Thời sự

Ba ngày cao điểm Tết, Metro số 1 chở hơn 222.000 lượt khách

Nguyễn Tuyết 20/02/2026 19:38

Chiều 20.2, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết trong 3 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên phục vụ 222.039 lượt hành khách, với 777 lượt tàu vận hành.

Theo HURC1, lượng khách tăng mạnh nhất rơi vào ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết. Nguyên nhân là trong 2 ngày 16 và 17.2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), hành khách được hỗ trợ 100% giá vé đi Metro, khiến nhu cầu đi lại và trải nghiệm phương tiện công cộng tăng cao.

khachduxuan-13-17003048.jpg
Ga Nhà hát Thành phố đông nghẹt khách từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết-Ảnh: HURC1

Trước đó, HURC1 đã thông báo kế hoạch phục vụ dịp Tết nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng giao thông công cộng đầu năm. Từ ngày 16.2, tuyến Metro số 1 vận hành 250 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5h đến 23h. Tùy thời điểm, giãn cách giữa các chuyến dao động 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Riêng ngày 17.2 (mùng 1 Tết), Metro số 1 tăng cường phục vụ người dân sau các hoạt động vui chơi, xem pháo hoa tại khu trung tâm. Tàu chạy phục vụ đón giao thừa từ 0h30 đến 2h, với giãn cách 6 phút/chuyến. Ban ngày, tuyến tiếp tục hoạt động từ 5h đến 23h theo khung giãn cách 7-8-10-12-15 phút/chuyến. HURC1 cho biết trong ngày này có 251 lượt tàu vận hành.

Từ ngày 18 đến 22.2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết), đơn vị vận hành 256 lượt tàu/ngày. Thời gian hoạt động giữ từ 5h đến 23h, giãn cách 7-8-10-12-15 phút/chuyến tùy khung giờ.

Cùng với điều chỉnh tần suất chạy tàu, HURC1 cho biết đã phối hợp với các đối tác vận tải công nghệ như Grab và Xanh SM triển khai chương trình hỗ trợ đưa đón kết nối nhà ga Metro, giúp hành khách thuận tiện khi kết hợp nhiều phương tiện di chuyển.

Về thanh toán, đơn vị vận hành cho hay tuyến Metro số 1 đang áp dụng nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để rút ngắn thời gian mua vé và tạo thuận tiện cho hành khách. Các phương thức được nêu gồm thẻ Visa, Mastercard, ví điện tử MoMo, ZaloPay, ShopeePay và Pay by Account (cho phép chạm trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng).

Theo thống kê của HURC1, hiện tỷ lệ hành khách sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến Metro số 1 đạt trên 90%. Doanh nghiệp cho rằng xu hướng này góp phần nâng trải nghiệm, tăng tính thuận tiện và an toàn khi người dân lựa chọn giao thông công cộng.

Nguyễn Tuyết