cách “miễn dịch” với các tư vấn mời mọc mua vào tại thời điểm này.
Khả năng thứ hai, đây là những phiên hồi phục sát Tết sau khi VN-Index có 2 nhịp giảm liên tục (nhịp đầu giảm liên tục 7 phiên từ mức 1.893.78 điểm xuống 1.802.91 điểm; nhịp thứ hai giảm 5 phiên liên tiếp từ mức 1.813,4 điểm xuống mức 1.754,03 điểm) cuốn bay cả “thói quen” như nhiều năm là có sóng Tết.
Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường thiên về khả năng này, nhà đầu tư cũng nên lấy bán ra thu hồi dòng tiền làm chủ đạo thay vì tiếp tục mua vào khi 2 phiên còn lại không đáp ứng được yêu cầu ngày T+ để cổ phiếu kịp về tài khoản, theo đó có thể gặp rủi ro rất lớn nếu thị trường bất ngờ đảo chiều trong những phiên giao dịch đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Cơ hội trên thị trường vẫn còn đó chứ không hề mất đi, và nhà đầu tư cầm sẵn tiền mặt trong tay luôn nắm thế chủ động trong bối cảnh thị trường như hiện nay thay vì nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong tài khoản sẽ rất dễ “đêm dài lắm mộng”.
Cho dù thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index tăng mạnh ngày 11.2, nhưng theo đo lường của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, tâm lý thị trường vẫn đang nghiêng về bi quan với mức 47%.