Văn hóa - Đời sống

DPR Triều Tiên trở lại sau 16 năm và tham vọng thống trị bóng đá nữ châu Á

Đặng Hoàng 03/03/2026 14:00

Sau 16 năm vắng bóng ở Asian Cup nữ, đội tuyển nữ DPR Triều Tiên đã trở lại theo cách không thể rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn.

Chiến thắng của tuyển nữ DPR Triều Tiên 3-0 trước Uzbekistan chỉ là bước khởi động cho một thông điệp lớn hơn, lời thách thức trực diện gửi tới Matildas, biệt danh của đội tuyển nước chủ nhà Úc. (*)

TT 2
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ nữ Triều Tiên

Sự trở lại với ký ức quyền lực

Lần gần nhất đội tuyển nữ DPR Triều Tiên xuất hiện tại Asian Cup là năm 2010. Khi đó, họ vẫn được xem là một trong những “chị đại” của bóng đá nữ châu Á, từng ba lần vô địch giải đấu và nhiều năm liền nằm trong nhóm mạnh nhất thế giới.

Suốt hơn một thập kỷ sau đó, DPR Triều Tiên gần như biến mất khỏi bản đồ bóng đá nữ quốc tế vì án phạt của FIFA, các lệnh trừng phạt kinh tế và giai đoạn đóng cửa kéo dài vì COVID-19. Nhưng sự vắng mặt ấy không đồng nghĩa với suy tàn.

Trong thời gian bị cô lập, hệ thống đào tạo trẻ của họ vẫn hoạt động âm thầm. Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng ra đời từ năm 2013, và những lứa cầu thủ đầu tiên nay đã trưởng thành, trở thành nòng cốt của đội tuyển hiện tại.

Sự trở lại tại Asian Cup nữ 2026 vì thế không chỉ là một lần tái xuất, mà là sự nối lại một dòng chảy đã từng thống trị châu lục.

TT 4
"Chị đại" trở lại - Ảnh: AFC

Chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan ở lượt trận đầu bảng B vào sáng nay (3.3) là kết quả đủ để khẳng định sức mạnh, nhưng bản thân tỷ số không phải điều quan trọng nhất. Điều đáng chú ý hơn là cách DPR Triều Tiên áp đặt thế trận: kiểm soát bóng hơn 80%, tung 26 cú sút, tấn công liên tục và gần như không cho đối thủ cơ hội tổ chức lối chơi.

Cú hat-trick của Myong Yu Jong trong hiệp một chỉ mang tính minh họa cho sự vượt trội ấy. Trận đấu này giống như một buổi trình diễn năng lực hơn là một cuộc so tài cân bằng. Nói cách khác, Uzbekistan chỉ là bối cảnh. Thông điệp thực sự không nhắm vào họ.

TT 3
Đội Triều Tiên hoàn toàn áp đảo Uzbekistan voqsi 80,8% thời gian kiểm soát và 26 lần sút bóng - Ảnh: AFC

Lời nhắn dành cho Matildas

Trong bối cảnh nhiều người cho rằng giải đấu năm nay là sân khấu riêng của Matildas, sự xuất hiện của DPR Triều Tiên mang ý nghĩa đặc biệt. Họ đến Úc với tư cách đương kim vô địch U17 và U20 nữ thế giới – một thành công cho thấy sức mạnh của cả hệ thống, chứ không chỉ của đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng trước Uzbekistan vì thế giống như một tối hậu thư sớm: Matildas không còn là đội duy nhất đủ tư cách mơ tới ngai vàng.

DPR Triều Tiên không mang hình ảnh của một đội bóng vừa trở lại sau thời gian dài vắng mặt. Họ mang dáng dấp của một thế lực từng bị gián đoạn và đang tìm cách nối lại trật tự cũ của bóng đá nữ châu Á.

Ở Asian Cup nữ 2026, DPR Triều Tiên nằm chung bảng với Trung Quốc, Bangladesh và Uzbekistan. Nhưng mục tiêu của họ không dừng ở vòng bảng, cũng không chỉ là suất dự World Cup.

Sau 16 năm, họ trở lại giải đấu lớn nhất châu lục với tham vọng rõ ràng:
khôi phục vị thế “chị đại”, thách thức quyền lực mới của bóng đá nữ châu Á, và đặc biệt là làm gián đoạn giấc mơ vô địch trên sân nhà của Matildas.

Chiến thắng 3-0 chỉ là bước dạo đầu. Điều đáng chú ý hơn là: DPR Triều Tiên đã trở lại, và họ không giấu tham vọng thống trị lần nữa.

(*): “Matildas” lấy cảm hứng từ bài dân ca nổi tiếng của Australia Waltzing Matilda, và đã trở thành thương hiệu của tuyển nữ nước này.

Triều Tiên trở lại sau 16 năm

  • 2001, 2003, 2008: Vô địch Asian Cup nữ.
  • 2010: Lần gần nhất dự Asian Cup nữ (chung kết).
  • 2011: Bị FIFA cấm thi đấu 4 năm vì án doping tại World Cup nữ.
  • 2013: Thành lập Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng.
  • 2018 - 2023: Vắng mặt hoặc không vượt qua vòng loại các giải lớn.
  • 9-2024: Vô địch U17 và U20 World Cup nữ.
  • 2026: Trở lại Asian Cup nữ 2026 sau 16 năm.

Danh hiệu nổi bật

  • 3 lần vô địch Asian Cup nữ: 2001, 2003, 2008.
  • 2 lần vô địch U20 World Cup nữ.
  • 4 lần vô địch U17 World Cup nữ.
  • 14 danh hiệu trẻ châu Á & thế giới, trong đó có 4 cúp vô địch U17, U20 trong 2 năm gần đây 2024, 2025.

Bùng nổ thế hệ trẻ

  • Sản phẩm từ Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng (thành lập năm 2013).
  • Các gương mặt tiêu biểu: Yu Jong-hyang – Choe Il-son – Jon Il-chong – Chae Un-gyong.
  • Nòng cốt của đội U17 và U20 vô địch thế giới, hiện chiếm đa số trong đội hình tuyển quốc gia.

Đặng Hoàng