Hỏi - Đáp

Những 'cánh én công nghệ' báo hiệu mùa xuân

Đình Mười – Nguyễn Tuyết (thực hiện) 17/02/2026 06:15

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), chia sẻ với Một Thế Giới về chiến lược, khát vọng và niềm tự hào công nghệ Việt Nam.

- Một Thế Giới: Thưa ông, bước vào giai đoạn năm 2025–2030, SHTP sẽ ưu tiên những lĩnh vực nào?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nghĩ đến tương lai đất nước. Với SHTP, ba mũi nhọn được chọn là bán dẫn & AI, công nghệ sinh học, cơ khí chính xác & tự động hóa – những ngành sẽ đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Đến năm 2030, chúng tôi đặt mục tiêu 30 tỉ USD giá trị sản xuất công nghệ cao, 20.000 nhân lực chất lượng cao và 30% năng lượng tái tạo. Đó là lời cam kết cho một mùa xuân bền vững của công nghệ Việt Nam.

442-202602142334325.png
Khu Công nghệ cao TP.HCM.

- Một Thế Giới: Mỗi năm SHTP dự kiến tiếp nhận bao nhiêu sinh viên, kỹ sư trẻ?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Từ 2020 đến nay chúng tôi tiếp nhận khoảng 60 sinh viên thực tập mỗi năm. Nhưng trong chặng đường mới con số ấy sẽ tăng mạnh, đặc biệt ở các ngành bán dẫn, AI, tự động hóa – những lĩnh vực đang khát nhân lực. Mỗi bạn trẻ đến SHTP giống như một mầm xanh mùa xuân, được gieo trồng trong mảnh đất công nghệ để mai này vươn thành cây lớn.

Một Thế Giới: Nguồn nhân lực chất lượng cao là nút thắt lớn. SHTP sẽ phối hợp với đại học và doanh nghiệp như thế nào?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Chúng tôi chọn mô hình “3 Nhà” – Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp. Nhờ hợp tác với các tập đoàn quốc tế như Synopsys, Cadence, Siemens, gần 300 học viên đã được đào tạo về thiết kế vi mạch. Mỗi năm, SHTP sẽ tiếp nhận hàng trăm sinh viên, kỹ sư trẻ. Tôi tin rằng, khi những bông hoa tri thức nở rộ, những hạt giống nhân tài sẽ sớm kết trái cho đất nước.

442-202602142334323(1).jpeg
GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng.

- Một Thế Giới: Startup và doanh nghiệp nhỏ muốn vào khu thử nghiệm thì quy trình ra sao?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Chúng tôi thiết kế quy trình 5 bước minh bạch – nhanh gọn – hiệu quả, với thời gian xử lý trung bình 30 ngày. Chi phí thẩm định khoảng 5,8 triệu đồng/dự án.

- Một Thế Giới: Liên kết chuỗi cung ứng trong nước, mục tiêu đến 2030 là gì?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Chúng tôi đặt mục tiêu 35–40% nội địa hóa linh kiện và dịch vụ công nghệ cao. Trong năm tới, SHTP sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sản phẩm công nghệ cao với các tập đoàn FDI, đào tạo ESG cho 40–50 doanh nghiệp, và hỗ trợ 10–15 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Một Thế Giới: Tiêu chuẩn xanh bắt buộc khi vào SHTP gồm những gì, thưa ông?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Doanh nghiệp phải có lộ trình Net Zero 2045, sử dụng tối thiểu 20% năng lượng tái tạo vào 2030, tiết kiệm 7–10% năng lượng, và công trình đạt chuẩn LEED, LOTUS, EDGE hoặc TCVN. Chúng tôi kiểm tra định kỳ hằng năm, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Bởi mùa xuân không chỉ là sắc hoa, mà còn là màu xanh bền vững cho thế hệ mai sau.

- Một Thế Giới: Người dân có thể “chạm” SHTP bằng cách nào?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Người dân, nhà đầu tư quan tâm đến SHTP có thể tham gia hội nghị quốc tế thường niên do SHTP tổ chức hàng năm, thông qua các tour tham quan phòng lab, nhà máy trong Khu Công nghệ cao, hoặc cũng có thể gửi thư điện tử phản ánh nhanh qua đường dây nóng cho Ban Quản lý. SHTP là không gian mở của tri thức và công nghệ, nơi cộng đồng được trực tiếp trải nghiệm.

- Một Thế Giới: Ông nhận thấy việc thu hút doanh nghiệp công nghệ thời gian qua có thuận lợi và khó khăn gì?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Thuận lợi là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ từ TW đến TP.HCM kết hợp với chính sách đặc thù, vị trí chiến lược, thương hiệu SHTP đã có uy tín với bạn bè và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khó khăn là hiện nay thủ tục hành chính còn phức tạp và tác động của Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT). Hiện SHTP đã thu hút 163 dự án với tổng vốn hơn 12,56 tỉ USD, trong đó có những nhà đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới như Intel, Nidec, Jabil, Nipro, TTI. Chúng tôi kiến nghị thí điểm cơ chế ưu đãi dựa trên chi phí để tiếp tục thu hút các “đại bàng công nghệ”.

442-202602142334322.jpeg
SHTP và Intel tại Diễn đàn Mùa thu tại Hoa Kỳ.

- Một Thế Giới: Ông có kiến nghị gì với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UBND TP.HCM để SHTP phát triển đột phá?

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng: Chúng tôi kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sớm hoàn thiện Luật Công nghệ cao, ban hành cơ chế đặc thù, đặc biệt là quan tâm hơn nữa để sớm phê duyệt Đề án mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (bổ sung chức năng Khu Công viên Khoa học và Công nghệ). Với Thành phố, chúng tôi mong muốn Thành phố tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng và cũng như dành các chính sách nhân lực vượt trội để giúp Khu Công nghệ cao cất cánh vươn tầm thế giới.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng mái nhà, mang theo hơi thở mới của đất trời và niềm tin vào một Việt Nam hùng cường. Trong dòng chảy ấy, SHTP không chỉ là một khu công nghệ cao, mà còn là mùa xuân của tri thức, của sáng tạo, của khát vọng vươn lên.

- Xin cám ơn ông!

SHTP qua những con số

Danh mục
Chỉ tiêu / Thông số
Giá trị / Mục tiêu
Kết quả lũy kế (đến 2026)
Tổng số dự án thu hút
163 dự án
Tổng vốn đầu tư
> 12,56 tỷ USD
Mục tiêu đến năm 2030
Giá trị sản xuất công nghệ cao
30 tỷ USD
Nhân lực chất lượng cao
20,000 người
Tỷ lệ nội địa hóa (linh kiện & dịch vụ)
35 – 40%
Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo
20 – 30%
Đào tạo & Phát triển
Học viên đào tạo thiết kế vi mạch (hợp tác quốc tế)
Gần 300 học viên
Sinh viên thực tập (giai đoạn 2020 - nay)
~60 sinh viên/năm
Doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng
10 – 15 doanh nghiệp/năm
Đào tạo ESG cho doanh nghiệp
40 – 50 doanh nghiệp/năm
Hỗ trợ Startup & SME
Quy trình thử nghiệm dự án
5 bước
Thời gian xử lý hồ sơ trung bình
30 ngày
Chi phí thẩm định dự án
~5,8 triệu VNĐ/dự án
Tiêu chuẩn Xanh & Bền vững
Lộ trình đạt Net Zero
Năm 2045
Mục tiêu tiết kiệm năng lượng
7 – 10%

Đình Mười – Nguyễn Tuyết (thực hiện)