Thị trường

MWC 2026: Các hãng smartphone Trung Quốc đặt cược vào AI giữa khủng hoảng chip nhớ

Sơn Vân 01/03/2026 19:53

Các công ty Trung Quốc sẽ giới thiệu smartphone mới nhất tại MWC 2026 ​​trong bối cảnh ngành công nghiệp di động đang phải đối mặt với khủng hoảng chip nhớ và chuyển hướng sang AI.

Một số nhà sản xuất smartphone Android dự kiến cũng trưng bày các robot thử nghiệm và thiết bị AI (trí tuệ nhân tạo) khác tại triển lãm di động thường niên ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha).

MWC, triển lãm di động lớn nhất thế giới, sẽ khai mạc vào ngày 2.3 và kéo dài đến 5.3. Chủ đề chính thức của MWC 2026 là Kỷ nguyên IQ, tượng trưng cho một bước ngoặt khi ngành viễn thông vốn tập trung vào kết nối đang được tái định hình thành ngành hạ tầng thông minh được tích hợp AI.

MWC 2026 Các hãng smartphone Trung Quốc đặt cược vào AI để vượt khủng hoảng chip nhớ (3)
MWC 2026 diễn ra từ ngày 2.3 đến 5.3 - Ảnh: AFP

Trước khi MWC 2026 diễn ra, Honor sẽ tiết lộ chi tiết về chiếc robot phone được mong đợi từ lâu, tích hợp mô-đun cơ học chứa camera chống rung quang học có thể xoay,di chuyển để theo dõi chủ thể và ổn định hình ảnh. Chỉ với một lần chạm, mô-đun này sẽ tự động điều chỉnh bố cục ảnh, theo dõi đối tượng và tăng cường độ ổn định khi quay video.

Honor, thương hiệu smartphone Trung Quốc trước đây thuộc Huawei, dự kiến ​​sẽ tiết lộ robot hình người đầu tiên của mình tại sự kiện hôm 1.3 ở Barcelona. Đây là bước tiến lớn của Honor kể từ khi tuyên bố gia nhập thị trường robot đầy cạnh tranh của Trung Quốc vào tháng 5.2025.

Ngoài ra, công ty có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến sẽ ra mắt mẫu smartphone gập mới nhất Magic V6, với bản lề chắc chắn hơn và các chức năng AI được nâng cấp.

MWC 2026 Các hãng smartphone Trung Quốc đặt cược vào AI để vượt khủng hoảng chip nhớ (2)
Honor sẽ tiết lộ chi tiết về robot phone tại MWC 2026 - Ảnh: Handout

Vivo, hãng sản xuất smartphone lớn thứ tư thế giới, chuẩn bị ra mắt toàn cầu mẫu điện thoại cao cấp X300 Ultra. Tập trung vào khả năng chụp ảnh và quay video được nâng cao, X300 Ultra thể hiện bước tiến mới nhất của Vivo vào thị trường cao cấp quốc tế.

Các mẫu smartphone mới từ Honor và Vivo sẽ cạnh tranh với sản phẩm mới nhất từ ​​Huawei và Samsung Electronics (Hàn Quốc) trên thị trường toàn cầu. Huawei đã ra mắt phiên bản quốc tế của mẫu điện thoại cao cấp Mate 80 Pro hôm 26.2, cùng ngày Samsung Electronics công bố dòng Galaxy S26 với trọng tâm cải tiến AI.

Dòng Galaxy S26 được tăng cường các tính năng agentic AI (AI có tính tự chủ), cho phép smartphone không chỉ trả lời câu hỏi mà còn chủ động thực hiện các tác vụ thay người dùng.

Agentic AI là thuật ngữ dùng để chỉ các hệ thống AI có thể thực hiện nhiệm vụ với mức độ tự chủ và độ tin cậy cao, được xem là bước tiến lớn tiếp theo của AI.

Samsung Electronics đang xây dựng hệ sinh thái đa tác tử AI, trong đó Galaxy AI đóng vai trò như bộ điều phối, kết hợp nhiều trợ lý AI gồm Bixby, Google Gemini và Perplexity để xử lý các nhiệm vụ khác nhau.

Agentic AI được tích hợp sâu ở cấp hệ điều hành và có thể truy cập trực tiếp Notes, Calendar, Gallery và Reminder, hỗ trợ thực hiện các tác vụ nhiều bước mà không cần người dùng phải tự mở từng ứng dụng. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu AI tìm thông tin, lưu vào ghi chú, đặt lịch hoặc gửi nội dung mà không cần thao tác thủ công.

Ngoài ra, AI trên dòng Galaxy S26 có thể thực hiện các hành động thực tế như thay đổi cài đặt hệ thống, đặt dịch vụ hoặc hoàn thành tác vụ nền, trong khi người dùng vẫn tiếp tục sử dụng smarphone bình thường.

ợng smartphone xuất xưởng toàn cầu năm 2026 có thể giảm chưa từng thấy

Những đổi mới và thử nghiệm đầy tham vọng của các hãng sản xuất smartphone diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang vật lộn để đối phó với chi phí chip nhớ tăng vọt, đe dọa làm giảm biên lợi nhuận và sản lượng.

Theo dự báo của hãng nghiên cứu thị trường IDC, lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu năm 2026 dự kiến ​​sẽ giảm 12,9% xuống còn 1,12 tỉ chiếc, đánh dấu mức giảm lớn nhất từ ​​trước đến nay của ngành công nghiệp này do tình trạng thiếu hụt chip nhớ.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​không phải là sự khan hiếm tạm thời, mà là cú sốc như sóng thần bắt nguồn từ chuỗi cung ứng bộ nhớ, với hiệu ứng lan rộng khắp toàn bộ ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng”, ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách thiết bị khách hàng toàn cầu của IDC, bình luận.

“Thị trường smartphone toàn cầu, đặc biệt là các nhà sản xuất điện thoại Android, đang đối mặt với mối đe dọa đáng kể”, Francisco Jeronimo nói thêm. Ông cho biết các nhà sản xuất nhỏ hơn và phân khúc giá thấp sẽ phải vật lộn với chi phí tăng cao, trong khi Apple và Samsung Electronics có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng thị phần của mình.

Meizu, thương hiệu smartphone Trung Quốc nhỏ, hôm 27.1 thông báo sẽ ngừng nghiên cứu và phát triển các mẫu điện thoại mới, trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của của cuộc khủng hoảng chip nhớ.

Quyết định này được đưa ra sau khi Meizu, công ty thuộc sở hữu của DreamSmart Group, thông báo vào tháng 1 rằng đã hủy bỏ việc ra mắt mẫu smartphone mới Meizu 22 Air.

“Giá chip nhớ tăng đột biến đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch kinh doanh smartphone của chúng tôi”, ông Wan Zhiqiang, Giám đốc tiếp thị của Meizu, nói vào thời điểm đó.

MWC 2026 Các hãng smartphone Trung Quốc đặt cược vào AI để vượt khủng hoảng chip nhớ (3)
Meizu thông báo sẽ ngừng hoạt động nghiên cứu và phát triển điện thoại mới - Ảnh: Getty Images

Qualcomm, hãng thiết kế chip smartphone lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp quan trọng cho các dòng máy Android cao cấp, làm dấy lên thêm lo ngại khi đưa ra dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 1/2026 thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall, do các khách hàng sản xuất smartphone thiếu chip nhớ.

Ông Akash Palkhiwala, Giám đốc tài chính Qualcomm, cho biết các khách hàng lớn tại Trung Quốc không có đủ chip nhớ để sản xuất smartphone, dù nhu cầu từ người tiêu dùng vẫn rất mạnh.

“Chúng tôi đã thấy một số nhà sản xuất thiết bị gốc, đặc biệt là ở Trung Quốc, phải hành động để cắt giảm sản lượng và hàng tồn kho trong kênh phân phối”, Akash Palkhiwala nói.

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng ngành, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang chịu tác động nặng nề nhất từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu, buộc họ phải cắt giảm kế hoạch xuất xưởng năm 2026 với quy mô lên tới hàng chục triệu đơn vị.

Xiaomi (có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh) đã điều chỉnh giảm dự báo xuất xưởng trong năm 2026 từ 10 đến 70 triệu smartphone, theo trang SCMP. Trước đó, vào quý 4/2025, Xiaomi từng đặt mục tiêu xuất xưởng 180 triệu máy.

Transsion, nhà sản xuất smartphone giá rẻ có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, đã hạ mục tiêu xuất xưởng cả năm từ 30 đến 45 triệu máy, sau khi ban đầu dự báo sản lượng khoảng 115 triệu.

Trang tin công nghệ Jiemian cho biết Oppo đã cắt giảm dự báo sản lượng smartphone năm 2026 hơn 20%, trong khi Vivo hạ mục tiêu gần 15%.

Theo các nhà phân tích, tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp diễn đến tận năm 2027, ngay cả khi Samsung Electronics, SK Hynix (Hàn Quốc) và Micron Technology (Mỹ) đang tăng cường năng lực sản xuất. Đây là ba hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.

Các gã khổng lồ công nghệ như Meta Platforms, Google, Microsoft ồ ạt xây dựng hạ tầng AI và chiếm phần lớn nguồn cung chip nhớ, đẩy giá lên cao. Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology ưu tiên sản xuất chip nhớ băng thông cao (HBM) cho các trung tâm dữ liệu vì có biên lợi nhuận cao hơn, thay vì chip nhớ cho thiết bị tiêu dùng.

Chip nhớ là thành phần thiết yếu với smartphone vì giúp các ứng dụng tiêu thụ nhiều năng lượng vận hành mượt mà.

HBM thực chất là một dạng DRAM cao cấp, đang được ưa chuộng để sử dụng trong GPU (bộ xử lý đồ họa) của Nvidia. Được sản xuất lần đầu vào năm 2013, HBM sử dụng công nghệ xếp chồng chip theo chiều dọc nhằm tiết kiệm không gian và giảm mức tiêu thụ điện năng, qua đó giúp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ do các ứng dụng AI phức tạp tạo ra.

Sơn Vân