Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 18.2: Nga củng cố lực lượng thiết giáp với BMP-3 cải tiến

Hoàng Vũ 18/02/2026 07:35

Tin vũ khí hôm nay, Nga củng cố lực lượng thiết giáp với BMP-3 cải tiến; tàu chiến Mỹ cùng đồng minh xuất hiện ở Biển Đông; Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập “câu lạc bộ” tên lửa siêu vượt âm?

Nga củng cố lực lượng thiết giáp với BMP-3 cải tiến

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec cuối tháng trước thông báo đã bàn giao lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nâng cấp cho Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời cho biết sản lượng tháng 1 vượt kế hoạch khoảng 40%.

Động thái này được xem là nỗ lực duy trì nhịp độ bổ sung phương tiện trong bối cảnh hao hụt trên chiến trường Ukraine, nơi các mối đe dọa từ UAV, mìn và pháo binh ngày càng gia tăng.

Rostec không công bố số lượng cụ thể, song nhấn mạnh rằng cấu hình BMP-3 hiện xuất xưởng đã được điều chỉnh theo kinh nghiệm thực tế sau nhiều năm xung đột.

Theo thông tin từ tập đoàn, các phương tiện mới tích hợp hệ thống tác chiến điện tử trên xe, tăng cường giáp bảo vệ gầm chống mìn và cải thiện khả năng chống mảnh văng ở phía trước và phía sau thân xe. Điều này cho thấy phiên bản hiện tại khác đáng kể so với cấu hình trước xung đột.

Thiết giáp Nga
Hệ thống vũ khí của BMP-3 kết hợp pháo - bệ phóng 100mm có khả năng bắn đạn nổ mạnh và tên lửa dẫn đường với pháo tự động 30mm cùng súng máy 7,62mm, mang lại cho kíp chiến đấu Nga một nền tảng đa năng để yểm trợ bộ binh tầm gần, chế áp chiến hào và điểm cố thủ, cũng như nhanh chóng đối phó mục tiêu bọc giáp nhẹ và mục tiêu bay thấp - Ảnh: Rostec

Các đánh giá công khai trước đó cho thấy BMP-3 hiện là dòng xe chiến đấu bộ binh bánh xích duy nhất của Nga còn được sản xuất với số lượng lớn.

Năm 2023, sản lượng được ước tính ở mức hơn 400 chiếc, giúp dòng xe này tiếp tục xuất hiện trong các thông báo tái trang bị đơn vị. Song song với việc tăng sản lượng, nhà sản xuất cũng từng đề cập đến việc tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và các gói bảo vệ bổ sung, phản ánh xu hướng nâng cấp dần tiêu chuẩn nhà máy.

Về hỏa lực, BMP-3 vẫn duy trì cấu hình đặc trưng gồm pháo - bệ phóng 100mm 2A70, pháo tự động 30 mm 2A72 và ba súng máy 7,62mm. Hệ thống có thể mang theo đạn nổ mạnh, tên lửa dẫn đường phóng qua nòng và cơ số đạn lớn cho pháo 30mm.

Xe nặng khoảng 18,7 tấn, kíp ba người và chở tối đa 7 binh sĩ. Tốc độ tối đa trên bộ khoảng 70km/h và có khả năng bơi với vận tốc khoảng 10km/h. Tháp pháo quay 360 độ và góc nâng lớn giúp phương tiện phù hợp với môi trường tác chiến có nhiều mục tiêu xuất hiện bất ngờ.

Tuy nhiên, điểm nhấn trong đợt nâng cấp năm 2026 nằm ở khả năng sống sót. Rostec đề cập đến các biện pháp chống UAV và vũ khí dẫn đường, gia cố gầm xe trước mìn và bổ sung lưới hoặc giáp phụ nhằm giảm tác động của đạn chống tăng và tấn công từ trên cao. Trong điều kiện chiến trường hiện nay, nơi UAV cảm tử và đạn pháo chính xác cao xuất hiện dày đặc, các giải pháp gây nhiễu và bảo vệ bổ sung được xem là yếu tố then chốt.

Việc hiện đại hóa BMP-3 phản ánh thực tế rằng môi trường tác chiến đã thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước xung đột. Nếu trước đây trọng tâm là tính cơ động và khả năng bơi vượt chướng ngại, thì hiện nay yếu tố sống sót trước hỏa lực chính xác và UAV trở thành ưu tiên. Điều này cho thấy quá trình điều chỉnh thiết kế đang hướng tới một cấu hình “gia cố” hơn, phù hợp với điều kiện chiến trường có mật độ trinh sát - tấn công cao.

Tàu chiến Mỹ cùng đồng minh xuất hiện ở Biển Đông

Trong hai ngày 15 -16.2, Mỹ, Úc và Philippines đã hoàn tất một Hoạt động Hợp tác Hàng hải Đa phương (MCA) trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines ở Biển Đông.

Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ, đây là hoạt động ba bên đầu tiên trong năm 2026, phản ánh nỗ lực tăng cường phối hợp nhằm duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ trong khu vực có nhiều tranh chấp.

Lực lượng tham gia gồm nhiều phương tiện mặt nước và trên không. Úc triển khai khinh hạm HMAS Toowoomba lớp Anzac cùng máy bay tuần thám P-8A Poseidon. Philippines đóng góp khinh hạm BRP Diego Silang, tàu tuần tra BRP Teresa Magbanua của lực lượng bảo vệ bờ biển, cùng các máy bay FA-50, A-29, C-208B và trực thăng.

Phía Mỹ cử tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Dewey và một máy bay P-8A từ Hạm đội 7. Sự kết hợp này tạo thành đội hình tác chiến đa lĩnh vực, liên kết giữa hải quân, không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển.

Tàu chiến Mỹ
Mỹ, Úc và Philippines đã tiến hành hoạt động phối hợp trên biển kéo dài hai ngày tại Biển Đông - Ảnh: Britannica/Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ

Nội dung huấn luyện bao gồm cơ động đội hình, tín hiệu nhận dạng trực quan và tiếp tế trên biển, tuân thủ luật pháp quốc tế và tiêu chuẩn an toàn hàng hải. Dù không phải kịch bản tác chiến cường độ cao, các khoa mục này đóng vai trò nền tảng cho khả năng phối hợp trong tình huống khủng hoảng hoặc bảo đảm an ninh hàng hải.

Việc cả Úc và Mỹ cùng triển khai máy bay P-8A cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực nhận thức tình huống trên biển và phối hợp chống ngầm.

USS Dewey (DDG-105) là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Flight IIA của Hải quân Mỹ, được thiết kế cho tác chiến đa nhiệm với trọng tâm là phòng không, chống ngầm và tác chiến mặt nước.

Trung tâm sức mạnh của tàu là hệ thống chiến đấu Aegis, cho phép theo dõi, phân loại và đối phó đồng thời nhiều mục tiêu trên không và trên biển. Với lượng giãn nước hơn 9.000 tấn, tàu được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa phòng không SM-2/SM-3, tên lửa chống ngầm ASROC, ngư lôi Mk-46, pháo hạm 127mm và hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx. Cấu hình này giúp USS Dewey đảm nhiệm hiệu quả các nhiệm vụ hộ tống, kiểm soát biển và tấn công chính xác tầm xa.

Bổ trợ cho năng lực của tàu khu trục là máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon, nền tảng trinh sát và chống ngầm tầm xa hiện đại của Hải quân Mỹ. P-8A đảm nhiệm các nhiệm vụ chống ngầm (ASW), chống hạm (ASuW), cũng như tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Máy bay được trang bị radar trinh sát biển tiên tiến, và có thể mang theo ngư lôi Mk-54 cùng tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon. Nhờ tầm hoạt động lớn và khả năng bao quát không gian rộng, P-8A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhận thức tình huống trên biển.

Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập “câu lạc bộ” tên lửa siêu vượt âm?

Ngày 15.2, nhà phân tích quốc phòng Turan Oguz cho biết trên mạng xã hội X rằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm TAYFUN Block 4 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong năm nay.

Thông tin này sau đó được Tổng giám đốc ROKETSAN Murat Ikinci xác nhận trên kênh Haberturk TV, nhấn mạnh rằng quá trình sản xuất sẽ khởi động trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thử nghiệm Block 4. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn phát triển sang chế tạo quy mô công nghiệp.

Việc triển khai sản xuất hàng loạt cho thấy các thông số vận hành chủ chốt đã được xác nhận và năng lực công nghiệp trong nước sẵn sàng mở rộng sản lượng. Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, các nguồn tin quốc phòng cho biết Block 4 có cải tiến về động cơ nhiên liệu rắn, hiệu suất đẩy và độ chính xác dẫn đường so với các biến thể trước.

tên lửa TNK
Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm TAYFUN Block 4 được trưng bày tại IDEF 2025 ở Istanbul, giới thiệu hệ thống tấn công tầm xa thế hệ mới của Thổ Nhĩ Kỳ do ROKETSAN phát triển trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong năm 2026 - Ảnh: Turan Oguz

Phiên bản TAYFUN ban đầu, thử nghiệm công khai năm 2022, đạt tầm bắn hơn 560 km. Block 4 được cho là mở rộng đáng kể phạm vi này, có thể tiến gần hoặc vượt mốc 1.000 km tùy cấu hình đầu đạn. Nếu được xác nhận, tầm bắn này sẽ nâng cao đáng kể năng lực tấn công chính xác tầm xa của Ankara đối với các mục tiêu chiến lược.

Về mặt kỹ thuật, việc phân loại Block 4 là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phản ánh khả năng duy trì tốc độ cao kèm theo cơ động trong giai đoạn cuối hành trình.

Các chuyên gia nhận định hệ thống có thể áp dụng quỹ đạo bay thấp nhằm rút ngắn thời gian cảnh báo và giảm khả năng đánh chặn. Cấu trúc dẫn đường được cho là kết hợp hệ thống quán tính tiên tiến với hiệu chỉnh vệ tinh, tăng độ chính xác đối với mục tiêu cố định hoặc có khả năng di chuyển. Một số đánh giá còn đề cập khả năng tích hợp đầu đạn cơ động hoặc bề mặt điều khiển khí động học để điều chỉnh quỹ đạo giai đoạn cuối, qua đó gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Quyết định sản xuất hàng loạt cũng phản ánh sự mở rộng của nền công nghiệp tên lửa nội địa Thổ Nhĩ Kỳ. ROKETSAN đã đầu tư vào dây chuyền động cơ nhiên liệu rắn, vật liệu composite và hệ thống điện tử chính xác, không chỉ phục vụ TAYFUN mà còn hỗ trợ các dòng tên lửa tầm ngắn và tầm trung khác.

Về chiến lược, việc đưa TAYFUN Block 4 vào sản xuất giúp Thổ Nhĩ Kỳ củng cố năng lực răn đe và tăng mức độ tự chủ trong lĩnh vực vũ khí tầm xa. Tên lửa dự kiến triển khai trên bệ phóng cơ động, nâng cao khả năng sống sót nhờ phân tán và cơ động trên bộ.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực phức tạp, bước tiến này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa dựa trên công nghệ nội địa.

Hoàng Vũ